Nga bắt đầu sản xuất siêu bom nặng 3 tấn

Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom trên không FAB-3000 có trọng lượng khoảng 3 tấn, có thể được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt siêu bom FAB-3000 có trọng lượng 3 tấn, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự nước này. Thông báo này được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đến thị sát tại các doanh nghiệp ở vùng Nizhny Novgorod.

"Trong chuyến thăm doanh nghiệp quốc phòng, Bộ trưởng Shoigu được thông báo về sự gia tăng đáng kể trong sản xuất bom. Trong đó, số lượng bom FAB-500 đã tăng lên nhiều lần, FAB-1500 tăng gấp đôi và kể từ tháng 2 năm năm nay, việc sản xuất hàng loạt FAB-3000 đã được triển khai." - báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo bộ này, kể từ năm ngoái, khối lượng sản xuất vũ khí pháo binh và hàng không hiện đại Nga đã tăng gấp 5 lần. Kết quả này đạt được nhờ việc xây dựng lại và tái trang bị kỹ thuật các cơ sở sản xuất cũng như hiện đại hóa dây chuyền sản xuất bằng thiết bị công nghệ cao hiện đại.

Các nhà quan sát quân sự đánh giá, Nga có thể sẽ trang bị cho FAB-3000 bộ mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC để tăng tầm bắn của chúng, tương tự như bom FAB-1500 và FAB-500 trước đó.

FAB-3000 được đưa vào trang bị từ năm 1946, loại bom siêu lớn này vẫn tiếp tục là một trong những vũ khí lợi hại nhất dành cho các máy bay ném bom chiến lược của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Tổng khối lượng của bom FAB-3000 lên tới 3 tấn, trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,5 tấn, khi rơi xuống đất sẽ đủ sức phá hủy các những công trình ngầm kiên cố nằm sâu dưới lòng đất.

Hồi tháng 4/2022, có thông tin cho biết Nga đã tung siêu bom này vào mặt trận Mariupol.

Theo RIA Novosti

tienphong.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast