Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

(Baohatinh.vn) - Ít nhất 40.000 binh sĩ đến từ hơn 30 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham gia cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh - Trident Juncture 2018.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Cuộc tập trận Trident Juncture 2018 diễn ra chủ yếu trên lãnh thổ Na Uy, với sự tham gia của ít nhất 40.000 binh sĩ thuộc hơn 30 quốc gia, được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Lực lượng Hải quân Hoàng gia Na Uy với tàu sân bay Corvette HNOMS Storm lớp Skjold và HNMOS Skudd tham gia cuộc tập trận Trident Juncture 2018 với tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ ở ngoài khơi bờ biển Vestfjordern, Na Uy.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

2 đại đội binh lính Đức từ Tiểu đoàn kỹ thuật đa quốc gia sẵn sàng tham gia vào lực lượng đặc nhiệm chung của NATO, phối hợp vượt sông trong cuộc tập trận Trident Juncture 2018 tại trại Roedsmoen ở Rena, Na Uy.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman để tham gia cuộc tập trận Trident Juncture 2018 ở vùng biển Na Uy.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Lữ đoàn bộ binh The Black Rats số 4 của quân đội Anh tham gia tập trận Trident Juncture 2018 gần Rena, Na Uy.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Máy bay quân sự tham gia tập trận Trident Juncture 2018 ở Trondheim, Na Uy.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Đơn vị viễn chinh biển số 24 (MEU) của Thuỷ Quân lục chiến Mỹ tiến hành các bài huấn luyện trong thời tiết lạnh giá - một nội dung của cuộc tập trận Trident Juncture 2018 ở Iceland.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Đơn vị MEU hành quân đến địa điểm huấn luyện ở Iceland.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

NATO cho biết mục đích của cuộc tập trận Trident Juncture 2018 là nhằm nâng cao khả năng chiến đấu khi một nước thành viên NATO bị tấn công.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh Trident Juncture gửi một thông điệp rõ ràng đến các quốc gia thành viên cũng như các đối thủ tiềm tàng rằng NATO không tìm kiếm sự đối đầu nhưng sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh trước mọi mối đe dọa.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima chở lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc Đơn vị viễn chinh biển số 24 neo đậu tại Vịnh Faxa ở Reyjavik, Iceland.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Máy bay phản lực V-22 Osprey được mệnh danh “Chim ưng biển” tham gia tập trận Trident Juncture 2018.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Tàu đổ bộ và trực thăng tham gia tập trận.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Cuộc tập trận Trident Juncture chính thức bắt đầu từ ngày 25/10 và dự kiến kéo dài khoảng 1 tháng với các bài diễn tập cả trên bộ, trên không và trên biển.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Tàu hộ vệ HSwMS Karlstad của hải quân Hoàng gia Thụy Điển đến Trondheim, Na Uy.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Máy bay CF-188 Hornet của không quân Hoàng gia Canada chuẩn bị diễn tập tại Bodo, Na Uy.

Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg xem xét một vũ khí khi đến thị sát cuộc tập trận ở Trondheim, Na Uy.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.