
Học và làm theo Bác về tình đồng chí, trách nhiệm với đồng đội, vào các ngày nghỉ những tuần gần đây, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng Chi hội Phụ nữ Trung đoàn 841 triển khai chương trình “Hỗ trợ tân binh ngày đầu quân ngũ”. Các chị phân công nhau theo tổ, mỗi tổ đảm nhiệm một phần việc cụ thể như: tổ “Bát nước thao trường”, tổ “Khâu áo chiến sĩ”, tổ "Nuôi quân”… Thực hiện các phần việc được giao, các nữ quân nhân tổ chức thu hái các loại lá thanh nhiệt để nấu nước uống và mang ra tận thao trường, chế biến các món ăn ngon, giúp các chiến sĩ sửa soạn quân tư trang, hướng dẫn làm các phần việc nhỏ mà những người lính trẻ chưa quen…
Chiến sĩ Nguyễn Văn Hiền - Trung đội 4, Đại đội 5 (Tiểu đoàn 2) chia sẻ: “Vốn quen nếp sống tự do, là con trai nên vụng về, không biết làm những việc yêu cầu tỉ mẩn như khâu vá, là quần áo, gấp đồ đúng cách… Mặt khác, do chưa quen với cường độ tập luyện, cơ thể nhanh mệt. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi được các chị giúp đỡ, hướng dẫn làm những việc thường ngày và được tiếp tế bữa ăn ngon, cốc nước thanh nhiệt mát lành…”.

Học và làm theo gương Bác ở tấm lòng yêu thương, sự nhân ái, các nữ quân nhân trong LLVT Hà Tĩnh thường xuyên có các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng về những cảnh đời yếu thế. Mới đây nhất là cháu Lương Hữu Phước (SN 2013, ở thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc) đã được nhận quà từ các mẹ đỡ đầu ở Ban CHQS huyện Can Lộc.
Ông Lương Hữu Diệm (ông nội của Phước) xúc động: “Bố mẹ của cháu tôi đều đã mất vì tai nạn giao thông. Vợ chồng tôi đã già yếu, tôi bị di chứng chất độc da cam, nằm một chỗ nên việc lo cho cháu ăn học gặp nhiều khó khăn. Nhưng, cháu tôi may mắn được các chị phụ nữ Ban CHQS huyện hỗ trợ 3,6 triệu đồng/năm để có thêm động lực, nguồn lực thực hiện giấc mơ đến trường. Gia đình chúng tôi rất biết ơn và cảm động”.

Khi các nữ quân nhân không ngừng học và làm theo gương Bác, các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn cũng luôn được chăm lo, động viên, giúp đỡ để cùng nhau vươn lên. Trung úy Đinh Thị Lan - nhân viên nuôi quân Ban CHQS huyện Hương Khê (ở thôn 6, xã Phúc Trạch) cho biết: “Gia đình tôi có điểm xuất phát thấp, trước đây, hoàn cảnh thuộc diện khó khăn nên cách đây mấy năm tôi đã được Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cho vay 40 triệu đồng từ “Quỹ hỗ trợ hội viên” để đầu tư phát kinh tế.
Nguồn vốn của quỹ kết hợp nguồn lực của gia đình đã tạo nền tảng cho tôi mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi. Hiện, gia đình tôi đã xây dựng được mô hình kinh tế vườn đồi 3 ha (chăn nuôi đàn trâu bò, gia cầm, trồng dó trầm, cam…) mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng”.

Thời gian qua, các nữ quân nhân trong LLVT Hà Tĩnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua học và làm theo gương Bác bằng những việc làm, mô hình cụ thể, giàu sức lan tỏa. Nội dung, tiêu chí phấn đấu được gắn liền với các phong trào thi đua, các kế hoạch hành động của LLVT tỉnh như: “Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; “Xây dựng người phụ nữ quân đội thời kỳ mới: trí tuệ - bản lĩnh - kỷ cương - nhân ái”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch”…
Các chị cũng đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình ý nghĩa như: “San sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh” của chị em ở cơ quan Bộ CHQS tỉnh; “Vì phụ nữ khó khăn”, “Nuôi heo đất” ở Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh; “Bát nước thao trường” ở Trung đoàn 841; “Suất cơm nghĩa tình” ở Ban CHQS huyện Thạch Hà; “Chia sẻ yêu thương, nâng bước em đến trường” ở Ban CHQS huyện Can Lộc…
Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã vận động quyên góp xây dựng nguồn “Quỹ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình” được hơn 500 triệu đồng; tặng 1.250 suất quà cho chị em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên 300 triệu đồng; trao tặng 3 con bò giống (trị giá 30 triệu đồng), 10 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) cho hội viên ở vùng biên giới; đỡ đầu 10 trẻ mồ côi theo chương trình “mẹ đỡ đầu” với 300-500 nghìn đồng/tháng/cháu đến 18 tuổi...

Đại tá Nguyễn Tất Thắng - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Phong trào học tập và làm theo Bác ở các cấp hội phụ nữ trong lực lượng đã có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của chị em trong học tập, lao động và công tác, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh luôn đạt vững mạnh xuất sắc, 100% tổ chức hội cấp dưới đạt vững mạnh xuất sắc, gần 80% hội viên được khen thưởng các hình thức...”.