Sản xuất trong trạng thái mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh không lơ là phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không chủ quan, lơ là các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sản xuất trong trạng thái mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh không lơ là phòng dịch

Công ty TNHH Thương mại Hợi Đồng hiện phân phối hàng hoá cho khoảng 3.000 đại lý trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH Thương mại Hợi Đồng (TP. Hà Tĩnh) là đơn vị tham gia dự trữ hàng hoá thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, thường xuyên phân phối cho các đại lý, điểm mua bán trên toàn tỉnh. Để hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động kinh doanh, thời gian qua, công ty luôn tuân thủ các quy định về phòng dịch, đặc biệt là trong việc giao nhận hàng hoá với đối tác.

Theo đó, công ty quán triệt đến toàn bộ nhân viên thực hiện quy định “5K” của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19. Người lao động đến công ty đều phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay; đối tác đến giao hàng phải khai báo y tế đầy đủ.

Sản xuất trong trạng thái mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh không lơ là phòng dịch

Đối tác tới giao hàng tại Công ty TNHH Thương mại Hợi Đồng phải khai báo y tế đầy đủ thông tin.

Anh Trần Hùng – quản lý Công ty TNHH Thương mại Hợi Đồng cho biết: “Do đặc thù công việc giao hàng phải đi và tiếp xúc nhiều nên chúng tôi đặc biệt lưu ý nhân viên việc giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với đối tác. Từ ngày 23/9, các nhà hàng, quán ăn hoạt động trở lại, tần suất giao nhận hàng của công ty tăng lên, nhân viên di chuyển nhiều hơn so với trước nên chúng tôi càng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch để không làm ảnh hưởng đến công việc”.

Là doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) – địa phương vừa qua phải cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Công ty CP An Hồng hiện đang siết chặt các biện pháp phòng dịch và ổn định sản xuất trở lại.

Sản xuất trong trạng thái mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh không lơ là phòng dịch

Hơn 50 lao động Công ty CP An Hồng trở lại làm việc sau khi thị trấn Xuân An kết thúc vùng cách ly y tế.

Bà Lê Thị Kim Hòa – Phó Giám đốc Công ty cho biết: “14 ngày nằm trong phạm vi áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 20 nhân viên của công ty đã ăn, ở tại nhà máy để đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất. Sau khi kết thúc giãn cách (ngày 31/8), hầu hết người lao động (hơn 50 người) đã đi làm trở lại nhưng công tác phòng dịch cũng được thực hiện hết sức chặt chẽ. Tại công ty, nhân viên phải đo thân nhiệt trước khi vào nhà máy, đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, đảm bảo khoảng cách trong giờ làm và giờ ăn trưa. Ngoài ra, công ty cũng lưu ý người lao động hạn chế đi lại, tiếp xúc nhiều ngoài giờ làm việc”.

Theo bà Hòa, công ty chủ yếu sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh… Do dịch bệnh, hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, lượng đơn hàng giảm khoảng 50%; vật tư, vật liệu giá cao, vận chuyển chậm… khiến doanh thu sụt giảm. Tuy nhiên, công ty vẫn đang cố gắng duy trì việc làm và chưa phải cắt giảm lao động.

Đầu tháng 9 đến nay, công ty đã giao 3 đơn hàng cho đối tác tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Hòa Bình và tới đây tiếp tục vận chuyển một số đơn. Với những đơn hàng đã kí hợp đồng ở các địa phương chưa thể giao nhận hàng hoặc đối tác chưa mở cửa kinh doanh doanh, công ty vẫn sản xuất và chờ tình hình dịch bệnh ổn định sẽ vận chuyển sau.

Sản xuất trong trạng thái mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh không lơ là phòng dịch

Công ty CP Sao Mai ổn định sản xuất trong bối cảnh phòng dịch COVID-19.

Không chỉ Công ty TNHH Thương mại Hợi Đồng và Công ty CP An Hồng, thời điểm này là giai đoạn “nước rút”, các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Theo ghi nhận, dù nhiều ngày trên địa bàn tỉnh không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, song các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lớn, nhỏ vẫn thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch để không làm đứt gãy chuỗi sản xuất.

“Xác định dịch bệnh được kiểm soát là điều kiện cần để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh nên dù hơn 3 tuần toàn tỉnh không có ca COVID-19 trong cộng đồng, công ty vẫn luôn chú trọng phòng dịch. Hiện nay, chúng tôi đang duy trì phòng dịch theo quy định “5K” của Bộ Y tế, thường xuyên khử khuẩn xe vận chuyển hàng hoá, giảm số lượng lao động mỗi ca làm việc để tránh tiếp xúc nhiều… Từ đầu năm tới nay, công ty đạt doanh thu hơn 220 tỷ đồng. Hiện chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu doanh thu 380 tỷ đồng trong năm 2021” – ông Võ Đức Nhân, Phó Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh thông tin.

Sản xuất trong trạng thái mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh không lơ là phòng dịch

Dù nhiều ngày trên địa bàn tỉnh không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nhưng Công ty CP Dược Hà Tĩnh vẫn luôn chú trọng phòng dịch để ổn định sản xuất.

Theo ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp để phòng dịch hiệu quả, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế và đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Đến nay, dịch bệnh COVID-19 tại Hà Tĩnh đang được kiểm soát tốt là tín hiệu vui để người lao động yên tâm sản xuất, doanh nghiệp thúc đẩy phát triển.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!