Thi viết thư pháp trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Hội thi viết thư pháp ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhằm góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Nghi Xuân mỗi khi tết đến xuân về.

Sáng 16/2, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân tổ chức hội thi viết thư pháp, lần thứ IV năm 2024.

Thi viết thư pháp trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

Hội thi thu hút 57 thí sinh là đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh và người dân trên địa bàn huyện tham gia. Hội thi nhằm tôn vinh cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và quảng bá, tôn vinh giá trị kiệt tác Truyện Kiều.

Thi viết thư pháp trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

Đây cũng là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau, góp phần phát triển phong trào viết thư pháp của huyện nhà.

Thi viết thư pháp trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

Bước vào hội thi, các thí sinh viết một câu thơ lục bát trong Truyện Kiều bằng thư pháp.

Thi viết thư pháp trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

Thí sinh nhỏ tuổi hoàn thành bài thi của mình

Thi viết thư pháp trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

Hội thi góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Nghi Xuân mỗi khi tết đến xuân về.

Thi viết thư pháp trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

Ban Tổ chức trao 2 nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các thí sinh. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao giải nhất cho thí sinh Phan Thị Thu Tâm, Trường Mầm non Xuân An và Nguyễn Thị Kim Dung, lớp 11A1, Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast