Ông Trump sẽ sử dụng quân đội để trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về an ninh biên giới, sử dụng quân đội để trục xuất hàng loạt.

Ngày 18/11, theo giờ địa phương, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã xác nhận rằng ông có kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về an ninh biên giới và sử dụng quân đội Mỹ để thực hiện việc trục xuất hàng loạt những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

Theo hãng tin AFP, nhập cư là một vấn đề nổi bật trong chiến dịch tranh cử, và ông Trump cam kết sẽ trục xuất hàng triệu người cũng như ổn định biên giới với Mexico sau khi lượng người di cư vượt biên trái phép trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden đạt con số kỷ lục.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump nhấn mạnh một bài đăng gần đây của một nhà hoạt động bảo thủ cho biết tổng thống đắc cử “đã sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và sẽ sử dụng lực lượng quân sự để đảo ngược cuộc ‘xâm nhập’ (của người di cư) dưới thời Biden thông qua chương trình trục xuất hàng loạt”.

Ông Trump viết thêm trong bài đăng: “Chính xác!”

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump xác nhận trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình về việc sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và sẽ sử dụng lực lượng quân sự để đảo ngược cuộc ‘xâm nhập’ (của người di cư) dưới thời Biden thông qua chương trình trục xuất hàng loạt. Ảnh chụp màn hình: Donald Trump/Truth Social
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump xác nhận trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình về việc sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và sẽ sử dụng lực lượng quân sự để đảo ngược cuộc ‘xâm nhập’ (của người di cư) dưới thời Biden thông qua chương trình trục xuất hàng loạt. Ảnh chụp màn hình: Donald Trump/Truth Social

Ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump đã giành chiến thắng ngoạn mục để trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử ngày 5/11 vừa qua, đánh bại Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris.

Sau chiến thắng, ông Trump đã công bố nội các với nhiều nhân vật cứng rắn về vấn đề nhập cư, trong đó bổ nhiệm cựu quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) Tom Homan làm “đặc phái viên biên giới”.

Ông Homan từng phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa vào tháng 7 rằng: “Tôi muốn gửi một thông điệp đến hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp mà (Tổng thống) Joe Biden đã để vào đất nước chúng ta: Tốt nhất là hãy bắt đầu chuẩn bị hành lý ngay bây giờ”.

Các cơ quan chức năng Mỹ ước tính khoảng 11 triệu người đang sống tại nước này mà không có giấy tờ hợp pháp. Kế hoạch trục xuất của ông Trump dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 20 triệu gia đình.

Trong khi chính phủ Mỹ đã vật lộn nhiều năm để kiểm soát biên giới phía Nam với Mexico, ông Trump đã làm gia tăng lo ngại khi tuyên bố rằng đang có một “cuộc xâm nhập” của những người di cư và trong chiến dịch tranh cử, ông Trump thường xuyên đề cập tới vấn đề người nhập cư.

Ông Trump chưa công bố chi tiết về kế hoạch siết chặt nhập cư nhưng đã nhiều lần cam kết trong chiến dịch tranh cử sẽ viện dẫn Đạo luật Người ngoại quốc thù địch năm 1798 để đẩy nhanh việc trục xuất.

Các nhà phê bình cho rằng luật này đã lỗi thời, và chỉ ra lần sử dụng gần đây nhất là trong Thế chiến II để giam giữ người Mỹ gốc Nhật trong các trại tập trung mà không cần xét xử.

Báo Hindustan Times ngày 18/11 cho biết số lượng các vụ chạm trán giữa lực lượng tuần tra biên giới Mỹ và những người di cư vượt biên trái phép từ Mexico hiện nay gần tương đương với năm 2020, năm cuối trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, sau khi đạt mức kỷ lục 250.000 trường hợp vào tháng 12/2023.

baotintuc.vn

Đọc thêm

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!