Thanh niên dân tộc Chứt tự nguyện làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, (Hà Tĩnh) có 2 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ.

Thanh niên dân tộc Chứt tự nguyện làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự

Lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương động viên, dặn dò anh Hương chuẩn bị kỹ trước khi lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Hồ Thanh Hương (SN 1997) là một trong hai người dân tộc Chứt tự nguyện làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này. Anh Hương là lao động chính, đang sống cùng cha mẹ già, dù vậy, anh vẫn quyết định viết đơn xin được tham gia nhập ngũ.

Thanh niên dân tộc Chứt tự nguyện làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự

Anh Hồ Thanh Hương là một trong những thanh niên tiến bộ nhất ở bản Rào Tre, đủ các điều kiện để nhập ngũ.

Anh Hương chia sẻ, “thần tượng các chiến sỹ bộ đội biên phòng cắm bản, tôi mong muốn được vào quân đội để rèn luyện, học tập và trở thành những người có ích hơn. Theo như các chú, các anh nói, vào bộ đội tôi sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Bởi vậy, khi có lệnh nhập ngũ, tôi cảm thấy tự hào và phấn khởi lắm”.

Thanh niên dân tộc Chứt tự nguyện làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự

Hồ Thanh Hương (phải) và Hồ Đình Long là 2 thanh niên dân tộc Chứt được nhập ngũ trong năm 2022.

Cùng với anh Hương, năm nay bản Rào Tre còn có anh Hồ Đình Long (SN 2000) được gọi nhập ngũ. Anh Long đã lập gia đình riêng có con trai 1 tuổi.

Anh Long chia sẻ: “Tôi muốn nhập ngũ để học tập, mặc dù con cái vẫn còn nhỏ, nhưng tôi vẫn yên tâm bởi người Chứt luôn được các cấp Đảng, chính quyền và đặc biệt là các chú bộ đội biên phòng quan tâm, không lo đói khát. Chúng tôi mang trong mình họ Hồ, bởi vậy, ai cũng muốn trở thành người lính cụ Hồ”.

Thanh niên dân tộc Chứt tự nguyện làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự

Hương Khê luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các công dân người dân tộc yên tâm trước khi lên đường nhập ngũ.

Vợ anh Long là chị Hồ Thị Khuyên hồ hởi nói: Mặc dù sợ nhớ chồng, nhưng nghe chính quyền tuyên tuyền về việc công dân trong độ tuổi quy định phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nên tôi hoàn toàn ủng hộ chồng nhập ngũ. Bên cạnh đó, tôi cũng tự hào khi chồng mình là bộ đội. Thời gian tới sẽ có những khó khăn nhưng vợ chồng tôi đều tin tưởng sẽ sớm vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tá Dương Thanh Tịnh, Tổ trưởng Tổ cắm bản Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng - Hương Khê) cho hay, bản Rào Tre có 12 thanh niên, tuy nhiên xét các điều kiện thì hầu hết không đạt. Việc 2 thanh niên Hồ Đình Long và Hồ Thanh Hương nhập ngũ có thể nói là bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số nơi đây, đồng thời cho thấy sự quan tâm sát sao của các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Thanh niên dân tộc Chứt tự nguyện làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự

Anh Hồ Đình Long: "Người Chứt mang trong mình họ Hồ, bởi vậy, ai cũng muốn trở thành người lính cụ Hồ".

Để làm tốt công tác động viên thanh niên dân tộc Chứt nhập ngũ, lực lượng biên phòng cũng đã đến từng nhà thăm hỏi đồng thời tuyên truyền để bà con hiểu về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

Trung tá Thái Bá Anh – Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê cho biết: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng hành của chính quyền và người dân địa phương, đến nay, thanh niên các dân tộc huyện Hương Khê đã sẵn sàng lên đường tòng quân, bảo vệ Tổ quốc. Riêng đối với thanh niên dân tộc thiểu số, địa phương luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc để các công dân yên tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Đồng thời, có những chương trình, hoạt động hỗ trợ gia đình có con em lên đường nhập ngũ, tạo tâm lý yên tâm cho các tân binh hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc.

Đợt tuyển quân năm nay, toàn huyện Hương Khê có 417 người tham gia khám nghĩa vụ quân sự, trong đó có 226 người trúng tuyển. Về khám tuyển nghĩa vụ công an nhân dân, tổng số thanh niên gọi khám là 62 người, trong đó có 42 người trúng tuyển.

Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hương Khê đã phát lệnh gọi 126 công dân nhập ngũ, trong đó chính thức là 105 công dân và dự phòng là 21 công dân. Đối với nghĩa vụ công an, huyện phát lệnh gọi 26 công dân, trong đó chính thức là 24 công dân và dự phòng là 2 công dân. Thời gian tổ chức giao quân dự kiến tổ chức vào ngày 17/2/2022 tại sân vận động Trường THPT Hương Khê (thị trấn Hương Khê).

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.