Nam sinh 19 tuổi chết não trao sự sống cho nhiều người

Nguyễn Hoàng Nam, 19 tuổi, gặp tai nạn giao thông, sau đó được xác định chết não, gia đình hiến tạng của em ghép cho những bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội vừa tổ chức lễ tri ân Nam, sinh viên lớp Truyền thông đa phương tiện, năm nhất.

Tại hội trường, gia đình, thầy cô cùng bạn bè xúc động xem đoạn video gửi về từ các phòng bệnh. Những người nhận tạng từ Nam gửi lời cảm ơn trực tiếp đến gia đình ân nhân.

Nhờ nguồn tạng hiến gồm tim, gan, hai quả thận, giác mạc cùng một số mô khác, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kịp thời can thiệp ghép cho các ca bệnh hiểm nghèo. Trong số này, hai thanh niên trẻ tuổi nhận gan và thận. Hiện tất cả bệnh nhân đều hồi phục tích cực, dần ổn định chức năng tạng ghép.

PGS Sơn (giữa) tri ân nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng. Ảnh: Thái Ngọc
PGS Sơn (giữa) tri ân nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng. Ảnh: Thái Ngọc

Cuối tháng 7, Nam gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hà Nội rồi chuyển cấp cứu vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ dồn sức điều trị nhưng chàng trai không qua khỏi và rơi vào tình trạng chết não – tổn thương toàn bộ cấu trúc não bộ ngừng hoạt động vĩnh viễn, tim chỉ đập nhờ máy móc hỗ trợ.

Đứng trước lằn ranh sinh tử của con trai, người cha chủ động gặp bác sĩ đề nghị hiến tạng Nam để cứu người. Gia đình đồng thời khước từ toàn bộ các khoản viện trợ kinh phí điều trị.

"Thời điểm đau đớn nhất, vợ chồng tôi nghĩ đến những người bệnh đang từng ngày giành giật cơ hội sống. Tôi tin con trai sẽ đồng tình với quyết định này của bố mẹ", người cha bộc bạch tại buổi lễ.

Cô Vũ Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm, xúc động nhắc về cậu học trò 19 tuổi dang dở ước mơ. Cô chia sẻ quyết định từ phụ huynh giúp sự sống của Nam tiếp tục hiện diện nơi những con người xa lạ.

"Nghĩa cử ấy trở thành bài học sống động về lòng nhân ái, sự sẻ chia cùng trách nhiệm cộng đồng, những giá trị không đo đếm qua giáo trình hay điểm số", cô giáo bày tỏ.

Nhiều cô giáo, sinh viên tại lễ tri ân nghẹn ngào trước nghĩa cử của Nam và gia đình. Ảnh: Thái Ngọc
Nhiều cô giáo, sinh viên tại lễ tri ân nghẹn ngào trước nghĩa cử của Nam và gia đình. Ảnh: Thái Ngọc

PGS.TS Phùng Duy Hồng Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng Ngực, Bệnh viện Việt Đức, nhận định nguồn tạng từ người chết não mang giá trị y khoa đặc biệt. Một trường hợp chết não hiến tạng có thể cứu chữa từ 8 đến 10 bệnh nhân hiểm nghèo, đồng thời vơi bớt gánh nặng kinh tế lẫn tinh thần cho xã hội.

Tại Việt Nam, tỷ lệ gia đình đồng ý hiến mô, tạng từ thân nhân chết não ghi nhận mức tăng đáng kể. Giai đoạn trước năm 2023, tỷ lệ này dao động dưới ngưỡng 5%. Con số này vươn lên 12,9% năm 2024 và chạm mốc 18,9% năm 2025. Sự chuyển biến này bắt nguồn từ công tác truyền thông vận động tại các cơ sở y tế chuyên sâu, thúc đẩy nhận thức cộng đồng cởi mở hơn với quyết định hiến tạng cứu người sau khi qua đời.

vnexpress.net

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!