Xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa khởi công xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Hương Sơn

Ngày 10/11/2021, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn tổ chức lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết cho 5 gia đình chính sách.

Theo đó, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh hỗ trợ cho các gia đình: ông Nguyễn Xuân Lý ở thôn 2, xã Sơn Hồng; ông Đặng Xuân Liệu ở thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1; bà Nguyễn Thị Mai Phương ở thôn Tân Thắng, xã Tân Mỹ Hà; bà Nguyễn Thị Huỳnh ở thôn Tiên Sơn, xã Sơn Phú và bà Nguyễn Thị Xanh ở thôn 3, xã Sơn Giang, mỗi gia đình 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Hương Sơn

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Xuân Lý ở thôn 2, xã Sơn Hồng.

Được biết, mỗi ngôi nhà được xây dựng có diện tích 45 - 80 m2 với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Ngoài sự hỗ trợ của nhà tài trợ, kinh phí còn lại do gia đình, người thân và bà con lối xóm, chính quyền địa phương đóng góp tiền và ngày công để xây dựng.

Ngoài ra, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh còn trao tặng 8 số tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi… trên địa bàn huyện.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast