Mừng - lo xuất khẩu lao động

(Baohatinh.vn) - Là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, những năm qua, xuất khẩu lao động (XKLĐ) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng lao động sang làm việc tại các thị trường nước ngoài tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều nỗi lo, thử thách cần phải giải quyết dứt điểm...

Ngoài những thị trường truyền thống cơ bản được giữ vững, thì thời gian gần đây, lao động xuất khẩu tỉnh ta đã có mặt ở một số thị trường thu nhập cao, điển hình là Nhật Bản. Ngoài mức thu nhập cao, thị trường Nhật Bản có sức hút lớn đối với người lao động bởi chế độ bảo hiểm, an sinh xã hội tốt, quyền lợi người lao động được bảo đảm.

Tư vấn XKLD: Cung cấp thông tin thị trường XKLĐ, tư vấn, tuyển chọn, tổ chức đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ cho người lao động ... là một trong những giải pháp giảm tỷ lệ người lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp. (ảnh chụp tại Trung tâm GTVL Hà Tĩnh)

Tư vấn XKLD: Cung cấp thông tin thị trường XKLĐ, tư vấn, tuyển chọn, tổ chức đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ cho người lao động ... là một trong những giải pháp giảm tỷ lệ người lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp. (ảnh chụp tại Trung tâm GTVL Hà Tĩnh)

Riêng năm 2015, toàn tỉnh có 624 lao động làm việc ở Nhật Bản, nâng tổng số lao động Hà Tĩnh đang làm việc tại đất nước này lên 1.330 người (giai đoạn 2011-2015). Lao động Hà Tĩnh làm việc tại Nhật Bản chủ yếu theo hình thức tu nghiệp sinh với các ngành nghề như: dệt, may mặc, lắp ráp điện tử, gia công cơ khí… Điều này cho thấy đây là chương trình có nhiều triển vọng trong tương lai.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân có nhu cầu tham gia XKLĐ, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp phép tuyển dụng lao động xuất khẩu; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu quyền lợi, nghĩa vụ của người đi XKLĐ; thường xuyên cập nhật, tư vấn những thông tin cần thiết về thị trường, nghề nghiệp, chi phí, lương và các điều kiện liên quan… từ đó, lựa chọn thị trường phù hợp với nhu cầu, trình độ và năng lực tài chính.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Văn Dũng - Trưởng phòng Việc làm - An toàn Lao động (Sở LĐ-TB&XH), một số thị trường XKLĐ lớn của Hà Tĩnh có nguy cơ bị thu hẹp do tỷ lệ lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp có chiều hướng gia tăng. Riêng thị trường Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp đã công khai không tuyển lao động Hà Tĩnh.

Đối với thị trường Hàn Quốc, Hà Tĩnh đứng đầu cả nước về tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp. Mặc dù năm qua, tỉnh đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước… nhưng tính đến hết năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh, tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp vẫn chiếm rất cao.

Thời gian gần đây, thị trường Nhật Bản được lao động Hà Tĩnh quan tâm nhất

Thời gian gần đây, thị trường Nhật Bản được lao động Hà Tĩnh quan tâm nhất

Đặc biệt, năm 2016, Hà Tĩnh có số lao động phải về nước cao nhất từ trước tới nay với 964 người, trong đó, chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2016 là 909 người, chiếm 94,29%. Như vậy, nếu tính cả số lao động hết hạn hợp đồng hiện chưa về nước (đến hết năm 2015 là 722 người) thì số lao động Hà Tĩnh cần phải tuyên truyền, vận động về nước trong năm 2016 là 1.686 người.

“Nếu các cấp chính quyền không có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc xuống dưới 30% (theo chỉ tiêu của Chính phủ đề ra) thì nguy cơ Hàn Quốc đóng cửa thị trường đối với lao động Việt Nam nói chung và lao động Hà Tĩnh nói riêng là hoàn toàn có cơ sở” - ông Đặng Văn Dũng nhận định.

Năm 2015, toàn tỉnh có hơn 6.000 người đi XKLĐ theo hợp đồng (so với năm 2014 tăng hơn 390 lao động), trong đó, tập trung ở các nước: Đài Loan: 2.100 người, Hàn Quốc 1.350, Nhật Bản 624, Malaysia 820; các nước Trung Đông và Bắc Phi 780; EU và các nước Đông Âu 580.

.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!