Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh học Bác từ những việc làm cụ thể

(Baohatinh.vn) - Việc triển khai nhiều mô hình, phần việc học và làm theo Bác trong lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh học Bác từ những việc làm cụ thể

Giáo dục truyền thống cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên ưu tú ở Bộ CHQS tỉnh.

Đã thành thông lệ, tại cuộc họp thường kỳ tháng 4/2023 của Chi bộ Đại đội 5 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841), bí thư chi bộ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo cam kết phấn đấu “làm theo Bác” của từng đảng viên.

Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ và bản cam kết, đồng chí bí thư thông qua dự thảo nhận xét ưu, khuyết điểm của từng đảng viên để chi bộ đóng góp ý kiến làm rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục. Qua đó, giúp mỗi đảng viên nhận thức, đánh giá được sự nỗ lực, quyết tâm của mình và có hướng phấn đấu phù hợp trong thời gian tới.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh học Bác từ những việc làm cụ thể

Chiến sĩ mới Trung đoàn 841 nghiên cứu, trao đổi các tiêu chí “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong bản đăng ký cam kết phấn đấu của Trung úy Nguyễn Yên Cường - Trung đội trưởng thuộc Đại đội 5, tháng 4 này, bản thân sẽ “học tập và làm theo Bác” ở đức tính sâu sát, gần gũi, yêu thương chiến sĩ. Để thực hiện cam kết đã đăng ký, ngoài thời gian học tập, huấn luyện chính khóa, Trung úy Cường sẽ thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với các chiến sĩ.

Trung úy Cường chia sẻ: “Khi cán bộ thân tình, gần gũi như người anh, người bạn với chiến sĩ thì họ sẽ luôn tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ, tâm sự những tâm tư, đề xuất nguyện vọng, có góp ý thẳng thắn để mọi người hiểu nhau hơn, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng là cơ sở để cán bộ nắm bắt hoàn cảnh, năng khiếu sở trường của từng chiến sĩ nhằm phát huy tối đa sức mạnh trong thực hiện nhiệm vụ”.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh học Bác từ những việc làm cụ thể

Học Bác ở tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, CBCS ở Ban CHQS huyện Hương Sơn tích cực hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM, giúp đỡ người dân chăm sóc vườn đồi.

Ở Đảng bộ Quân sự huyện Hương Sơn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã kết hợp chặt chẽ với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Hằng năm, Đảng ủy Quân sự huyện triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu và cuối năm có đánh giá, nhận xét cụ thể. Qua đó giúp tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tinh thần nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện cho hay: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy trách nhiệm nêu gương gắn với đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác, là cơ sở tiền đề để LLVT huyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh học Bác từ những việc làm cụ thể

LLVT Lộc Hà học và làm theo Bác bằng cách huấn luyện giỏi, xây dựng nhiều mô hình học cụ.

Không chỉ 2 đơn vị trên mà tất cả CBCS trong các đơn vị bộ đội ở Hà Tĩnh đều tích cực, kiên trì học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Theo đó, để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tư tưởng, đổi mới công tác giáo dục chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên về việc học tập và làm theo.

Cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng tiêu chí học tập và làm theo những chuẩn mực đạo đức, phong cách của Bác và tiến hành quán triệt nghiêm túc. Học tập và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu luôn đề cao trách nhiệm nêu gương cũng như chấp hành các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh học Bác từ những việc làm cụ thể

Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Nghi Xuân chia sẻ với những cảnh đời khó khăn.

Đại tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh thông tin: “Quán triệt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII và Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Các mô hình tiêu biểu có: “Quỹ Khuyến học, khuyến tài”, “Tăng gia sản xuất giỏi” ở Đảng bộ Phòng Hậu cần; “Phát triển Đảng trong hạ sĩ quan, chiến sĩ” ở Đảng bộ Trung đoàn 841; “Ngày thứ bảy tình nguyện” ở Đảng bộ Quân sự thị xã Kỳ Anh; “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Quỹ Nghĩa tình đồng đội”, “Tiết kiệm thời gian san sẻ việc khó” ở Đảng bộ Phòng Chính trị; “Đoàn kết yêu thương giữa lương và giáo” của Đảng ủy Quân sự huyện Nghi Xuân...

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh học Bác từ những việc làm cụ thể

Những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác trong 2 năm qua vừa được Bộ CHQS tỉnh tôn vinh.

“Học và làm theo Bác”, từ năm 2021 đến nay, LLVT Hà Tĩnh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng bộ Quân sự tỉnh liên tục đạt tiêu biểu, Bộ CHQS tỉnh 2 năm liền đạt cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Cùng đó, LLVT toàn tỉnh cũng đã huy động trên 40 nghìn ngày giúp xây dựng NTM ở 38 xã, hỗ trợ xây dựng 47 “nhà tình nghĩa” và “nhà đồng đội” trị giá gần 3,3 tỷ đồng, tặng hàng nghìn suất quà trị giá 1,3 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó...

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.