Nữ doanh nhân chưa bao giờ ngại khó trên thương trường

(Baohatinh.vn) - Gần 3 thập kỷ lăn lộn trên thương trường, bà Lê Thị Tình (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn mạnh dạn chuyển hướng, mở rộng ngành nghề, phát triển công ty trở thành doanh nghiệp đa lĩnh vực.

Hành trình khởi nghiệp của bà Lê Thị Tình (SN 1961) bắt đầu từ năm 1996. Khi ấy, bà buôn bán nhỏ lẻ đủ mặt hàng như quần áo, hàng tạp hóa, thức ăn chăn nuôi… Bằng sự cần cù, ham học hỏi và tư duy nhạy bén, bà sớm nhận thấy tiềm năng của ngành chăn nuôi tại địa phương.

Đầu năm 2014, bà quyết định thành lập Công ty TNHH Tình Chương, mở rộng quy mô về kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, bà còn chủ động liên kết với bà con nông dân, chia sẻ kinh nghiệm, bao tiêu đầu ra, tạo dựng niềm tin và mối quan hệ bền chặt với khách hàng.

bqbht_br_image-2.jpg
Gần 30 năm "bôn ba" trên thương trường, nữ doanh nhân Lê Thị Tình từ kinh doanh nhỏ lẻ đã xây dựng, phát triển doanh nghiệp đa ngành nghề.

Nhớ lại những năm tháng ban đầu với vô vàn khó khăn, bà Tình kể: “Lúc đó tôi đi thị trường bằng xe máy, dù có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp nhưng nhiều đơn vị vẫn không tin tưởng và từ chối ký kết hợp tác vì nghĩ tôi chỉ là người kinh doanh nhỏ, không ổn định. Vậy là tôi đã mạnh dạn vay 700 triệu đồng để mua một chiếc ô tô, tạo sự chuyên nghiệp trong mắt đối tác và thuận lợi hơn trong công việc”.

Cũng trong năm 2014, một bước ngoặt lớn đã đến khi doanh nghiệp Tình Chương trúng thầu đầu tư xây dựng chợ Đình tại xã Cẩm Bình. Vợ chồng bà quyết định vay mượn gần 20 tỷ đồng để thực hiện dự án. Nhờ quyết đoán và kiên trì, hơn 10 năm qua, chợ Đình trở thành điểm mua sắm nhộn nhịp với hơn 180 tiểu thương đang hoạt động, phục vụ nhu cầu người dân địa phương và vùng lân cận.

Không bó buộc mình trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi và đầu tư hạ tầng chợ, bà Tình luôn nắm bắt xu hướng thị trường để điều chỉnh hướng đi phù hợp. Năm 2016, khi ngành chăn nuôi lợn gặp khủng hoảng do cung vượt cầu, Công ty TNHH Tình Chương nhanh chóng chuyển hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới là kinh doanh vàng bạc.

Đến năm 2019, khi chính quyền địa phương kêu gọi xã hội hóa cơ sở giáo dục mầm non, bà lại tiếp tục đầu tư xây dựng Nhóm trẻ - lớp mầm non Liên cơ Chim Non tại xã Cẩm Bình, quy mô 4 lớp với 70 trẻ. Đến năm 2022, công ty tiếp tục xây dựng cơ sở mầm non thứ 2 tại xã Cẩm Lạc và đầu tư cơ sở thứ 3 tại xã Yên Hòa (nay là xã Thiên Cầm) vào năm 2024. Hiện nay, hệ thống 3 cơ sở giáo dục mầm non do công ty đầu tư đang có khoảng 200 trẻ theo học.

Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, gia đình bà còn chủ động trồng lúa, rau và chăn nuôi lợn, vừa đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho các cơ sở giáo dục, vừa giúp giảm thiểu chi phí.

“Đầu tư vào hoạt động giáo dục lợi nhuận không lớn. Hiện chi phí học tập, bán trú mỗi cháu chỉ chưa đầy 1,5 triệu đồng/tháng, trong khi chi trả tiền lương cho đội ngũ lao động khá cao nhưng tôi vẫn duy trì bởi đây không chỉ là kinh doanh mà còn là trách nhiệm với xã hội” – bà Tình bày tỏ.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_3.jpg
Với bà Tình, đầu tư vào lĩnh vực giáo dục không chỉ là một hình thức kinh doanh mà còn là trách nhiệm với xã hội.

Trải qua gần 30 năm kinh doanh với bao biến động, thăng trầm, dù nhiều lần đối mặt với thất bại nhưng bà Tình vẫn giữ vững tinh thần lạc quan. Mỗi khó khăn, thất bại là một bài học quý báu giúp bà vững vàng hơn trên thương trường. Hiện nay, dù đã ở độ tuổi nghỉ ngơi nhưng bà Tình vẫn quán xuyến mọi việc của công ty và từng bước “truyền nghề” để cô con gái nối nghiệp.

Bà Tình chia sẻ: "Hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực, người làm kinh doanh phải nhạy bén, nắm bắt thị trường và mỗi lần chuyển đổi, mở rộng ngành nghề kinh doanh, tôi đều phải tìm hiểu, học hỏi dù là độ tuổi nào. Có nhiều thời điểm khó khăn vô cùng, thua lỗ nhưng tôi không nản chí mà tiếp tục vực dậy cơ nghiệp. Chẳng hạn, năm 2016, công ty lỗ khoảng 5 tỷ đồng do giá lợn giảm mạnh. Lĩnh vực vàng bạc cũng mấy năm liền ế ẩm do gia đình có tang, ít người mua vàng cưới hỏi. Những năm dịch COVID-19, trường học đóng cửa nhưng chúng tôi vẫn giữ giáo viên, chợ thì năm nào cũng ảnh hưởng bởi mưa bão. Hay như mới đây, hai cơn bão số 5 và 10 khiến nhiều ki-ốt chợ Đình bị sập đổ, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng nhưng tôi đã phải nhanh chóng xoay sở tìm thợ để xây dựng lại cho tiểu thương sớm ổn định kinh doanh”.

bqbht_br_2.jpg
Công ty TNHH Tình Chương là 1 trong 25 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025 của xã Cẩm Bình.

Hiện nay, Công ty TNHH Tình Chương đang tạo việc làm ổn định cho 51 lao động với mức thu nhập từ 6 – 10 triệu đồng/người/tháng. Không ngừng đổi mới và thích ứng với thời cuộc, doanh nghiệp của nữ doanh nhân Lê Thị Tình đang triển khai đầu tư 6 trạm sạc xe điện VinFast. Đây là bước đi mới cho thấy sự nhạy bén của nữ doanh nhân không ngừng chuyển động theo thị trường.

Không chỉ tập trung sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp của bà Tình còn thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện, an sinh, hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn như trao con giống tạo sinh kế cho người dân, đỡ đầu hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Với những đóng góp cho xã hội, bà và doanh nghiệp đã được nhiều đơn vị cấp, ngành ghi nhận, vinh danh.

bqbht_br_1.jpg
Công ty TNHH Tình Chương trao đỡ đầu cho cháu mồ côi tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Cẩm Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Gần 30 năm "bôn ba" trên thương trường, hành trình của bà Tình là minh chứng cho hình ảnh người phụ nữ nhạy bén thời cuộc, không ngại thay đổi, dám đối diện và vượt qua thất bại. Bà là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ doanh nhân trẻ, đặc biệt là nữ giới đang trên hành trình khẳng định bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.

Với sự bản lĩnh, tư duy táo bạo, nhạy bén cùng tinh thần đổi mới không ngừng, chị Lê Thị Tình không chỉ đưa doanh nghiệp của mình vượt qua những thử thách khắc nghiệt mà còn tạo dựng được dấu ấn riêng trong các lĩnh vực kinh doanh. Từ việc buôn bán nhỏ lẻ, chị đã xây dựng công ty, phát triển đa lĩnh vực, ngành nghề. Bên cạnh đó, chị luôn có tinh thần gắn bó với cộng đồng, tích cực tham gia hoạt động của Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh. Đó là sự kết hợp giữa thành công kinh tế và trách nhiệm xã hội – điều mà hiệp hội luôn khuyến khích. Chúng tôi tự hào khi chị là một trong những thành viên của hiệp hội, là nguồn cảm hứng cho thế hệ nữ doanh nhân trẻ.

Bà Lê Thị Như Thủy

Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Cộng hòa Áo và khu vực Trung - Đông Âu

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Cộng hòa Áo và khu vực Trung - Đông Âu

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam kết nối các tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Tĩnh và hỗ trợ địa phương đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành khai thác, chế biến thép.
Phối hợp hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng

Phối hợp hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Petrovietnam, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng bảo đảm chất lượng, tính khả thi để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Duy trì đà tăng trưởng giữa bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD sau 7 tháng đầu năm 2026, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 43% kế hoạch cả năm.
Nhờ đâu Hà Tĩnh bứt phá giải ngân vốn đầu tư công?

Nhờ đâu Hà Tĩnh bứt phá giải ngân vốn đầu tư công?

Đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả vai trò của đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả này đến từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!