Ông Trump sẽ khiến Mỹ mất đến 1 nghìn tỷ USD nếu làm tổng thống

(Baohatinh.vn) - Các nhà nghiên cứu của Oxford Economics ngày 13/9 cho biết nếu ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, nền kinh tế Mỹ rất có thể sẽ thất thoát đến 1 nghìn tỷ USD sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021.

ong trump se khien my mat den 1 nghin ty usd neu lam tong thong

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Oxford Economics cho biết các chính sách của ông Trump, bao gồm việc gia tăng nhiều hơn nữa các biện pháp bảo hộ mậu dịch, cắt giảm thuế và trục xuất hàng loạt những người nhập cư bất hợp pháp rất có thể sẽ vấp phải những cản trở từ Quốc hội Mỹ, tuy nhiên nếu nó thực sự được thông qua, điều này có thể sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực.

“Nếu ông Trump chứng minh được rằng việc Quốc hội thông qua các chính sách của ông ấy sẽ có lợi nhiều hơn, những hệ quả đem đến có thể sẽ còn đi xa hơn, khiến nền kinh tế Mỹ bị tổn hại đến 5% GDP và đe dọa đến sự phục hồi tăng trưởng toàn cầu” - Oxford Economics cho biết.

Oxford Economics là hãng tư vấn và dự báo độc lập kinh tế toàn cầu. Hãng này có trụ sở chính đặt tại thành phố Oxford, Anh nhưng có văn phòng đặt ở khắp nơi trên thế giới. Ở Mỹ, hãng này có một loạt các văn phòng đặt tại các thành phố lớn như Chicago, Miami, Philadelphia, San Francisco và Washington.

Hiện ban vận động tranh cử của ông Trump vẫn chưa đưa ra phản hồi gì về nghiên cứu trên, tuy nhiên, trong một sự kiện vận động tranh cử được tổ chức ở thành phố Clive, bang Iowa hôm thứ Ba (13/9) vừa rồi, ông Trump khẳng định sẽ thúc đẩy tăng trưởng của Mỹ.

Cụ thể, ông tuyên bố sẽ hồi sinh lĩnh vực sản xuất của Mỹ thông qua việc cấm các công ty trong nước như Apple Inc đưa khâu gia công sản phẩm ra nước ngoài, ngoài ra ông cũng sẽ tiến hành đàm phán lại các hiệp định thương mại toàn cầu và giảm bớt các loại thuế và quy định liên bang.

“Chúng tôi sẽ mang đến cơ hội, sự thịnh vượng và an ninh cho tất cả người dân Mỹ” - Trump nói.

Tuy nhiên, nếu ông Trump đắc cử và thành công trong việc áp dụng các chính sách của mình, tăng trưởng dự báo sẽ giảm đi đáng kể, rơi xuống gần đến mức 0 vào năm 2019 và làm giảm GDP tổng thể xuống còn 17,5 nghìn tỷ USD vào năm 2021, theo Oxford Economics.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang dẫn trước ông Trump, tuy nhiên khoảng cách giữa bà Clinton với ứng viên đối thủ đảng Cộng hòa đang dần bị thu hẹp trong những tuần gần đây, Reuters cho biết.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.