Cảnh sát biển, BĐBP hỗ trợ người dân Nghi Xuân ra khơi bám biển, xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày (11 - 12/12), các đơn vị Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) và Đồn Biên phòng Lạch Kèn tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ra khơi bám biển và xây dựng nông thôn mới.

Cảnh sát biển, BĐBP hỗ trợ người dân Nghi Xuân ra khơi bám biển, xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông 2021” và “Xuân tình nguyện năm 2022”, sáng 12/12, Huyện đoàn Nghi Xuân phối hợp Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển và xây dựng nông thôn mới.

Cảnh sát biển, BĐBP hỗ trợ người dân Nghi Xuân ra khơi bám biển, xây dựng nông thôn mới

Tại đây, hơn 60 đoàn viên thanh niên trên địa bàn và cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Hải đội 102 đã tiến hành nạo vét hơn 1,5 km kênh mương, bùn đất, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, mương nội đồng để hỗ trợ bà con nhân dân chuẩn bị phục vụ cho sản xuất vụ xuân 2022. Trong ảnh: CBCS Hải đội 102 và các ĐVTN khơi thông kênh mương thủy lợi tại thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm.

Cảnh sát biển, BĐBP hỗ trợ người dân Nghi Xuân ra khơi bám biển, xây dựng nông thôn mới

Cùng với đó, CBCS Hải đội 102 tổ chức tuyên truyền pháp luật về biển đảo và các quy định về chống khai thác IUU cho bà con ngư dân tại xã Cổ Đạm nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Nhân dân về ý thức tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật về khai thác trên biển.

Cảnh sát biển, BĐBP hỗ trợ người dân Nghi Xuân ra khơi bám biển, xây dựng nông thôn mới

Nhân dịp này, Hải đội 102 đã trao tặng cho người dân xã Cổ Đạm 50 lá cờ Tổ quốc; 3.000 khẩu trang; 60 lọ nước khử khuẩn, trị giá 6 triệu đồng để phòng chống dịch COVID-19. Toàn bộ số tiền trên là đóng góp của CBCS Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1).

Cảnh sát biển, BĐBP hỗ trợ người dân Nghi Xuân ra khơi bám biển, xây dựng nông thôn mới

Theo Thiếu tá Tống Duy Thuần - Chính trị viên Hải đội 102, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã huy động hơn 300 lượt CBCS tham gia hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19, giúp các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, hỗ trợ các trang thiết bị y tế phòng chống dịch với tổng số tiền trên 100 triệu đồng

Cảnh sát biển, BĐBP hỗ trợ người dân Nghi Xuân ra khơi bám biển, xây dựng nông thôn mới

Cũng trên địa bàn Nghi Xuân, trong ngày hôm qua (11/12), Đồn Biên phòng Lạch Kèn (đóng tại xã Xuân Liên) đã huy động 20 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ bà con nhân dân xã Xuân Thành xây dựng nông thôn mới.

Cảnh sát biển, BĐBP hỗ trợ người dân Nghi Xuân ra khơi bám biển, xây dựng nông thôn mới

Các CBCS đã cùng bà con nhân dân thực hiện san lấp, đổ lề tuyến đường mẫu dài 1,2 km tại thôn Thành Phú. Sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Lạch Kèn đúng vào thời điểm xã Xuân Thành đang đẩy nhanh các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu đã góp phần động viên, tạo khí thế sôi nổi trong bà con nhân dân.

Cảnh sát biển, BĐBP hỗ trợ người dân Nghi Xuân ra khơi bám biển, xây dựng nông thôn mới

Thiếu tá Hồ Mạnh Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho hay: “Thực hiện phong trào "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới", năm 2021, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã tổ chức 33 đợt ra quân với gần 400 lượt CBCS tham gia giúp các xã ở Nghi Xuân xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình, kế hoạch”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast