Phát triển công nghiệp hiện đại, xây dựng văn minh thương mại ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định trọng trách phát triển ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, đưa lĩnh vực thương mại, dịch vụ xứng tầm khu vực, tiếp tục là động lực trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Phát triển công nghiệp hiện đại, xây dựng văn minh thương mại ở Hà Tĩnh

Sáng 13/5, Đảng bộ Sở Công Thương Hà Tĩnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngành Công thương đã đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực phụ trách. Công nghiệp có sự tăng trưởng đột phá về quy mô và năng lực sản xuất, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh. Tốc độ tăng trưởng sản xuất bình quân đạt 46,67%, cao nhất từ trước tới nay.

Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế tăng nhanh, từ 12,42% lên 38,9%. Các dự án công nghiệp lớn, trọng điểm đi vào hoạt động có hiệu quả như: Nhà máy liên hợp gang thép Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1…

Phát triển công nghiệp hiện đại, xây dựng văn minh thương mại ở Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng trình bày báo cáo chính trị.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ từng bước phục hồi sau sự cố môi trường biển, hạ tầng thương mại phát triển tích cực. Từ năm 2017 đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,5%/năm (năm 2016, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng trưởng âm 6,1%). Xuất khẩu tăng trưởng đột phá với tốc độ tăng bình quân 56.42% /năm.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tập trung thực hiện, có nhiều đổi mới trong giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng và nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã kết nạp Đảng cho 6 đảng viên, chuyển chính thức 4 đảng viên nâng tổng số đảng viên đến nay là 44 đồng chí.

Phát triển công nghiệp hiện đại, xây dựng văn minh thương mại ở Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sở Công thương tiếp tục nhất quán quan điểm tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, tập trung phát triển ngành công nghiệp theo hướng hiện đại. Cùng đó là đưa lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển xứng tầm khu vực, đảm bảo ổn định cung cầu hàng hóa trên địa bàn, hướng tới văn minh thương mại.

Phát triển công nghiệp hiện đại, xây dựng văn minh thương mại ở Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Công thương đặt mục tiêu: Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11,9%/năm; quy mô ngành công nghiệp đến năm 2025 đạt trên 148.000 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 11,96%/năm; 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém…

Phát triển công nghiệp hiện đại, xây dựng văn minh thương mại ở Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Công thương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; xây dựng văn hóa công sở; tiếp tục cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên giám sát và chịu sự giám sát của các tổ chức Đảng, đoàn thể…

Để đạt các chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ xác định 3 nhiệm vụ đột phá là: nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, sâu sát cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các khu, cụm công nghiệp, phát triển hạ tầng thương mại theo hướng hiện đại, văn minh;

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng giáo dục chính trị, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Phát triển công nghiệp hiện đại, xây dựng văn minh thương mại ở Hà Tĩnh

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí. Ông Hoàng Văn Quảng – Giám đốc Sở tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ Sở Công thương.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!