Người dân Hà Tĩnh theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh với những kỳ vọng mới

(Baohatinh.vn) - Ngày khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với người dân Hà Tĩnh đã thực sự là ngày hội lớn. Mỗi người một cách sắp xếp thời gian để tiếp cận, theo dõi các thông tin đại hội trong sự kỳ vọng lớn lao.

Ông Dương Xuân Thâu (92 tuổi, thị trấn Cẩm Xuyên): Ấn tượng với các mục tiêu Dự thảo Báo cáo chính trị đề raNgười dân Hà Tĩnh theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh với những kỳ vọng mới

Theo dõi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX qua các phương tiện truyền thông, tôi rất phấn khởi trước những đổi thay của tỉnh nhà. Đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết của cấp ủy các cấp nên tỉnh ta đã nỗ lực vượt qua, ổn định đời sống và an ninh trật tự để thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Tôi cũng rất ấn tượng với các mục tiêu mà Dự thảo Báo cáo chính trị đề ra, trong đó có 2 mục tiêu: đến năm 2025, Hà Tĩnh sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới (NTM) và năm 2030 trở thành tỉnh khá của toàn quốc. Tôi tin tưởng cao vào khả năng hiện thực hóa 2 mục tiêu này.

Ông Nguyễn Hoài Sơn (thôn 7, xã Quang Thọ, Vũ Quang): Bật radio từ sớm để theo dõi đại hội

Người dân Hà Tĩnh theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh với những kỳ vọng mới

Vợ chồng tôi bật radio từ sáng sớm, vừa tranh thủ công việc, vừa lắng nghe thông tin và không khí của tỉnh nhà trong ngày khai mạc đại hội. Phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp nên không chỉ tôi mà nhiều người dân trong thôn đã sắp xếp công việc để theo dõi.

Nghe thông tin về những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong một nhiệm kỳ nhiều khó khăn, thách thức, bà con thôn 7 chúng tôi hết sức vui mừng. Điều đặc biệt quan tâm, phấn khởi đó là tỉnh nhà đã đạt kết quả nổi bật trong xây dựng NTM, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của huyện Vũ Quang và cả người dân thôn miền núi chúng tôi.

Vượt lên khó khăn, với sự đoàn kết, quyết tâm cao, thôn giáo toàn tòng của chúng tôi đã đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để góp sức cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh NTM.

Chị Lê Thị Vân Anh (Chi đoàn Sở Ngoại vụ): Thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình

Người dân Hà Tĩnh theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh với những kỳ vọng mới

Những ngày này, cùng với thực hiện công việc chuyên môn, tôi tranh thủ cập nhật tình hình đại hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh…

5 năm qua, dù gặp những khó khăn, thách thức nhưng Hà Tĩnh vẫn đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Theo dõi đại hội, tôi vui mừng, phấn khởi với những kết quả đó, đồng thời cũng rất đỗi tự hào vì đã cùng thế hệ trẻ góp sức vào chặng đường vượt khó, vươn lên của tỉnh nhà.

Trước chặng đường phát triển mới, tôi nhận thức rõ mình cần tiếp tục nỗ lực để cùng với cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị, đóng góp cho công tác ngoại vụ tỉnh nhà, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Ông Hoàng Văn Hòa - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh: Buổi sinh hoạt chi bộ đặc biệt

Người dân Hà Tĩnh theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh với những kỳ vọng mới

Hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, là cư dân của thành phố, chúng tôi rất tự hào và càng nêu cao trách nhiệm của người đảng viên tại cơ sở. Từ mấy ngày trước, tổ dân phố đã trang hoàng lại khu dân cư, lắp đèn led, treo khẩu hiệu chào mừng; thông tin đến tận người dân về thời gian diễn ra sự kiện. Hôm nay, chúng tôi tổ chức buổi xem truyền hình trực tiếp tập trung, coi đây là buổi sinh hoạt chi bộ đặc biệt, vừa thảo luận những vấn đề của đại hội, vừa phát huy tinh thần tiên phong của đảng viên về quán triệt các nghị quyết, quyết sách mới.

Qua theo dõi Dự thảo Báo cáo chính trị, chúng tôi vui mừng khi thấy rằng, nội dung xây dựng TP Hà Tĩnh ngày càng hiện đại, thông minh là một trong 5 chương trình trọng điểm được đại hội xác định.

Chúng tôi hy vọng, từ quyết sách của đại hội, các cấp, ngành sẽ ưu tiên nguồn lực và có giải pháp hiệu quả hơn nữa để hỗ trợ thành phố phát triển đô thị xứng tầm là trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội tỉnh nhà.

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn): Cán bộ, chiến sỹ cùng theo dõi phiên khai mạc

Người dân Hà Tĩnh theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh với những kỳ vọng mới

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là sự kiện quan trọng mà toàn quân, toàn dân mong chờ. Trước khi diễn ra đại hội, đơn vị đã tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới; phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần vào thành công của đại hội.

Trong ngày khai mạc, cán bộ, chiến sỹ đã sắp xếp, bố trí công việc hợp lý để theo dõi đại hội. Ngay từ sáng sớm, ngoài bộ phận làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, tất cả đơn vị đã tập trung đầy đủ tại hội trường để theo dõi, hòa vào không khí ngày hội lớn của tỉnh nhà.

Tôi cũng như anh em cán bộ, chiến sỹ đều thấy rõ tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo trong điều hành của đại hội. Chúng tôi kỳ vọng, đại hội sẽ hoạch định những chiến lược phát triển mới để xây dựng Hà Tĩnh phát triển bền vững.

Vững niềm tin vào đại hội, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng quyết tâm thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tham mưu củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT-XH, xây dựng NTM gắn với xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Chị Dương Thị Mỹ - cán bộ Hội LHPN xã Thạch Kim (Lộc Hà): Các tham luận tại đại hội được chuẩn bị công phu

Người dân Hà Tĩnh theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh với những kỳ vọng mới

Qua theo dõi, tôi đồng tình với việc đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, bàn thảo nhiều giải pháp phát triển KT-XH. Các lĩnh vực về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, QPAN… được đại biểu phân tích kỹ kết quả và tìm ra nhiều giải pháp khả thi cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, tôi rất đồng tình khi tại phiên khai mạc có 2 ý kiến tham luận về công tác xây dựng Đảng với các nội dung đổi mới việc học tập, làm theo Bác và đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng ở thôn, xóm. Qua đó cho thấy, công tác xây dựng Đảng đã và đang được quan tâm hàng đầu.

Là cán bộ cơ sở, tôi thấy rằng, các nội dung tham luận về công tác xây dựng Đảng rất sát với thực tiễn đặt ra hiện nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các nội dung tại đại hội, xem đây là những tài liệu quan trọng gợi mở cho địa phương xây dựng các giải pháp phát triển KT-XH nhiệm kỳ mới.

Nghệ nhân ưu tú dân ca ví, giặm Nguyễn Thị Duyễn (thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú huyện Kỳ Anh): Khí thế của đại hội cổ vũ sự sáng tạo văn học nghệ thuật

Người dân Hà Tĩnh theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh với những kỳ vọng mới

Là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, với tôi mỗi sự kiện chính trị, kinh tế, chính trị lớn trên địa bàn đều có ý nghĩa tinh thần quan trọng. Đại hội Đảng bộ tỉnh là kết tinh cả giá trị tinh thần của toàn Đảng, toàn dân trong một nhiệm kỳ nỗ lực, phấn đấu. Không khí phấn khởi, mừng vui trước chặng đường mới đang cổ vũ các nghệ sỹ phấn chấn sáng tạo.

Thời gian này, Câu lạc bộ dân ca ví, giặm chúng tôi cũng đang tập luyện và xây dựng các chương trình tuyên truyền về đại hội, cổ vũ phong trào thi đua của địa phương, của bà con nhân dân.

Theo dõi đại hội, điều khiến các nghệ sỹ dân gian chúng tôi vui mừng đó là nhiệm kỳ qua, các giá trị văn hóa đã được bảo tồn, phát huy, đồng thời đây cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn mới.

Mong sao, sau đại hội, cấp ủy, chính quyền các cấp có thêm những chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, ví, giặm, trong đó có thêm sự động viên, hỗ trợ đối với nghệ nhân để họ yên tâm truyền dạy cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn các giá trị di sản văn hóa.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!