Nghi Xuân cần đánh giá mức độ của dịch để khoanh vùng hợp lý

(Baohatinh.vn) - Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cần khảo sát, đánh giá mức độ của dịch để chủ động khoanh vùng hợp lý, đồng thời khẩn trương xét nghiệm RT-PCR cho các trường hợp F1.

Chiều nay (11/11), Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã có buổi làm việc với huyện Nghi Xuân về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 có địa chỉ thường trú tại xã Xuân Hồng (đang làm việc tại thị trấn Xuân An) vào ngày 10/11, huyện Nghi Xuân đã khẩn trương khoanh vùng, truy vết những trường hợp liên quan.

Nghi Xuân cần đánh giá mức độ của dịch để khoanh vùng hợp lý

Cơ quan chức năng phong toả khu vực có 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại TDP1, thị trấn Xuân An.

Qua điều tra, truy vết, tính đến chiều nay (11/11), ngành chức năng huyện Nghi Xuân đã xác định được 78 F1 và 215 F2.

Song song với đó, huyện đã tiến hành phong toả 17 hộ dân, 79 nhân khẩu tại thị trấn Xuân An. Đồng thời, tổ chức test nhanh cho người dân khu vực liên quan; gửi 46 mẫu vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh xét nghiệm RT-PCR.

Nghi Xuân cần đánh giá mức độ của dịch để khoanh vùng hợp lý

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng đề nghị tỉnh cấp đủ vắc-xin để huyện tiêm cho người dân trên địa bàn.

Nghi Xuân cần đánh giá mức độ của dịch để khoanh vùng hợp lý

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: “Hiện tại tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở Nghi Xuân đạt khá cao”.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các ngành và huyện Nghi Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của địa phương trong điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện khảo sát, đánh giá mức độ của dịch để chủ động khoanh vùng hợp lý; khẩn trương xét nghiệm RT-PCR cho các trường hợp F1; xét nghiệm sàng lọc các khu vực trọng điểm như nhà hàng, quán ăn…

Phó Chủ tịch Lê Ngọc Châu cũng đề nghị huyện Nghi Xuân tiếp tục làm tốt việc rà soát, xét nghiệm miễn phí cho những người trở về từ vùng có nguy cơ cao; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người trong độ tuổi, xây dựng kế hoạch tiêm cho học sinh trên địa bàn.

Nghi Xuân cần đánh giá mức độ của dịch để khoanh vùng hợp lý

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã đến kiểm tra tại khu vực có các ca nhiễm tại TDP 1, thị trấn Xuân An.

Đọc thêm

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?