Roberto Carlos bị cáo buộc dùng chất kích thích để tăng cơ đùi

Một tài liệu do đài ARD của Đức công bố cho rằng huyền thoại người Brazil có liên quan tới doping từ năm 15 tuổi.

Trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về doping trong thể thao Brazil do nhà báo Hajo Seppelt của đài ARD (Đức) đứng đầu, các phóng viên đã thu được các chất cấm như steroid (tăng cường cơ bắp) và EPO (tăng lượng hồng cầu trong máu) của bác sĩ Julio Cesar Alves, người được cho là cung cấp chất gây nghiện cho hàng chục ngôi sao thể thao xứ samba trong hơn một thập kỷ.

Marco Aurelio Klein, người đứng đầu tổ chức chống doping Brazil, cho biết tính đến năm 2015, một hồ sơ chi tiết ghi lại danh tính các VĐV cùng các chuyến thăm của họ đến tiến sĩ Alves, đã được giao cho các công tố viên.

roberto carlos bi cao buoc dung chat kich thich de tang co dui

Roberto Carlos bị cáo buộc sử dụng doping ở World Cup 2002

Trong số giấy tờ này, từ những gì ARD thu thập được, có tên Roberto Carlos, người giành Champions League ba lần cùng Real Madrid và vô địch World Cup 2002 với đội tuyển Brazil. Anh được báo cáo đến gặp bác sĩ Alves vào tháng 7/2002, vài tuần sau khi World Cup tại Nhật Bản và Hàn Quốc kết thúc.

Trong báo cáo của ARD, bác sĩ Alves khai: "Tôi đã điều trị cho Carlos. Cậu ấy đến gặp tôi từ lúc 15 tuổi. Cậu ta là một chàng trai láu cá, muốn phát triển cơ đùi lên mức ngoại cỡ. Chính tôi là người đã giúp Carlos có được bắp đùi như hiện nay".

Ngay khi biết dính líu đến vụ scandal của thể thao Brazil, Roberto Carlos lảng tránh truyền thông, bao gồm cả việc từ chối phỏng vấn vào thời điểm chung kết Champions League 2017 diễn ra ở Cardiff.

*Cú sút phạt vào lưới đội tuyển Pháp ở Cúp Tứ Hùng năm 1997 đã làm nên tên tuổi Roberto Carlos

Ngày 11/6, hai ngày sau khi tài liệu "Bí mật đầu tiên của doping: trò chơi dơ bẩn của Brazil" của Hajo Seppelt được phát trên ARD, Roberto Carlos mới lên tiếng chính thức trên tờ Globo Esporte của Brazil về vụ việc.

Anh thổ lộ: "Trong suốt 20 năm sự nghiệp, tôi luôn bảo vệ những trận cầu sạch sẽ. Tôi kịch liệt bác bỏ những cáo buộc vô trách nhiệm của ARD và khẳng định lại rằng tôi chưa bao giờ sử dụng bất cứ chất cấm nào để chiếm lợi thế trước các đồng nghiệp".

"Tài liệu này trích tên của một bác sĩ mà tôi chưa bao giờ biết đến", Carlos tuyên bố. "Các luật sư của tôi sẽ yêu cầu những người lập ra nó chứng minh trước thẩm phán".

*10 bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp Roberto Carlos

"Họ chỉ nói một cách mơ hồ rằng tôi được nhìn thấy trong văn phòng một bác sĩ vào tháng 7/2002, khi tôi trở lại Brazil sau World Cup. Tôi khẳng định, mình không đến Piracicaba. Tôi về Brasilia tham gia lễ trao giải và trở lại Madrid ngay sau đó. Ngoài ra, báo cáo không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự liên quan của tôi trong trường hợp này", danh thủ 44 tuổi lập luận.

Carlos từng chơi bóng cho chín CLB ở Brazil, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ấn Độ. Anh đặt nghi vấn: "Tôi thi đấu ở rất nhiều giải đấu khác nhau, bao gồm cả World Cup, nơi mà việc sử dụng bất kỳ chất bị cấm nào đều được phát hiện kịp thời. Vậy mà bây giờ tôi mới bị phát hiện?"

Theo VNE

Đọc thêm

Tuchel xin lỗi Mainoo

Tuchel xin lỗi Mainoo

HLV Thomas Tuchel thừa nhận Kobbie Mainoo không đáng phải ngồi ngoài suốt World Cup 2026 và gửi lời xin lỗi tới tiền vệ MU.
Man Utd thua Man City trong thế hơn người

Man Utd thua Man City trong thế hơn người

Chơi hơn người từ phút 23 với thẻ đỏ của Phil Foden, Man Utd vẫn thua đội khách Man City 0-1 bởi bàn duy nhất của Erling Haaland, ở vòng bốn Ngoại hạng Anh.
Cầu thủ trẻ trước cám dỗ và câu chuyện về sự bền bỉ của Trọng Hoàng

Cầu thủ trẻ trước cám dỗ và câu chuyện về sự bền bỉ của Trọng Hoàng

Trong bóng đá, tài năng có thể đưa một cầu thủ trẻ đến với ánh hào quang, nhưng vượt qua những cám dỗ để duy trì sự nghiệp lại không dễ dàng. Nhìn vào hành trình của Nguyễn Trọng Hoàng - đội trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có thể thấy rõ giá trị của niềm đam mê, tính kỷ luật và sự bền bỉ.
Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.
FIFA kiện ngược UEFA

FIFA kiện ngược UEFA

FIFA vừa cáo buộc UEFA thực hiện chiến dịch bôi nhọ Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa hai tổ chức bóng đá diễn ra căng thẳng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!