Nga bác bỏ cáo buộc xâm lược Ukraine

Nga khẳng định không dính líu đến diễn biến phức tạp ở CH tự trị Crimea, vốn đang khiến chính phủ tạm quyền Ukraine đứng ngồi không yên.

Nga bác bỏ cáo buộc xâm lược Ukraine ảnh 1
Các tay súng lạ mặt canh giữ bên ngoài sân bay ở Crimea - Ảnh: AFP

Theo tờ Le Monde, ngày 28.2, Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Ukraine Arsen Avakov cáo buộc các nhóm vũ trang mà ông cho rằng có cả binh sĩ Nga chiếm giữ 2 sân bay ở Crimea là hành động “xâm lược”. Cùng ngày, Quốc hội Ukraine kêu gọi Anh, Mỹ giúp “đảm bảo chủ quyền” cho nước này. Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov cũng triệu tập khẩn cấp các lãnh đạo ngành an ninh để đối phó “những kẻ khủng bố vũ trang hành sự dưới màu cờ Nga”.

Theo Bộ trưởng Avakov, một số đơn vị hải quân Nga đã phong tỏa sân bay quốc tế Belbelk ở Sevastopol, Crimea trong ngày 28.2. Sân bay này ở gần nơi đồn trú của Hạm đội biển Đen (Nga) và một căn cứ quân sự của Ukraine. Le Monde dẫn lời một nguồn tin quân sự Ukraine cho biết có khoảng 300 tay súng không rõ quốc tịch kiểm soát sân bay Sevastopol từ rạng sáng 28.2.

Lực lượng này trang bị súng AK-47, súng bắn tỉa nhưng không gây bất kỳ thiệt hại gì. Sân bay thủ phủ Simferopol của Crimea cũng bị một nhóm vũ trang chiếm đóng. Tất cả đều không tiết lộ quốc tịch hay thuộc tổ chức nào mà chỉ tự nhận là những người tình nguyện muốn bảo vệ thành phố trước “bọn phát xít, cực hữu đến từ miền tây Ukraine”. Đến tối 28.2, giới chức Ukraine tuyên bố cảnh sát đã giành lại quyền kiểm soát 2 sân bay nói trên nhưng không nói rõ chi tiết hay cho biết có xảy ra đụng độ hay không.

Nhiều diễn biến trên chính trường Crimea cũng đang theo hướng bất lợi cho Ukraine. Theo RIA-Novosti, cơ quan lập pháp Crimea vừa thông qua quyết định sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 25.5 về việc tăng quyền tự trị cho vùng này và bổ nhiệm chính trị gia thân Nga Sergey Tsekov làm lãnh đạo chính quyền địa phương. Từ ngày 25.2, người dân Crimea liên tục tổ chức biểu tình phản đối chính phủ tạm quyền ở Kiev.

Trong khi đó, Nga nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến bất ổn tại Crimea. RIA- Novosti hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov lẫn đại diện Hạm đội biển Đen khẳng định Nga không dính líu đến vụ chiếm 2 sân bay, còn các cuộc tập trận mới đây của quân đội nước này ở gần biên giới Ukraine đã được lên kế hoạch từ trước. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoli Antonov thì tuyên bố: “Cho đến nay, các đơn vị quân sự của Nga vẫn hoạt động bình thường”.

Lánh nạn giữa làn đạn

RIA-Novosti dẫn nguồn tin địa phương cho biết máy bay chở Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych được nhiều chiến đấu cơ hộ tống đến TP.Rostov trên sông Đông của Nga. Trong buổi họp báo tại thành phố này ngày 28.2, ông Yanukovych tuyên bố: “Tôi không bị lật đổ mà phải ra đi vì bị đe dọa. Chính quyền đã rơi vào tay những kẻ cực đoan, phát xít, vốn chỉ đại diện cho thiểu số ở Ukraine. Đoàn xe của tôi đã bị tấn công ở Kiev. Chiếc xe ngay trước xe tôi đã bị nã đạn từ mọi hướng. Tôi đến Kharkiv để chủ trì một buổi họp và được tin các nhóm cực hữu tiến về thành phố này nên phải đến Luhansk bằng trực thăng, rồi lại đến Donetsk, Crimea”.

Trong lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi bị phế truất, ông Yanukovych cho biết đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng chưa gặp trực tiếp. Ông khẳng định “sẽ chiến đấu cho tương lai của Ukraine” nhưng chỉ trở về khi “an toàn của bản thân và gia đình được đảm bảo”.

Lan Chi

Nguồn: thanhnien.com.vn

Đọc thêm

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2/2026 được xem là một trong những diễn biến địa chính trị đáng chú ý nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!