Lực lượng vũ trang Lộc Hà chủ động kế hoạch ra quân huấn luyện

(Baohatinh.vn) - Lực lượng vũ trang huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) là một trong những điển hình tiêu biểu về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
1 - Copy.jpg
Cấp ủy, chính quyền xã Thịnh Lộc luôn ưu tiên, quan tâm đến nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, nhất là công tác huấn luyện dân quân hằng năm.

Những ngày này, Ban CHQS huyện Lộc Hà đang chỉ đạo, phối hợp với 12 ban CHQS các xã, thị trấn và 14 đơn vị tự vệ để làm tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024. Để hướng tới một mùa huấn luyện chất lượng, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn về mọi mặt, các địa phương, cơ quan, đơn vị đang gấp rút xây dựng kế hoạch, giáo án và chuẩn bị vũ khí, mô hình học cụ, vũ khí tự tạo, thao trường, bãi tập đầy đủ và sẵn sàng vào cuộc với quyết tâm cao nhất.

tl - Copy.jpg
Ban CHQS xã Thịnh Lộc bổ sung các mô hình học cụ, vũ khí tự tạo để phục vụ cho mùa huấn luyện mới.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thịnh Lộc Võ Quốc Báu cho biết: “Theo kế hoạch của cấp trên, năm nay, chúng tôi sẽ ra quân huấn luyện 4 đợt, lần lượt cho các đối tượng là dân quân năm nhất, lực lượng dân quân cơ động và dân quân tại chỗ, dân quân binh chủng, dân quân biển.

Để kịp ra quân cho đợt huấn luyện sớm nhất (27/3), hiện nay, chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy về công tác lãnh đạo và chỉ đạo, đề xuất chính quyền bố trí kinh phí, vận động dân quân thu xếp công việc để tham gia huấn luyện đầy đủ. Đặc biệt, chúng tôi đang gấp rút tiếp nhận vũ khí huấn luyện, dọn dẹp địa điểm huấn luyện, thao trường, làm bia bảng, chông, mìn, bẫy... và nâng cấp, bổ sung băng rôn khẩu hiệu cổ động”.

2 - Copy.jpg
Cán bộ huấn luyện của Ban CHQS huyện Lộc Hà hướng dẫn cách ném lựu đạn cho các chiến sĩ dân quân, tự vệ.

Cùng với công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện, hiện nay, cơ quan quân sự các cấp ở Lộc Hà cũng đang chuẩn bị thực hiện các phần việc có liên quan đến công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ. Ngay sau khi 89 người con ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024, huyện Lộc Hà đã nhanh chóng vào cuộc để làm tốt công tác quản lý nguồn ở các địa phương, tăng cường tuyên truyền Nhân dân, nhất là thanh niên chấp hành nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị thực hiện đăng ký độ tuổi 17 (đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ lần đầu)...

Thượng tá Nguyễn Thành Nam – Chính trị viên Ban CHQS huyện Lộc Hà cho biết: “Chúng tôi luôn nỗ lực phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình để thực hiện tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, trong đó tập trung tuyên truyền giáo dục, tăng cường quản lý nguồn ở địa phương; tổ chức khám sức khỏe, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, quy định... Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ tân binh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về để góp phần động viên, tạo niềm tin và cổ vũ thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

DSC_2565 - Copy.JPG
Lộc Hà được cấp trên đánh giá thực hiện công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ tốt nhất tỉnh.

Những năm gần đây, lực lượng vũ trang (LLVT) Lộc Hà luôn được đánh giá cao về tất cả các lĩnh vực công tác, tạo được nhiều điểm nhấn nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, toàn lực lượng đã quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên về công tác SSCĐ gắn với chủ động nắm chắc tình hình cơ sở để tham mưu xử lý các tình huống kịp thời, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ tết.

Công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, cho nhiều đối tượng. Công tác xây dựng khu vực phòng thủ và tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt. Ngoài ra, LLVT cũng luôn tích cực tham gia xây dựng NTM, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng ngừa dịch bệnh, giúp đỡ những người yếu thế...

DSC_4002 - Copy.JPG
LLVT và ngư dân Lộc Hà diễn tập phương án tàu thuyền dân sự thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thượng tá Nguyễn Thành Nam – Chính trị viên Ban CHQS huyện Lộc Hà khẳng định: “LLVT Lộc Hà đã cùng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tập trung khắc phục khó khăn để dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, củng cố “nền quốc phòng toàn dân” vững chắc và xây dựng “thế trận quốc phòng toàn dân” vững mạnh.

Dấu ấn của những người lính đã được thể hiện rõ trong từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực công tác nên năm 2023, LLVT Lộc Hà được Quân khu 4 tặng cờ thi đua và bằng khen về diễn tập khu vực phòng thủ; 2 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen về giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh và tuyển gọi công dân nhập ngũ. Qua đó tạo tiền đề, quyết tâm để LLVT Lộc Hà phấn đấu đạt thành tích tốt hơn trong thời gian tới”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast