Chương trình nghệ thuật “Người Hà Tĩnh muôn phương” ra mắt khán giả cả nước dịp đầu Xuân Nhâm Dần

(Baohatinh.vn) - Quy tụ lực lượng nghệ sỹ hùng hậu cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, bên cạnh “bữa tiệc” âm nhạc đặc sắc mang hơi thở ví giặm, chương trình nghệ thuật “Người Hà Tĩnh muôn phương” còn giới thiệu để khán giả cả nước hiểu hơn về văn hóa và con người vùng đất “núi Hồng, sông La”.

Chương trình nghệ thuật “Người Hà Tĩnh muôn phương” ra mắt khán giả cả nước dịp đầu Xuân Nhâm Dần

Tiết mục “Xuân qua miền ví giặm” và “Ngày tết Việt Nam” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn vừa được ghi hình ở Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có Thông báo số 219-TB/TU ngày 11/1/2021 về việc đồng ý cho UBND tỉnh chủ trì thực hiện chương trình nghệ thuật mừng xuân Nhâm Dần 2022 “Người Hà Tĩnh muôn phương”.

Với thời lượng 120 phút, chương trình nghệ thuật “Người Hà Tĩnh muôn phương” được chia làm 3 phần tương ứng với 3 chương, gồm: Huyền thoại ông Đùng, Hà Tĩnh mình thương và Người Hà Tĩnh có thương.

Cùng với sự dẫn dắt của âm nhạc về mảnh đất và con người Hà Tĩnh, chương trình còn phát sóng các phóng sự giới thiệu quá trình hình thành, lịch sử phát triển, những thành tựu cũng như vẻ đẹp của văn hóa và con người Hà Tĩnh, như: phóng sự giới thiệu 190 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh; Hà Tĩnh vùng đất danh nhân; Nguyễn Du và Truyện Kiều; các lễ hội đặc sắc và những di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Tĩnh; người Hà Tĩnh muôn phương; đón công dân về từ vùng dịch; công trình nhà chống lũ...

Chương trình nghệ thuật “Người Hà Tĩnh muôn phương” ra mắt khán giả cả nước dịp đầu Xuân Nhâm Dần

Ca sỹ Đăng Thuật biểu diễn ghi hình tại sân khấu Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, bên cạnh những nghệ sỹ hàng đầu cả nước như: ca sỹ Trọng Tấn, nghệ sỹ Thanh Thanh Hiền (Hà Nội), nghệ sỹ đàn tranh Hải Phượng (TP Hồ Chí Minh)..., điểm nhấn của chương trình là các ca sỹ đạt giải Sao Mai người Hà Tĩnh như: Lê Mận, Thanh Quý, Đăng Thuật, Thanh Tài... cùng tham gia biểu diễn và dẫn dắt câu chuyện về cội nguồn văn hóa quê hương tại các địa chỉ văn hóa nổi tiếng của Hà Tĩnh.

Chương trình nghệ thuật “Người Hà Tĩnh muôn phương” do nhà báo Nguyễn Xuân Lam làm giám đốc sản xuất, đạo diễn Hà Thanh Hoàng làm tổng đạo diễn. Chương trình được thực hiện kết hợp ghi hình ở 2 đầu cầu Hà Tĩnh và Hà Nội. Trong đó, ngoài các tiết mục dàn dựng trên sân khấu, ê-kíp thực hiện chương trình còn tiến hành ghi hình ngoại cảnh ở nhiều địa điểm nổi tiếng ở Hà Tĩnh, như: Khu di tích Nguyễn Du, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích, thác Vũ Môn...

Chương trình nghệ thuật “Người Hà Tĩnh muôn phương” ra mắt khán giả cả nước dịp đầu Xuân Nhâm Dần

Tổng đạo diễn Hà Thanh Hoàng (thứ 5 hàng sau, từ trái sang) cùng ê-kíp tại chùa Hương Tích. Ảnh: NVCC

Dự kiến, chương trình “Người Hà Tĩnh muôn phương” sẽ được phát sóng trên 7 kênh của đài truyền hình quốc gia và địa phương như: VTV9, QPAN (Kênh Quốc phòng An ninh), THQH (Truyền hình Quốc Hội), HTV1, HTTV... vào các khung giờ vàng từ mồng 2 tết Nhâm Dần 2022.

Chương trình do UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì và được thực hiện theo nguồn kinh phí xã hội hóa.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast