Người giao dịch tăng, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh chú trọng phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Đầu năm, lượng người đến làm thủ tục tăng cao, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh linh động điều động thêm công chức giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân; đồng thời tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Vào dịp đầu năm âm lịch, nhất là sau rằm tháng Giêng, số lượng người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh lại tăng với số lượng khá lớn.

Trong đó, Sở Tư pháp và Sở GTVT là các đơn vị có số lượng khách đến giao dịch đông nhất. Các lĩnh vực được người dân thực hiện nhiều nhất là: cấp lý lịch tư pháp và cấp đổi giấy phép lái xe.

Người giao dịch tăng, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh chú trọng phòng dịch

Khu vực giao dịch của Sở Tư pháp có số hồ sơ giao dịch tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Theo chị Trần Thị Hải Vân - Trưởng phòng Hỗ trợ hành chính và tư pháp (Sở Tư pháp), trong mấy ngày gần đây, số lượng người dân đến làm thủ tục ở quầy giao dịch của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tăng lên gấp 3 lần so với ngày thường, bình quân khoảng gần 200 lượt/ngày. Nguyên nhân là do sau khi nghỉ tết, rằm tháng Giêng, người dân tiến hành làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp để đi xuất khẩu, du học…

Người giao dịch tăng, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh chú trọng phòng dịch

Đông đảo người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cũng theo chị Vân, thông thường, quầy giao dịch của sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chỉ bố trí một công chức trực tiếp dân. Tuy nhiên, do lượng khách hiện nay tăng đột biến nên sở bổ sung thêm một công chức nữa để đảm bảo tiếp nhận nhanh nhất các thủ tục cho bà con.

Người giao dịch tăng, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh chú trọng phòng dịch

Sở Tư pháp bố trí thêm một cán bộ để tiếp nhận hồ sơ cho người dân.

Còn tại quầy giao dịch của Sở GTVT, hiện nay, nhu cầu cấp đổi lại bằng lái xe cũng tăng lên gần gấp 2 lần. Một trong những nguyên nhân là do nhiều lao động, sinh viên đến thời hạn cấp đổi lại giấy phép nên tranh thủ thời gian về quê ăn tết để làm. Để giải quyết nhanh gọn việc tiếp nhận hồ sơ, Sở GTVT đã cử cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về thủ tục, cách làm cho người dân.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hoàng Tùng Phong, để đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết đúng, nhanh các thủ tục hành chính cho người dân, trung tâm đã đề nghị đơn vị có số lượng người dân, doanh nghiệp đến giao dịch đông linh hoạt bố trí thêm công chức để hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục và thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch cho người dân.

Người giao dịch tăng, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh chú trọng phòng dịch

Người dân được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch, nhất là đeo khẩu trang.

Trung tâm đã bố trí điểm sát khuẩn tay tại lối vào, phát loa thông báo tự động yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào giao dịch.

Đối với những người đi cùng, phải chờ ở ngoài khuôn viên trụ sở để giảm tập trung đông người. 100% cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm phải chấp hành việc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc.

Người giao dịch tăng, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh chú trọng phòng dịch

Người dân sát khuẩn tay trước khi vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo cập nhật từ Cổng dịch vụ công trực tuyến, từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 84.807, đã xử lý 81.490 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,82%). Tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 22%.

Tính riêng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 10.145, trong đó, số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công là 1.786 hồ sơ (đạt tỷ lệ 17,6%), tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!