Số người vô gia cư ở Mỹ tăng 18% trong năm 2024, mức cao chưa từng thấy, khi giá thuê nhà tăng, lạm phát cao và dòng người nhập cư đổ vào nước này.
Trong báo cáo thường niên được công bố ngày 27/12, Bộ Nhà ở và Phát triển Mỹ (HUD) ghi nhận 771.480 người trải qua tình trạng vô gia cư và phải sống trong các khu cứu trợ, trại tế bần hoặc các lều trại tạm bợ. Con số này tăng 18% so với năm 2023, nghĩa là cứ 10.000 người Mỹ lại có 23 người vô gia cư.
Vấn đề người vô gia cư ngày càng trở nên tồi tệ hơn ở Mỹ, với cảnh tượng thường thấy ở nhiều thành phố là người nghèo khổ sống vạ vật ngoài trời, giữa những căn lều dựng tạm trên hè phố. Chính phủ liên bang và chính quyền các bang đã áp dụng nhiều chiến lược nhưng chưa thể giải quyết vấn đề.
Số người vô gia cư Mỹ tăng cao chưa từng thấy trong bối cảnh người dân chịu áp lực chi phí thuê nhà lớn, với giá tiền thuê trung bình hồi tháng 1 cao hơn 20% so với tháng 1/2021, theo Liên minh Quốc gia về Nhà ở Thu nhập thấp.
Một phụ nữ vô gia cư ở Phoenix, bang Arizona, ngày 3/11. Ảnh: AFP
Báo cáo của HUD còn nhấn mạnh những yếu tố khác góp phần đẩy số người vô gia cư tăng cao là "tiền lương không tăng trong các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình, cùng tác động của nạn phân biệt chủng tộc", kết hợp với thiên tai khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa. Bên cạnh đó, tình trạng người nhập cư ồ ạt vào nước Mỹ cùng các chương trình ngăn ngừa vô gia cư thời Covid-19 chấm dứt khiến tình trạng càng tồi tệ hơn.
Theo báo cáo, gần 150.000 trẻ em Mỹ từng phải sống trong cảnh vô gia cư ít nhất một đêm, tăng 33% so với năm 2023. Trẻ em dưới 18 tuổi là nhóm tuổi ghi nhận tình trạng vô gia cư tăng nhiều nhất trong giai đoạn 2023-2024. Người da đen, người Mỹ gốc Phi hoặc người châu Phi vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong số những người vô gia cư.
Người da đen, nhóm người chiếm 12% dân số ở Mỹ, chiếm 32% lượng người vô gia cư. Nhóm gia đình có trẻ em cũng ghi nhận tình trạng vô gia cư lớn nhất từ trước tới nay và theo HUD, tình trạng di cư đã "gây tác động đặc biệt đáng chú ý đến tình trạng vô gia cư theo nhóm gia đình".
Tổng thống Trump nói quyết định áp thuế khiến Mỹ ở vị trí làm chủ tình hình, nhấn mạnh thuế giảm hay không phụ thuộc vào những gì các đối tác mang lại cho Mỹ.
Lào tổ chức quốc tang trong 5 ngày (từ 3-7/4) để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và sự tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone.
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick, các nước sẽ phải thay đổi các quy tắc của mình để cho phép nhập khẩu nhiều sản phẩm của Mỹ hơn, nhằm giảm bớt tác động của các mức thuế này.
Ngày 3/4, người phát ngôn chính phủ Pháp Sophie Primas cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt thuế quan trả đũa đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ Mỹ vào cuối tháng 4, đồng thời sẵn sàng cho một cuộc chiến thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp thuế đối ứng 46% đối với 90% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, cao thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
Tình hình an ninh tại Haiti tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi các băng nhóm vũ trang mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Mirebalais, cách thủ đô 48km về phía đông bắc, gây ra làn sóng bạo lực mới tại quốc gia vùng Caribe này.
Các nguồn thạo tin cho biết ngày 1/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu sa thải nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng như nhân viên của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA).
Ngày 1/4, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ra lệnh điều tra sâu về vụ sập tòa nhà trụ sở văn phòng Tổng kiểm toán Nhà nước Thái Lan (OAG) nhằm đưa ra nguyên nhân chính xác vụ sập tòa nhà 30 tầng này.
Đội cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam tiếp tục đưa thêm một thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát ra ngoài, bàn giao cho gia đình và chính quyền sở tại tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ ra phán quyết về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol vào cuối tuần này, động thái sẽ quyết định tương lai chính trị của ông.
72 giờ sau thảm họa được cho là thời gian vàng để giải cứu các nạn nhân sống sót trong động đất, nhưng số người còn sống được tìm thấy ở Myanmar chỉ đếm trên đầu ngón tay, với dự báo số thương vong còn tăng.
Myanmar tuyên bố để quốc tang một tuần để tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất 7,7 độ, khi hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng thấp.
Theo ước tính mới điều chỉnh của lực lượng đặc trách ứng phó động đất thuộc Chính phủ Nhật Bản, 298.000 người dân nước này có thể tử vong nếu siêu động đất xảy ra ở rãnh Nankai.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mức thuế quan áp dụng đối với ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu vào Mỹ chắc chắn sẽ được duy trì để "đảm bảo sự công bằng."
Trong lời kêu gọi tài trợ khẩn cấp cho Myanmar, WHO nêu rõ: "WHO đã phân loại cuộc khủng hoảng này là tình trạng khẩn cấp Cấp độ 3 - mức cao nhất theo Khung Ứng phó Khẩn cấp của tổ chức."
Sau trận động đất kinh hoàng tại Myanmar, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, trong đó có Việt Nam, Singapore, Campuchia, Ấn Độ và nhiều tổ chức, quốc gia khác.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, một loại virus chưa rõ nguồn gốc đã xuất hiện ở Nga, với các triệu chứng bao gồm ho ra máu và sốt cao, trong khi xét nghiệm COVID-19 và cúm đều cho kết quả âm tính.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ dự đoán trong kịch bản tồi tệ nhất, trận động đất 7,7 độ ở Myanmar có thể khiến 100.000 người chết và gây thiệt hại nặng về kinh tế.
Lệnh cưỡng chế di dời khỏi Gaza đang đe dọa tính mạng người dân Palestine và khiến hàng trăm nghìn người mất nơi ở hoặc không được tiếp cận các nhu cầu cơ bản.
Trận động đất 7,7 độ trưa 28/3 phá hủy nhiều tu viện, nhà cửa ở Myanmar, làm sập một tòa nhà 30 tầng đang thi công ở Thái Lan, dự kiến gây thương vong lớn.