Quang Hải chớ đặt mình vào thế khó

Quang Hải coi như không còn chỗ đứng trong đội hình thi đấu của Pau FC và việc ra đi trước khi thời hạn hợp đồng đôi bên kết thúc chính là lựa chọn khôn ngoan. Nhưng đi như thế nào cho thuận buồm, xuôi gió mới là vấn đề đáng bàn.

Quang Hải chớ đặt mình vào thế khó

Quang Hải ở Pau FC gần như chỉ được sử dụng với vai trò đăng ảnh trên mạng xã hội để kéo tương tác. Ảnh: Pau FC

Michele Donato Fersini, người đại diện mới, hợp pháp và chính thức của Quang Hải, người từng khẳng định chủ động xin cho Quang Hải xuống đội hình B thi đấu để duy trì phong độ và cảm giác bóng, đã hết kiên nhẫn và bày tỏ sự không hài lòng với lãnh đạo CLB Pau FC.

Bằng chứng là những đề nghị gặp gỡ với đại diện CLB để bàn về tương lai của Quang Hải trong tuần qua đã không được phía Pau FC đáp ứng. Tất nhiên, đó là kết quả không như mong đợi của cá nhân Quang Hải cũng như người đại diện Michele Donato Fersini, nhưng việc bày tỏ thái độ trên truyền thông, chia sẻ quan điểm sự việc trên mạng xã hội không phải là lựa chọn khôn ngoan, một quyết định sáng suốt trong hoàn cảnh hiện tại.

Ông Michele Donato Fersini, người có công ty quản lý thể thao, đại diện cầu thủ ở Italy, Bồ Đào Nha, Pháp và cả Việt Nam, dĩ nhiên phải có trách nhiệm làm những gì tốt nhất cho thân chủ của mình, mà ở đây là Quang Hải.

Nhưng là một người môi giới cầu thủ chuyên nghiệp, ông thừa hiểu lúc này, Quang Hải vẫn đang là người của Pau FC và bất cứ đội bóng nào cũng vậy, luôn đặt vai trò tập thể, tính đoàn kết lên hàng đầu, chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ như Ronaldo, Messi hay Kylian Mbappe. Quang Hải dĩ nhiên không nằm ở diện đó nên ông Michele Donato Fersini không thể suy nghĩ và hành động ở thế “kèo trên” vì suy cho cùng Hải vẫn đang còn hợp đồng, thuộc quyền quản lý của Pau FC.

Đội bóng hạng Hai nước Pháp dù không có nhu cầu sử dụng Quang Hải, không đánh giá cao tài năng, sự hòa nhập của cầu thủ đến từ Việt Nam nhưng điều đó không có nghĩa Hải sẽ được cho ra đi một cách dễ dàng hoặc thanh lý hợp đồng mà không phải đền bù. Pau FC vốn được biết đến như một trạm trung chuyển cầu thủ ở châu Âu.

Quang Hải cũng chỉ là một trong số hàng loạt cầu thủ được đội bóng này mua về uốn nắn, rèn giũa, nếu phát triển được thì sẽ được sử dụng dài hạn và tiếp tục đầu tư, bằng không, Pau FC phải tìm cách chuyển nhượng nhưng thanh lý như thế nào cho có lợi nhất.

Chắc chắn, dù Quang Hải đến một đội bóng nào khác ở châu Âu hay sang Nhật Bản về Thái Lan hay thậm chí là V-League thì Pau FC cũng muốn nhận được khoản đền bù hợp đồng hợp lý nhất. Dù giá trị của Quang Hải có thể không được đánh giá cao và chờ đợi bùng nổ, thăng tiến về thương mại và hình ảnh như ở thời điểm mới sang Pháp, nhưng đây vẫn là bản hợp đồng chuyển nhượng mà Pau FC muốn thu lời.

Hợp đồng của Pau FC với Quang Hải còn thời hạn đến tháng 6/2024, trong trường hợp đội bóng này “quay xe” không cho Hải chuyển nhượng lúc này mà phải chờ đến khi hết hợp đồng, trở thành cầu thủ tự do thì đó mới là vấn đề đáng quan ngại.

Pau FC có quyền làm điều đó nên việc người đại diện của Quang Hải đưa ra một loạt yêu sách, đòi gặp gỡ lãnh đạo CLB đến khi không được đáp ứng thì quay ra nói đối tác thiếu tôn trọng không phải cách làm hay. Thậm chí, việc người đại diện Michele Donato Fersini đơn phương nói chấm dứt các cuộc thảo luận với Pau FC vì lãnh đạo đội bóng này thiếu tôn trọng chỉ ảnh hưởng tới chính Quang Hải chứ với phía đội bóng thì không.

Chủ động nhưng cũng phải khéo léo, chớ đặt mình vào thế “kèo trên” thì Quang Hải cùng người đại diện của mình mới có thể đạt được mục đích là ra đi trước thời hạn hợp đồng với Pau FC kết thúc. Bằng không, nếu bị “giam lỏng” giữ lại không cho thi đấu cho đến thời điểm hết hợp đồng tháng 6/2024, và thỉnh thoảng đăng hình ảnh trên Facebook để kéo tương tác thì đó thực sự là nỗi buồn sâu sắc cho cầu thủ có tài năng và được đánh giá rất cao của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Quang Hải chớ đặt mình vào thế khó
Theo TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast