Mang mùa xuân đến với người hoàn cảnh khó khăn ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Tết này, nhiều hộ nghèo ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được an cư trong những căn nhà mới khang trang, thắm đượm nghĩa tình. Đặc biệt, 49 trẻ mồ côi được các cơ quan, đoàn thể nhận đỡ đầu...

Là hộ nghèo thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ nhiều năm nay, vợ chồng anh Lê Văn Anh (SN 1981) ở thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) phải sống tạm bợ trong căn nhà xập xệ của bà nội.

Tháng 10/2023, từ 70 triệu đồng nguồn cứu trợ của tỉnh, gia đình anh Anh đã xây dựng được căn nhà đại đoàn kết. Niềm vui của anh được nhân lên gấp đôi khi căn nhà kịp hoàn thành trước tết để cả gia đình đón xuân trong căn nhà mới khang trang.

Mang mùa xuân đến với người hoàn cảnh khó khăn ở Cẩm Xuyên

Gia đình anh Lê Văn Anh (thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ) vừa chuyển vào ở trong căn nhà mới xây do Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ.

Anh Lê Văn Anh chia sẻ: “Trước kia, mỗi khi tết đến, gia đình lại gánh nặng lo âu vì căn nhà xiêu vẹo mà không có khả năng sửa chữa. Nhưng năm nay, được Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ số tiền 70 triệu và chính quyền hỗ trợ ngày công, chúng tôi đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Các con của tôi rất phấn khởi, chúng tôi mang ơn các tổ chức, đoàn thể nhiều lắm”.

Cũng vừa kịp chuyển về ở trong căn nhà mới, gia đình chị Dương Thị Nguyệt (SN 1987) ở thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) không giấu được niềm vui. Căn nhà được xây dựng 3 gian khang trang với trị giá khoảng 200 triệu đồng; trong đó Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh hỗ trợ 70 triệu đồng.

Mang mùa xuân đến với người hoàn cảnh khó khăn ở Cẩm Xuyên

Tết này, gia đình chị Dương Thị Nguyệt ở thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình được quây quần trong căn nhà mới khang trang.

“Cả hai vợ chồng tôi đều chậm chạp, không được nhanh nhẹn như người khác nên cái nghèo, cái khổ đeo bám nhiều năm nay. Bởi vậy, tôi chưa bao giờ dám mơ ước có thể xây dựng được ngôi nhà mới. Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm, sau 2 tháng khởi công, gia đình đã hoàn thành được ngôi nhà kiên cố để các con yên tâm mỗi khi mưa bão. Tết này, cả nhà đã có thể quây quần đón tết trong căn nhà mới” - chị Dương Thị Nguyệt cho hay.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên, năm 2023, địa phương đã kết nối các nguồn lực để xây dựng được 118 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hỗ trợ hơn 7,6 tỷ đồng. Đây là kết quả xây dựng nhà đại đoàn kết cao nhất từ trước đến nay của huyện Cẩm Xuyên. Đồng nghĩa với đó, mùa xuân này, có 118 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên sẽ được đón tết trong căn nhà mới.

Mang mùa xuân đến với người hoàn cảnh khó khăn ở Cẩm Xuyên

Hai chị em Trần Dương Minh Châu và Trần Dương Gia Bảo ở xã Cẩm Mỹ mồ côi bố mẹ được Khối các trường THCS huyện Cẩm Xuyên nhận đỡ đầu.

Không chỉ nỗ lực giúp người nghèo được đón tết trong những căn nhà mới khang trang, năm 2023, huyện Cẩm Xuyên còn huy động các nguồn lực để đỡ đầu cho 49 trẻ mồ côi trên địa bàn. Thời gian đỡ đầu từ 3 - 20 năm; mức đỡ đầu từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng/em. Ngoài hỗ trợ tiền hằng tháng, huyện Cẩm Xuyên còn giao cho các tổ chức, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi vào dịp lễ, tết trong năm.

Ông Đặng Quốc Hiền - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: “Toàn huyện có 753 trẻ em mồ côi, trong đó có 23 trẻ mồ côi cả bố và mẹ, 730 trẻ mồ côi bố hoặc mẹ. Ngoài một số trẻ đảm bảo điều kiện sống, trên địa bàn vẫn còn 170 trẻ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 432 trẻ gặp hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, huyện đã kết nối các nguồn lực để nhận đỡ đầu 49 trẻ mồ côi. Năm 2023, địa phương trích ngân sách 300 triệu đồng để tặng quà nhân các ngày lễ, tết, khai giảng năm học mới và đỡ đầu cho một số trẻ mồ côi”.

Mang mùa xuân đến với người hoàn cảnh khó khăn ở Cẩm Xuyên

Cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Xuyên thường xuyên quan tâm, thăm hỏi để hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người nghèo.

Với tinh thần “không để người nghèo không có tết”, hiện nay, huyện Cẩm Xuyên đang nỗ lực huy động các nguồn lực để chăm lo tết cho người nghèo. Dự kiến, dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn huyện sẽ trao tặng hơn 10.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mỗi suất trị giá khoảng 500.000 đồng.

Thông qua kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện, địa phương huy động sự chung tay góp sức của nhiều tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm để cùng đồng hành, hỗ trợ chăm lo tết cho người nghèo; giúp người dân đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Thanh Long
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Vì người nghèo

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Chồng mất sau biến cố lớn tại Thủy điện Rào Trăng 3 (năm 2020), chị Lê Thị Linh (xã Hộ Độ, TP Hà Tĩnh) phải gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ dại. Cuộc sống khó khăn, bế tắc, lắm lúc ốm đau, mệt mỏi, chị tưởng chừng như gục ngã nhưng rồi lại phải gắng gượng vì các con...
Báo chí Hà Tĩnh đồng hành mang yêu thương đến với người nghèo

Báo chí Hà Tĩnh đồng hành mang yêu thương đến với người nghèo

Những năm qua, bên cạnh hoạt động chuyên môn, các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh còn tích cực tham gia công tác từ nhiện nhân đạo. Với nhiều hoạt động, nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa lớn góp phần cùng cả tỉnh chung tay vì người nghèo.
Trao 320 suất cơm cho bệnh nhân nghèo

Trao 320 suất cơm cho bệnh nhân nghèo

Những suất ăn được trao tặng góp phần chia sẻ, tiếp thêm động lực để bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh) yên tâm chữa bệnh.
Thăm hỏi trung uý quân sự có hoàn cảnh éo le

Thăm hỏi trung uý quân sự có hoàn cảnh éo le

Trung úy Nguyễn Trọng Bá là con út trong một gia đình thuần nông ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Đồng chí có 2 chị gái, chị cả mắc bệnh tâm thần phân liệt thể trầm cảm, chị thứ hai bại não bẩm sinh.
Lan tỏa yêu thương trong cộng đồng

Lan tỏa yêu thương trong cộng đồng

Tháng Nhân đạo 2025 đang được các địa phương, hội chữ thập đỏ các cấp ở Hà Tĩnh khởi động với nhiều chương trình sôi nổi, thiết thực nhằm lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.