Ngày 12/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố ông đã chọn cựu Giám đốc Tình báo quốc gia John Ratcliffe làm giám đốc CIA.
Với tư cách là thành viên Hạ viện, ông John Ratcliffe từng giúp theo đuổi các cuộc điều tra về Hunter Biden, con trai Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden. Ảnh chụp màn hình: John Ratcliffe/X
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thông báo vào ngày 12/11 (theo giờ địa phương) rằng gương mặt mà ông lựa chọn cho vị trí lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương (CIA) sẽ là John Ratcliffe, cựu nghị sĩ Texas, từng giữ chức Giám đốc Tình báo quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Trên tài khoản mạng xã hội của mình, ông Trump gọi ông Ratcliffe là "chiến binh vì Sự thật và Trung thực với công chúng Hoa Kỳ" trên tài khoản mạng xã hội của mình. Khi còn là Giám đốc Tình báo quốc gia, ông Ratcliffe từng là cố vấn trưởng của tổng thống về các vấn đề tình báo.
Với tư cách là một nghị sĩ, ông Ratcliffe đã giúp theo đuổi các cuộc điều tra về Hunter Biden, con trai của Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden, và liên tục chỉ trích các cuộc điều tra về mối quan hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump.
Các nguồn tin cho biết ông Ratcliffe vốn đứng đầu danh sách các ứng cử viên tổng chưởng lý (Bộ trưởng Tư pháp) tiềm năng. Hiện ông đang giữ chức đồng chủ tịch tại Trung tâm An ninh Mỹ, thuộc Viện Chính sách Nước Mỹ Trên hết - một nhóm nghiên cứu có liên hệ với ông Trump.
Trong nhiệm kỳ làm Giám đốc Tình báo quốc gia, ông Ratcliffe đã công khai công bố thông tin chưa được xác minh về ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 bất chấp sự phản đối của các thành viên trong cộng đồng tình báo. Những người chỉ trích khi đó tuyên bố rằng ông Ratcliffe đang sử dụng thông tin tình báo để giúp ông Trump về mặt chính trị khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đang đến gần.
Ông Trump lần đầu tiên chọn ông Ratcliffe làm Giám đốc Tình báo quốc gia vào năm 2019, nhưng nghị sĩ bảo thủ người Texas này đã xin rút sau khi xuất hiện những câu hỏi về việc cường điệu hóa lý lịch an ninh quốc gia và hồ sơ đảng phái của ông. Ông Trump tái đề cử ông Ratcliffe vào năm 2020 sau khi nhân vật này nổi lên như một người bảo vệ chủ chốt của tổng thống trong quá trình luận tội đầu tiên của Hạ viện. Sau đó, Thượng viện đã bỏ phiếu với tỉ lệ 49-44 để xác nhận ông Ratcliffe trong cương vị này.
Ông Ratcliffe vẫn giữ vai trò Giám đốc Tình báo quốc gia trong cuộc bầu cử năm 2020 và quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống. Khi đó ông Ratcliffe đã nói với ông Trump và các đồng minh của mình rằng không có bằng chứng nào về sự can thiệp bầu cử của nước ngoài hoặc gian lận lan rộng. Nhiều năm sau, ông Ratcliffe buộc phải ra làm chứng về trải nghiệm này trước bồi thẩm đoàn liên bang như một phần trong cuộc điều tra hình sự của công tố viên đặc biệt Jack Smith sau cuộc bầu cử năm 2020.
Đám cháy bùng phát tại một bãi rác ở huyện Tangerang, tỉnh Banten của Indonesia, từ sáng 30/6 vẫn đang tiếp tục lan rộng trên diện tích hàng chục ha, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
Tại Pretoria, làn sóng biểu tình bạo lực và các hành vi thù địch nhằm vào người nhập cư tại Nam Phi đang buộc nhiều quốc gia châu Phi khẩn cấp triển khai các chiến dịch hồi hương công dân trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Ngày 2/7 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ đã tổ chức phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố toàn cầu.
Ngày 2/7, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nông sản hai chiều, đồng thời hai bên đạt được nhất trí về nguyên tắc đưa các mặt hàng liên quan vào khuôn khổ giảm thuế đối ứng.
Iran và Mỹ đã kết thúc vòng đàm phán gián tiếp tại Doha (Qatar) ngày 1/7 mà chưa có dấu hiệu đạt được bước tiến triển nào để hướng tới nền hòa bình lâu dài.
Chính quyền Taliban ở Afghanistan ngày 1/7 tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Pakistan, trong khi quân đội Pakistan cho biết đã vô hiệu hóa 4 thiết bị bay không người lái của đối phương.
Hàn Quốc vừa ghi thêm một dấu mốc lịch sử khi bà Han Sung Sook chính thức trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của đất nước này, sau gần hai thập kỷ kể từ khi người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức cuộc gặp và các quan chức hai nước dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha vào ngày 30/6 để thảo luận việc triển khai Bản ghi nhớ.
Ngày 29/6, Quân đội Mỹ thông báo cảng biển quan trọng La Guaira của Venezuela đã hoạt động trở lại nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp nhận hàng viện trợ, trong bối cảnh số người thiệt mạng do 2 trận động đất mạnh liên tiếp tuần trước đã vượt 1.700 người và vẫn còn hàng chục nghìn người mất tích.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tình hình an ninh tại các tỉnh cực Nam của Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi 2 du khách người Malaysia bị thương trong một vụ nổ bom ven đường ở tỉnh Narathiwat, chỉ ít ngày sau loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm xăng và cơ sở hạ tầng tại khu vực này.
Bất đồng giữa Mỹ và Iran về cách diễn giải điều khoản liên quan eo biển Hormuz nguy cơ trở thành mồi lửa có thể thiêu rụi toàn bộ bản ghi nhớ mới đạt được.
Lãnh đạo Ban quản lý kênh đào Suez của Ai Cập cho biết doanh thu từ kênh đào Suez trong năm tài khóa 2025-2026 tăng rất mạnh, đạt 4,67 tỷ USD. Nguyên nhân là bởi lượng tàu và hàng hóa lưu thông qua tuyến Biển Đỏ gia tăng.
Đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tại châu Âu. WHO cảnh báo hơn 1.300 ca tử vong liên quan nắng nóng và nguy cơ còn gia tăng.
Một máy bay chở người nhảy dù đã rơi ở Đông Bắc Pháp vào ngày 28/6, khiến toàn bộ 11 người trên khoang thiệt mạng, theo thông báo của chính quyền khu vực.
Quân đội Ukraine sáng 28/6 cho biết, thủ đô Kiev của nước này đang hứng chịu một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Nhiều tiếng nổ và một số tia sáng đã được ghi nhận trên bầu trời.
Ngoại trưởng Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự của Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu hàng đang lưu thông qua eo biển Hormuz bằng thiết bị bay không người lái.