Nghị quyết 57 - “khơi dòng” bứt phá

(Baohatinh.vn) - Khi Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào đời sống, bộ máy chính quyền đang tái cấu trúc cách vận hành trên nền tảng số và người dân, doanh nghiệp từng bước tăng tốc trên hành trình đổi mới sáng tạo.

image-2.jpg
Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57 bài bản với tinh thần đưa chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo thành trục phát triển mới.

Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (ĐMST&CĐS) quốc gia (Nghị quyết 57) được ban hành, Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai quyết liệt, bài bản với tinh thần đưa CĐS&ĐMST thành trục phát triển mới. Trong thời gian ngắn, từ tỉnh đến các sở, ngành và từng xã, phường đã hoàn tất việc quán triệt, thành lập ban chỉ đạo, ban hành chương trình hành động và phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn”. Nhờ đó, kỹ năng số, dịch vụ số nhanh chóng được đưa về đến tận thôn xóm.

Như ở xã Thạch Hà, cán bộ xã trực tiếp xuống thôn “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân thực hành từng thao tác. Chị Đinh Thị Thúy - Bí thư Chi bộ thôn Tân Hợp chia sẻ: “Tôi và bà con được hướng dẫn bài bản từ những thao tác cơ bản trên điện thoại thông minh đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt; thực hành cài đặt chữ ký số, kê khai một số thủ tục, thuế… Nhờ được hỗ trợ sát sao, tôi đã nắm khá vững và có thể hướng dẫn lại cho những người khác trong thôn”.

Đồng thời, xã Thạch Hà hỗ trợ người dân phát triển kinh tế số nông thôn như đăng bán nông sản lên các sàn thương mại điện tử, tạo mã QR truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm, quản lý đơn hàng...

bqbht_br_1-2.jpg
Cán bộ và tổ chức đoàn thể, công an xã Thạch Hà trực tiếp xuống thôn “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân thực hành kỹ năng số.

Cùng với Thạch Hà, phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa kiến thức, kỹ năng số đến “từng ngõ, từng nhà” diễn ra sôi nổi ở tất cả các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 34.100 lượt người dân được tiếp cận kỹ năng số; hơn 13.800 lao động doanh nghiệp (DN) tham gia tập huấn trực tuyến. Ở trường học, thôn xóm, các HTX, “học kỹ năng số” giờ đã trở thành chuyện… thường ngày.

Trong khi đó, để quá trình số hóa vận hành êm thuận, hạ tầng công nghệ tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, ĐMST&CĐS tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, sóng 4G đã phủ tới 99,8% địa bàn; băng rộng cố định đạt hơn 70% hộ dân; mạng 5G đang được mở rộng nhanh.

Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được nâng cấp mạnh, đủ sức vận hành hơn 124 nền tảng, phần mềm và cơ sở dữ liệu; 16 nhóm dữ liệu lớn đã được kết nối liên thông, phục vụ liên tục cho công tác điều hành, từ giáo dục, y tế, an ninh, quản lý giá đến bản đồ số công thương, đăng ký kinh doanh. Trên nền tảng LGSP (nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh), mỗi ngày có thêm hàng chục yêu cầu tích hợp mới từ các sở, ngành. Dữ liệu số đang dần trở thành tài nguyên chung của toàn tỉnh”.

bqbht_br_1.jpg
Để quá trình số hóa vận hành êm thuận, hạ tầng công nghệ tiếp tục được đầu tư đồng bộ.

Song song với đó, những dịch vụ liên quan trực tiếp đến đời sống người dân cũng được số hóa với tốc độ rất nhanh. Đến nay, có 508.088 người đã được tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; 251 cơ sở khám chữa bệnh đồng bộ dữ liệu với BHXH và VNeID, giúp người dân đi khám chữa bệnh thuận tiện hơn. 100% chi trả trợ cấp thất nghiệp được chuyển khoản, giảm hoàn toàn việc xếp hàng, chờ đợi.

Cùng đó, mặc dù nguồn lực còn hạn chế nhưng Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng cơ chế, triển khai nhiều giải pháp, chương trình, dự án thúc đẩy đổi mới công nghệ trong DN, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, bảo hộ tài sản trí tuệ và bước đầu hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, Cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST cấp tỉnh ngày càng thu hút nhiều ý tưởng, dự án tham gia.

Trong xu thế CĐS, nhiều DN ở Hà Tĩnh đã bắt đầu biến AI thành công cụ cụ thể trong SXKD. Ông Nguyễn Khánh Tùng - Giám đốc Công ty KC Hà Tĩnh (phường Hà Huy Tập) cho hay: “Ứng dụng AI là con đường tất yếu để nông sản Hà Tĩnh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Trước mắt, chúng tôi đang áp dụng thử nghiệm AI trong công tác hành chính và cho thấy hữu dụng. AI cũng đang làm tốt một số vai trò quân sư, chuyên gia tư vấn cho DN rất hiệu quả như có thể đánh giá các thị trường tiềm năng, mức độ rủi ro, chiến lược quảng bá, marketing…”.

Năm 2026, Hà Tĩnh xác định tiếp tục tăng tốc, tạo ra những bứt phá trong quản trị, kinh tế số và hệ sinh thái ĐMST. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của tỉnh cho biết: “Tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và của tỉnh, coi KHCN, ĐMST&CĐS là trục phát triển lâu dài, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành và người đứng đầu. Trọng tâm lớn nhất là tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và dữ liệu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”; đồng thời, có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số. Tỉnh cũng sẽ triển khai quyết liệt các kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và của tỉnh gắn với những cơ chế, chính sách mới ban hành về KHCN; xây dựng lộ trình cụ thể và đôn đốc triển khai hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ do chuyên gia tư vấn, định hướng cho giai đoạn 2025-2026”.

bqbht_br_4.jpg
Hà Tĩnh khuyến khích DN đầu tư cho đổi mới, ứng dụng, chuyển giao công nghệ (ảnh tư liệu).

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh thêm, Hà Tĩnh cũng sẽ tăng cường phối hợp liên vùng, trước mắt là với thành phố Huế để hoàn thiện hệ thống điều hành thông minh, xây dựng các nền tảng làm việc số, hệ thống giám sát, đánh giá chỉ tiêu, nhiệm vụ theo KPI, báo cáo số; triển khai ứng dụng công dân số gắn với phản ánh hiện trường và các nền tảng hỗ trợ người dân, DN; quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin và đào tạo đội ngũ vận hành. Song song với đó, tỉnh sẽ xây dựng đề án CĐS, kế hoạch phát triển DN công nghệ số, từng bước hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền số và kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Ở cấp cơ sở, Hà Tĩnh đẩy mạnh đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ nòng cốt theo phương pháp, cách làm mới; triển khai cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KHCN, gắn nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn; đồng thời thúc đẩy thị trường KHCN, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và khuyến khích DN đầu tư cho đổi mới, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

bqbht_br_3.jpg
Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025.

Năm mới 2026 đã mở ra, Hà Tĩnh đang định hình nền tảng mới với dữ liệu đầy đủ, chính xác, hạ tầng số phủ rộng, người dân thành thạo kỹ năng số, DN bắt đầu đổi mới công nghệ, chính quyền vận hành linh hoạt, hiệu quả trên nền tảng số. Đó chính là những “động lực mềm” mà Nghị quyết 57 hướng tới, những tiềm năng có thể tạo ra bước đột phá thực sự cho tỉnh nhà trong hành trình phát triển dựa trên nền tảng KHCN, ĐMST&CĐS.

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Trò chuyện cùng chuyên gia Google quê Hà Tĩnh về AI

Trò chuyện cùng chuyên gia Google quê Hà Tĩnh về AI

"Cầm lái" trí tuệ nhân tạo AI hay để AI "cầm lái"? Bàn luận về vấn đề này, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Võ Tự Đức - người con quê hương Hà Tĩnh, chuyên gia Google WorkSpace đầu tiên của Google tại Đông Nam Á.
[Motion Graphics] Dấu ấn Chuyển đổi số quốc gia tại Hà Tĩnh

[Motion Graphics] Dấu ấn Chuyển đổi số quốc gia tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đã ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật trong chuyển đổi số, hoàn thành 24/26 chỉ tiêu theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.