Ngành Y tế Hà Tĩnh huy động tổng lực tăng tốc truy vết, xét nghiệm ở vùng phong tỏa ca bệnh mới

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh liên tục xuất hiện các ca bệnh trên địa bàn, để khoanh dịch, chặn đà lây lan, ngành y tế Hà Tĩnh đang huy động tổng lực, tăng tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những đối tượng liên quan đến các ca bệnh.

Sáng ngày 7/6, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca bệnh Covid-19, trong đó có một ca bệnh ở xã Thạch Trung nhưng lại nằm ngoài khu vực phong tỏa. Điều này đã đặt ra cho Hà Tĩnh nhiệm vụ cấp bách là chạy đua truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh đang ở ngoài cộng đồng để khoanh dịch, ngăn dịch.

Ngành Y tế Hà Tĩnh huy động tổng lực tăng tốc truy vết, xét nghiệm ở vùng phong tỏa ca bệnh mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn động viên các cán bộ, nhân viên y tế vào khu vực phong tỏa để truy vết, lấy mẫu.

Thêm 3 thôn bị phong tỏa với trên 710 hộ dân và 1 trung tâm hành chính xã cùng với tình huống các trường hợp tiếp xúc ngoài cộng đồng chưa thể xác định đã đặt ra cho ngành y tế một áp lực khổng lồ trong việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Trước tình hình cấp bách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã chỉ đạo ngành y tế huy động tổng lực sự vào cuộc của các đơn vị trong toàn ngành để tiến hành lấy mẫu cho toàn bộ người dân trong các khu vực phong tỏa và các đối tượng có tiếp xúc với các ca bệnh để nhanh chóng khoanh vùng dịch.

Ngành Y tế Hà Tĩnh huy động tổng lực tăng tốc truy vết, xét nghiệm ở vùng phong tỏa ca bệnh mới

Các nhân viên y tế thực hiện công đoạn lấy mẫu cho các trường hợp có liên quan đến 2 ca bệnh ghi nhận trong ngày 7/6.

Bác sỹ Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh cho biết: “Ngay sau khi có chỉ đạo của Sở Y tế, đơn vị đã nhanh chóng cử 8 nhân viên tham gia vào việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Đây đều là những cán bộ được tập huấn, đào tạo bài bản về các kỹ năng trong phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, song song với nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người bệnh, Bệnh viện PHCN tỉnh luôn trong tâm thế sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu của ngành”.

Còn tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, ngay trong sáng 7/6 đã làm lễ ra quân tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, giảng viên và các em sinh viên.

Ngành Y tế Hà Tĩnh huy động tổng lực tăng tốc truy vết, xét nghiệm ở vùng phong tỏa ca bệnh mới

40 giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Thầy Trần Xuân Hoan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “40 cán bộ, giảng viên và các em sinh viên năm cuối đã tình nguyên tham gia hỗ trợ chống dịch. Ngoài ra, hiện nay nhà trường tiếp tục chuẩn bị lực lượng, khi có yêu cầu thì nhà trường sẽ bổ sung quân số bất cứ lúc nào”.

Ngành Y tế Hà Tĩnh huy động tổng lực tăng tốc truy vết, xét nghiệm ở vùng phong tỏa ca bệnh mới

Lập danh sach cụ thể, chặt chẽ cho từng trường hợp vừa được lấy mẫu.

Giảng viên Nguyễn Thị Khánh Hòa cho biết: "Chồng tôi làm công an nên cũng đang ở tuyến đầu chống dịch. Dù con còn nhỏ những trước tình hình dịch Covid-19 quá phức tạp, với tinh thần và trách nhiệm của một người công tác trong ngành y, tôi đã gửi các cháu về nhờ ông bà chăm sóc để tình nguyện tham gia vào đợt chống dịch này”.

Trong cuộc ra quân tổng lực này, các đơn vị như: BVĐK tỉnh, BVĐK Cẩm Xuyên, BVĐK TP Hà Tĩnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh, BVĐK huyện Lộc Hà cũng đã cử các nhân viên y tế tham gia vào công tác truy vết và lấy mẫu tại các khu vực phong tỏa.

Ngành Y tế Hà Tĩnh huy động tổng lực tăng tốc truy vết, xét nghiệm ở vùng phong tỏa ca bệnh mới

Điều dưỡng Lê Thị Duyên - Khoa Hồi sức cấp cứu (BVĐK huyện Cẩm Xuyên) bị ngất xỉu trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm trong khu vực phong tỏa.

Các nhân viên y tế, sinh viên đã được bố trí vào các khu phong tỏa, chia làm 2 mũi hoạt động: tham gia lấy mẫu xét nghiệm và truy vết các ca bệnh. Điều dưỡng Lê Thị Duyên - Khoa Hồi sức cấp cứu (BVĐK huyện Cẩm Xuyên) trong quá trình thực hiện việc lấy mẫu trong khu phong tỏa ở xã Thạch Trung bị ngất xỉu, phải đưa vào phòng cấp cứu đã phần nào cho thấy những vất vả và mà các nhân viên y tế phải đối mặt trong vùng dịch.

Ngành Y tế Hà Tĩnh huy động tổng lực tăng tốc truy vết, xét nghiệm ở vùng phong tỏa ca bệnh mới

Trong ngày 7/6 đã có 3.888 mẫu được lấy để gửi về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và BVĐK tỉnh thực hiện xét nghiệm kịp thời (Ảnh: Nhật Thắng).

Với sự nỗ lực của tất cả cán bộ, nhân viên y tế, trong ngày 7/6, Hà Tĩnh đã lấy được trên 3.888 mẫu xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa và các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh theo mục tiêu đặt ra của ngành y tế.

Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp, nên các cơ sở y tế trong toàn ngành đều đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư và nhân lực để ứng phó với các tình huống, cấp độ của dịch bệnh. Tùy theo diễn biến của dịch, Sở Y tế sẽ huy động phù hợp về lực lượng, phương tiện của các đơn vị để tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.