Mưa to, gió lớn khiến hơn 24.200 khách hàng ở Hà Tĩnh bị mất điện

(Baohatinh.vn) - Ảnh hưởng của bão số 5, từ tối qua đến sáng nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to, gió lớn đã gây sự cố tại 5 đường dây điện, khiến cho 24.251 khách hàng đang bị mất điện.

Mưa to, gió lớn khiến hơn 24.200 khách hàng ở Hà Tĩnh bị mất điện

Ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Từ hôm qua đến sáng nay (18/9), trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa to, gió lớn đã khiến cho 12 đường dây, 463 trạm biến áp với 59.944 khách hàng trong toàn tỉnh bị ảnh hưởng. Trong đó, có 5 đường dây, 170 trạm biến áp với 24.251 khách hàng trên địa bàn các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Nghi Xuân đang bị mất điện".

Mưa to, gió lớn khiến hơn 24.200 khách hàng ở Hà Tĩnh bị mất điện

Cũng theo ông Nhiệm, hiện nay, điện lực các địa phương đang ra quân kiểm tra, tìm nguyên nhân gây sự cố lưới điện để có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng. (Trong ảnh: Cây gãy đè lên đường dây hạ thế, kéo nghiêng cột điện tại huyện Kỳ Anh).

Mưa to, gió lớn khiến hơn 24.200 khách hàng ở Hà Tĩnh bị mất điện

Hiện nay, tại các trạm biến áp 110 kV, công nhân ngành điện đã tiến hành bọc các tủ MK, chống mưa tạt, hạn chế tối đa sự cố, không làm gián đoạn việc cung cấp điện.

Mưa to, gió lớn khiến hơn 24.200 khách hàng ở Hà Tĩnh bị mất điện

Được biết, để hạn chế sự cố do mưa bão, mấy ngày qua, các điện lực đã tăng cường phương tiện, nhân lực tiến hành phát quang hành lang lưới điện, hạn chế tối đa việc cây cối gãy đổ vào đường dây điện, gây ra các sự cố. Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn chỉ đạo, quán triệt đến tất cả cán bộ, công nhân viên thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa bão.

Mưa to, gió lớn khiến hơn 24.200 khách hàng ở Hà Tĩnh bị mất điện

Ông Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Điện lực Hương Sơn chia sẻ: “Sáng 16/9, Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị đã tiến hành họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội. Để hạn chế thiệt hại do bão gây ra, 2 đội sản xuất và các tổ dịch vụ điện tiến hành triển khai rà soát các điểm trọng yếu có nguy cơ gây sự cố, hành lang không đảm bảo để xử lý, đặc biệt lưu ý các vùng ngập lụt để có phương án ứng phó".

Mưa to, gió lớn khiến hơn 24.200 khách hàng ở Hà Tĩnh bị mất điện

Từ hôm qua đến nay, tất cả điện lực các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị chức năng đều tổ chức triển khai phương châm “4 tại chỗ”, bố trí nhân lực trực để kịp thời ứng phó nếu có sự cố lưới xảy ra, đảm bảo cấp điện cho khách hàng an toàn, ổn định.

Mưa to, gió lớn khiến hơn 24.200 khách hàng ở Hà Tĩnh bị mất điện

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ lưới điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn điện trong dân. Theo đó, khuyến cáo người dân không sử dụng dây, cọc để chằng néo nhà, công trình, thuyền bè vào cột điện và trạm điện hoặc có hành vi vi phạm khoảng cách với đường dây điện gây mất an toàn cho người và gia súc, gây sự cố lưới điện; kiểm tra, củng cố dây dẫn điện, cột điện sau công tơ, không để dây dẫn điện đứt ngập trong nước khi có mưa, lũ lớn…

Mưa to, gió lớn khiến hơn 24.200 khách hàng ở Hà Tĩnh bị mất điện

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang chỉ đạo sát sao các điện lực tăng cường cán bộ, công nhân “canh” lưới điện 24/24h để phát hiện, xử lý nhanh sự cố, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Tin liên quan:

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!