Quyết liệt khoanh vùng, dập dịch, đảm bảo an toàn cho vùng kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cho rằng, tính chất dịch đang phức tạp, cả hệ thống chính trị của huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, có giải pháp quyết liệt để khoanh vùng, dập dịch, đảm bảo an toàn cho vùng kinh tế trọng điểm.

Sáng nay (7/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh để triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở GTVT cùng tham dự.

Quyết liệt khoanh vùng, dập dịch, đảm bảo an toàn cho vùng kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì buổi làm việc.

Đến sáng 7/11, trên địa bàn TX Kỳ Anh đã có 6 ca bệnh trong cộng đồng và 1 ca bệnh thường trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh nhưng làm việc tại thị xã.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, thị xã đã triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch như: tổ chức phong tỏa tạm thời các khu vực để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm; tiến hành truy vết trường hợp có tiếp xúc với các ca bệnh để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Đến nay, bước đầu xác định được trên địa bàn có 584 trường hợp F1 và 1.484 trường hợp F2.

Quyết liệt khoanh vùng, dập dịch, đảm bảo an toàn cho vùng kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung báo cáo tình hình dịch trên địa bàn.

Còn tại huyện Kỳ Anh, đến nay, đã phát hiện 12 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Nhanh chóng triển khai các hoạt động khoanh vùng, dập dịch, ngành chức năng của huyện đã truy vết được 589 trường hợp F1 và 1.641 trường hợp F2 để cách ly, xét nghiệm.

Quyết liệt khoanh vùng, dập dịch, đảm bảo an toàn cho vùng kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh: Địa phương đang tập trung quyết liệt cho công tác truy vết các trường hợp có liên quan đến ca bệnh để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.

Hiện nay, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh đang tiếp tục tập trung cao cho công tác truy vết để xác định các trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh; tổ chức xét nghiệm sàng lọc tại các địa điểm, khu vực có nguy cơ cao.

Quyết liệt khoanh vùng, dập dịch, đảm bảo an toàn cho vùng kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Chí Thanh: Về công tác xét nghiệm, đối với các trường học có F0, cần tổ chức test nhanh sàng lọc toàn trường. Các địa điểm có nguy cơ cao như: chợ, quán hàng tại các địa phương có F0 cũng cần tiến hành xét nghiệm sàng lọc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành đều nhận định, tình hình dịch trên địa bàn TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh đang có những diễn biến phức tạp.

Để khoanh vùng, dập dịch hiệu quả, 2 địa phương cần thực hiện tốt công tác truy vết, cách ly, xét nghiệm, trong đó, đối với các trường học xuất hiện các ca F0 cần lên phương án cách ly ngay tại trường.

Quyết liệt khoanh vùng, dập dịch, đảm bảo an toàn cho vùng kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Huyện và TX Kỳ Anh tập trung xét nghiệm sàng lọc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhất là dọc các tuyến quốc lộ. Chủ động nâng mức nguy cơ dịch phù hợp để có giải pháp phòng, chống hiệu quả.

Chủ động xét nghiệm sàng lọc cho các khu vực có nguy cơ cao như: hàng quán, chợ… Tiếp tục tạm dừng các hoạt động dịch vụ karaoke, masage; đối với dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về; các trường tổ chức dạy học trực tuyến để ngăn dịch lây lan; siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các nhà máy, xí nghiệp...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cho rằng, tính chất dịch đang rất phức tạp do xuất phát trong các trường học, mặt khác TX Kỳ Anh lại có khu kinh tế với nhiều nhà máy, xí nghiệp lớn nên đòi hỏi địa phương cần có giải pháp quyết liệt để khoanh vùng, dập dịch.

Đánh giá cao sự chủ động của TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh trong công tác cách ly, truy vết, khoanh vùng khi xuất hiện các ca bệnh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị từ thôn, xã đến huyện, thị nêu cao tinh thần trách nhiệm để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Quyết liệt khoanh vùng, dập dịch, đảm bảo an toàn cho vùng kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh

Cùng với tổ chức triển khai xét nghiệm theo quá trình truy vết, cần mở rộng xét nghiệm có trọng điểm, nhất là tổ chức sàng lọc tại các khu vực có nguy cơ cao. Huy động sự tham gia có hiệu quả của hệ thống chính trị trong công tác giám sát người cách ly, theo dõi tại nhà; ngành y tế, công an và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác truy vết để xác định mức độ tương tác của các ca bệnh, từ đó đưa ra phạm vi phong tỏa phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị thị xã Kỳ Anh kích hoạt khu cách ly F0 tại Mitraco để điều trị cho các ca bệnh; ngành y tế sớm triển khai thí điểm việc cách ly F0 tại nhà; tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu để ngăn chặn dịch lây lan.

Lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch. Ngành giáo dục chú trọng việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học của cán bộ, giáo viên trong quá trình học online. Ngành y tế đề xuất phương án để cung ứng đủ vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác chống dịch; các địa phương huy động tối đa xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành y tế, công thương, công an, BQL KKT tỉnh phối hợp hỗ trợ các nhà máy, xí nghiệp, nhất là Formosa Hà Tĩnh xây dựng phương án phòng, chống dịch phù hợp và chủ động các kịch bản ứng phó khi có ca F0.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.