Quốc gia phá kỷ lục tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc tiếp tục giảm trong năm 2022, trở thành nước có tỷ lệ sinh thấp nhất trong số 38 thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Quốc gia phá kỷ lục tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đã giảm xuống mức 0,78 vào năm 2022, thấp nhất trong số 38 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Ảnh: Reuters

Dữ liệu được Cơ quan Số liệu Hàn Quốc công bố ngày 22/2 cho thấy cứ 100 phụ nữ tại quốc gia Đông Á này thì chỉ có 78 trẻ em được sinh ra, giảm so với mức 81 trẻ được ghi nhận vào năm 2021. Bên cạnh đó, số trẻ em được sinh ra trong năm 2022 cũng giảm 4,4%, xuống còn 249.000 trẻ.

Theo Nikkei Asia, ở mức 0,78, Hàn Quốc có tỷ lệ sinh chỉ bằng một nửa so với mức trung bình của các thành viên trong OECD. Trong khi đó, Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt có tỷ lệ sinh là 1,3 và 1,18. Một quốc gia phải đạt tỷ lệ sinh 2,1, được gọi là “mức sinh thay thế”, để đảm bảo dân số tăng trưởng ổn định.

Tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh của Hàn Quốc trong 3 thập kỷ qua đã đặt áp lực lên hệ thống hưu trí của quốc gia này.

Ngoài ra, Cơ quan Số liệu Hàn Quốc cho biết số lượng các cuộc hôn nhân mới trong năm 2022 cũng giảm xuống còn 191.697, mức thấp nhất từng được ghi nhận.

“Sự sụt giảm số lượng các cuộc hôn nhân có thể đã ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh. Theo dự đoán dân số tương lai vào năm 2020, tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc sẽ giảm xuống còn 0,7 trong năm 2024 trước khi tăng trở lại”, Lim Young Il, một lãnh đạo tại Cơ quan Số liệu Hàn Quốc cho biết.

Những thông tin trên được công bố trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Yoon Suk Yeol đang cố gắng khuyến khích các cặp đôi tại Hàn Quốc sinh con bằng cách hỗ trợ 540 USD mỗi tháng cho những gia đình có trẻ dưới một tuổi. Số tiền này sẽ được tăng lên 767 USD kể từ năm 2024.

Ngoài ra, chính phủ của ông Yoon cũng đang cố gắng tìm ra những phương án khác để tăng tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc.

Vào tháng 1, Na Kyung Won, người đứng đầu Ủy ban Già hóa Xã hội và Chính sách Dân số của Tổng thống Yoon đã đề xuất sáng kiến xóa nợ cho các gia đình có từ 3 con trở lên, học tập theo mô hình được áp dụng tại Hungary. Đề xuất trên đã bị ông Yoon bác bỏ.

Theo Zing

Đọc thêm

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Suốt nhiều năm qua, các cơ quan chống khủng bố ví việc theo sát các tổ chức khủng bố trên không gian số và mạng xã hội như một trò “đuổi bắt bất tận” – xử lý xong chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên. Vấn đề này ngày càng rối rắm do sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI).
Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Trước thời điểm ngày 1/8 - mốc áp thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra - nhiều quốc gia châu Á và Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút đàm phán với Mỹ nhằm tránh các mức thuế quan cao kỷ lục có thể “giáng đòn” mạnh vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/7, Tổng thư ký nhóm vũ trang Hezbollah Sheikh Naim Qassem đã bác bỏ lời kêu gọi của Chính phủ Liban về việc giải trừ vũ khí, đồng thời ông cũng kêu gọi Israel rút khỏi lãnh thổ nước này.