Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật an toàn, tiết kiệm

(Baohatinh.vn) - Kết thúc cuộc thi “Xe tốt, trợ lý quân khí, lái xe giỏi năm 2014”, do Bộ CHQS tỉnh tổ chức vào tháng 7 vừa qua, Ban CHQS huyện Lộc Hà đoạt giải nhất toàn đoàn. Một thành tích đáng kể và đây cũng là lý do chúng tôi đến với cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nơi huyện mới này…

“Không có gì bí mật. Tất cả đều xuất phát từ công tác lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện sao cho toàn diện cả chiều sâu lẫn chiều rộng, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan cũng như các đơn vị cơ sở trong thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”, gọi tắt là cuộc vận động 50…”, Trung tá Lê Hồng Phong - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện giải thích. Nói rồi, anh mời chúng tôi gặp Trung tá Đoàn Kim Đình – Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Ban CHQS huyện. Và “nhà chuyên môn” này, đúng như chức trách, nhiệm vụ được giao, đã cho chúng tôi biết, quản lý, khai thác VKTBKT như thế nào cho bền, cho tốt…

Bảo dưỡng, lau chùi vũ khí sau diễn tập.
Bảo dưỡng, lau chùi vũ khí sau diễn tập.

Lần đầu tiên được “mục sở thị” món “cháo súng”, cách gọi vui của chúng tôi khi thấy phần lớn các bộ phận bằng kim loại của nhiều khẩu súng được chiến sỹ cho vào thùng dầu sôi sùng sục, nghi ngút khói; rồi lại được vớt ra, lau 2-3 lần nữa cho sạch dầu, bóng thép mới lắp lại, đưa vào kho cất đặt cao ráo trên những giá sắt theo đúng từng loại… Nhìn từng nhóm 2-3 CBCS cặm cụi, tỉ mỉ vớt, lau, lắp… từng bộ phận, chi tiết, chúng tôi mới hiểu rằng, để có một khẩu súng, một trang bị kỹ thuật tốt, bền… sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện hay chiến đấu đều phụ thuộc vào tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của từng CBCS.

“Để nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, không thể không làm tốt công tác quản lý VKTBKT. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, đơn vị tích cực triển khai đồng bộ công tác quản lý VKTBKT theo quy định và theo đầu mối đơn vị, từ đó bổ sung, hoàn thiện, đổi mới và đã đi vào nền nếp chính quy. Ngoài hệ thống văn kiện, kế hoạch công tác kỹ thuật… thống nhất 100%” VKTBKT từ kho đến các đơn vị cơ sở xã đều được đăng ký và quản lý chặt chẽ…” - Trung tá Đoàn Kim Đình cho hay.

Tại hệ thống nhà kho Ban CHQS huyện, Trung tá Đình còn cho biết thêm, chỉ trong 2 năm (2012 và 2013), đơn vị đã đầu tư trên 110 triệu đồng để hàn mới hệ thống giá súng, đúc trụ kê đạn theo đúng quy định, làm mới mái che nhà vũ khí, làm nhà để xe máy… 5 năm qua, đơn vị còn làm tốt việc quản lý, thu hồi vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ tồn đọng trong dân theo Nghị định 47 của Chính phủ, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, an toàn tuyệt đối.

Việc khai thác, sử dụng VKTBKT của đơn vị này cũng được các cấp, ngành chức năng đánh giá cao nhờ thực hiện đúng mục đích, tính năng tác dụng, kế hoạch nhiệm vụ và tuân thủ đầy đủ quy trình, điều lệ công tác kỹ thuật. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa những hỏng hóc thông thường được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả VKTBKT cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Đi cùng với đó, công tác giáo dục, huấn luyện chuyên môn kỹ thuật cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm. Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 huyện, hàng năm, đơn vị đều cử cán bộ, nhân viên tham gia các đợt tập huấn, huấn luyện về kỹ thuật, bổ túc giữ bậc, nâng bậc tay lái… đảm bảo đúng quân số, đúng thành phần và đạt kết quả cao. Trong 5 năm, trên 1.000 lượt cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và lực lượng dân quân dự bị, dự bị động viên tham gia chế độ học tập tại chức, huấn luyện chuyên ngành kỹ thuật. Điều này đã góp phần tích cực để đơn vị khai thác và sử dụng VKTBKT đạt hiệu quả cao. Cụ thể, 5 năm qua, đơn vị đã khai thác, sử dụng trên 9 vạn km phương tiện hoạt động, 5 ngàn lượt vũ khí các loại đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Không chỉ quản lý, khai thác tốt, công tác đảm bảo an toàn về VKTBKT, ATGT và thực hành tiết kiệm đều được đơn vị triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, an toàn tuyệt đối.

“Có thể nói, sau 5 năm thực hiện, cuộc vận động 50 đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần đưa công tác kỹ thuật vào nền nếp, chính quy, khoa học, bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và xây dựng đơn vị trong tình hình mới; đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, làm chuyển biến nhận thức, hành động của CBCS về công tác kỹ thuật, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị” - Trung tá Lê Hồng Phong khẳng định.

Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới của Ban CHQS Lộc Hà là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động 50 lên một bước mới, tạo phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng đơn vị, quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast