Người dân "đến nóng mới lo", thợ điều hoà làm tới nửa đêm chưa hết việc

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh bắt đầu bước vào mùa hè, nhu cầu lắp đặt, bảo dưỡng điều hòa vì thế tăng đột biến. Điều này khiến đội ngũ kỹ thuật rơi vào tình trạng “cháy sô”...

Những ngày đầu mùa nắng nóng, nhu cầu lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa điều hoà nhiệt độ tăng đột biến. Điều này khiến đội ngũ thợ kỹ thuật rơi vào tình trạng “cháy sô”, làm việc liên tục từ sáng sớm đến khuya muộn, thậm chí quá nửa đêm.

Ghi nhận tại một số khu dân cư, không khó để bắt gặp hình ảnh thợ điều hoà tất bật di chuyển giữa các điểm sửa chữa. Anh Nguyễn Văn Trực - thợ điều hoà ở phường Thành Sen với hơn 10 năm kinh nghiệm cho biết: “Từ đầu mùa hè đến nay, gần như ngày nào tôi cũng kín lịch, có hôm làm từ 7 giờ sáng đến tận 11–12 giờ đêm mới xong. Khách hàng gọi liên tục nhưng tôi chỉ nhận được một số gia đình, còn lại phải từ chối”.

bqbht_br_2.png
Anh Nguyễn Văn Trực một ngày chỉ nhận được 4-5 khách tuỳ mức độ hư hỏng của thiết bị.

Theo anh Trực, cao điểm thu nhập của thợ sửa điều hòa có thể đạt từ 1–2 triệu đồng mỗi ngày, thậm chí cao hơn nếu xử lý các ca phức tạp. Tuy nhiên, đổi lại là cường độ làm việc dày đặc, áp lực về thời gian và sức khỏe.

“Leo trèo ngoài trời nắng gắt, nhiều gia đình bố trí máy lạnh ở vị trí phức tạp, lại phải làm nhanh để kịp lịch, nhiều lúc tôi cảm giác làm việc quá sức. Thế nhưng mùa này mà nghỉ thì sợ sẽ mất khách”, anh Trực chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tường (thợ điều hoà ở phường Hà Huy Tập) cũng đang trải qua mùa làm việc “không kịp thở”.

“Những ngày nắng nóng, gần như tôi không có giờ nghỉ. Khách hàng gọi liên tục, nhiều hôm tôi đi làm đến 11-12 giờ đêm mới về nhà. Có những thiết bị làm mát hỏng nặng sửa tại chỗ không kịp, tôi phải tháo mang về nhà tranh thủ làm thêm ban đêm cho kịp trả khách hôm sau. Nhiều lúc quá tải thật sự nhưng mùa này không dám từ chối việc vì sợ mất khách”.

bqbht_br_4.png
bqbht_br_7.png
Nhiều ngày anh Nguyễn Văn Tường phải "cày" đến 12 giờ đêm để kịp bàn giao máy cho khách.

Ông Lê Hồng Ty (TDP 10, phường Hà Huy Tập) cho biết: “Đợt nắng nóng vừa rồi gia đình có nhu cầu dùng điều hoà để làm mát, nhưng lúc bật lên thì máy không hoạt động nên phải gọi thợ đến kiểm tra. Tuy nhiên do đã bước vào mùa hè, thợ quá tải nên phải mấy ngày sau mới có người tới sửa, thời gian chờ đợi rất sốt ruột vì thời tiết nóng bức. Qua việc này, gia đình cũng rút kinh nghiệm những năm sau phải chủ động kiểm tra, bảo dưỡng máy lạnh sớm hơn, tránh đến lúc nắng nóng mới xử lý.”

Giữa cảnh nhiều gia đình cuống cuồng gọi thợ trong những ngày nắng, vẫn có một số hộ tránh được cảnh chờ đợi thợ nhờ chủ động từ sớm. Ngay từ giữa tháng 3, gia đình anh Võ Đức Duy (phường Thành Sen) đã liên hệ thợ vệ sinh, bảo dưỡng điều hoà để sẵn sàng sử dụng cho mùa nóng. Anh Duy chia sẻ: "Lúc thời tiết nắng nóng bật lên sử dụng mới thấy hỏng hóc thì lại khó gọi thợ. Gia đình tôi làm sớm nên đến đợt nóng này điều hòa đã dùng ổn định.”

Thực tế cho thấy, tình trạng “cháy” thợ điều hoà lặp lại mỗi năm không chỉ do thời tiết khắc nghiệt, mà còn phản ánh tâm lý “đến nóng mới lo” của không ít người dân. Thay vì chủ động bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị từ sớm, nhiều gia đình chỉ khi thiết bị làm mát gặp sự cố hoặc hoạt động kém hiệu quả mới bắt đầu tìm thợ, khiến nhu cầu dồn vào một thời điểm, gây quá tải cục bộ.

bqbht_br_5.png
bqbht_br_6.png
Nhiều gia đình chỉ khi thiết bị gặp sự cố hoặc hoạt động kém hiệu quả mới bắt đầu tìm thợ sửa chữa.

Các chuyên gia trong lĩnh vực điện lạnh khuyến cáo, người dân nên kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng điều hoà định kỳ trước mùa nắng nóng để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, tiết kiệm điện năng và tránh hư hỏng bất ngờ. Đồng thời, việc chủ động này cũng giúp giảm áp lực cho đội ngũ thợ kỹ thuật trong mùa cao điểm.

bqbht_br_3.png
Nhiều máy điều hoà xếp hàng chờ sửa chữa

Rõ ràng, việc "cháy" thợ điều hòa mỗi khi mùa nắng nóng bắt đầu là tình trạng lặp đi lặp lại. Khi nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn, cả người thợ cung cấp dịch vụ lẫn người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ đều rơi vào thế bị động. Do vậy, để giải quyết bài toán này chính là sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng.

Đây chính là lời cảnh báo để người dân nên chủ động hơn trong kiểm tra các thiết bị làm mát, để mùa nắng nóng không còn là “mùa quá tải” lặp lại mỗi năm.

Chủ đề Nắng nóng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 1/10, trong khi dầu diesel giảm mạnh 780 đồng/lít. Tính từ đầu tháng 9, giá xăng đã tăng qua 5 kỳ điều hành liên tiếp.
Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại nhiều địa phương trên cả nước khiến nguồn cung rau xanh sụt giảm. Tại Hà Tĩnh, giá nhiều loại rau, củ, quả tăng nên người tiêu dùng phải cân nhắc điều chỉnh chi tiêu.
Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Ngày 01/10/2026, Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO cùng nhà phân phối Phương Thảo chính thức ra mắt showroom chăn ga gối đệm KOALA tại số 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khách hàng đến tham quan trong dịp ra mắt có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm KOALA, mua sắm với ưu đãi giảm giá từ 20%.
Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, đồng thời có thể nhận voucher để giảm một số chi phí. Quy mô hỗ trợ từ chính sách miễn thuế ước khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!