Sáp nhập đơn vị sự nghiệp ngành Y tế Hà Tĩnh phù hợp thực tiễn

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Y tế Hà Tĩnh về công tác tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

sap nhap don vi su nghiep nganh y te ha tinh phu hop thuc tien

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, Sở Y tế hiện có 2 chi cục quản lý nhà nước, 6 bệnh viện tuyến tỉnh, 9 trung tâm sự nghiệp tuyến tỉnh, 12 bệnh viện tuyến huyện và 1 BVĐK khu vực (cửa khẩu quốc tế Cầu Treo).

Thực hiện việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy ngành theo Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh, Sở Y tế đã tổ chức lại bộ máy ngành. Thực hiện giải thể Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số - KHHGĐ; chuyển giao Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện, Trung tâm YTDP cấp huyện và Trạm Y tế xã thuộc Sở Y tế về UBND huyện quản lý.

sap nhap don vi su nghiep nganh y te ha tinh phu hop thuc tien

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: "Đề nghị tỉnh cho thi chuyển ngạch cho 120 bác sỹ đã trình từ nhiều năm nay; xem xét lại việc tự chủ của các bệnh viện (liên quan đến tiền lương cán bộ, viên chức trong giai đoạn quá độ) và bổ sung thêm biên chế cho Sở Y tế vì khối lượng công việc nhiều"

Cơ cấu bộ máy ngành được tinh gọn hơn. Sở Y tế từ 7 phòng xuống còn 6 phòng; giải thể được 1 đơn vị và 21 phòng khám đa khoa khu vực (từ 22 phòng khám còn 1 phòng),

Tuy nhiên, do tổ chức bộ máy ngành Y tế tách nhập quá nhiều lần trong một thời gian ngắn nên ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, tư tưởng cán bộ. Việc phân cấp quản lý các đơn vị trực thuộc có nhiều thay đổi, chưa thống nhất, đồng bộ việc quản lý từ tỉnh đến cơ sở nên khó khăn trong việc quản lý điều hành của Sở đối với hoạt động chuyên môn của trung tâm YTDP tuyến huyện và các trạm y tế cấp xã.

sap nhap don vi su nghiep nganh y te ha tinh phu hop thuc tien

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Liệu: Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân của Hà Tĩnh thấp rất nhiều so với tỷ lệ bình quân cả nước. Số giường bệnh này cũng phi thực tế. Đề nghị Sở Y tế rà soát lại chỉ tiêu giường bệnh sát với thực tế. Về chỉ tiêu bác sỹ ngành Y tế tuyển dụng trong thời gian tới, Sở Nội vụ đã có văn bản trình UBND tỉnh.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành còn phân mảnh, nhiều đầu mối, chưa thực sự tinh gọn. Một số bệnh viện quá tải bệnh nhân nhưng chưa được nâng quy mô giường bệnh…

Trong giai đoạn chờ kiện toàn bộ máy theo Thông tư liên tịch 51, một số đơn vị chưa kiện toàn tổ chức bộ máy như: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Pháp y…

sap nhap don vi su nghiep nganh y te ha tinh phu hop thuc tien

Giám đốc BVĐK Thạch Hà Lê Văn Bình: "Sáp nhập Trung tâm YTDP huyện vào BVĐK huyện và đưa Trạm Y tế về Trung tâm Y tế huyện quản lý là mô hình cũ (vì trước đây đã làm) nhưng rất hợp lý, vừa tận dụng được nguồn nhân lực bác sỹ, trang thiết bị y tế, vừa có điều kiện để thực hiện luân chuyển cán bộ từ huyện về xã và từ xã về huyện để thực hiện nhiệm vụ CSSK tốt hơn"

Về định hướng sắp xếp bộ máy trong thời gian tới, theo tinh thần Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV, Sở Y tế đã xây dựng đề án theo hướng thống nhất mô hình quản lý y tế theo ngành dọc từ tỉnh đến cơ sở; sáp nhập các đơn vị có cùng chức năng tương đồng; thành lập trung tâm y tế huyện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh trên cơ sở sáp nhập trung tâm YTDP cấp huyện vào BVĐK cấp huyện trên cùng địa bàn; chuyển BVĐK khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thành cơ sở II của Trung tâm Y tế Hương Sơn; tiến hành phân nhóm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo khả năng tự chủ của đơn vị theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP.

sap nhap don vi su nghiep nganh y te ha tinh phu hop thuc tien

Giám đốc BVĐK tỉnh Nguyễn Viết Đồng: "Chủ trương đấu thầu tập trung là đúng nhưng tỉnh cần xem lại năng lực và cách làm, bởi như hiện nay, bệnh viện muốn mua sắm phải đợi hàng tháng trong khi nhu cầu của bệnh viện đòi hỏi khẩn cấp để cứu người"

Ngành Y tế kiến nghị phân cấp việc chủ động tuyển dụng nhân lực cho ngành về cơ cấu các ngạch cần tuyển trên cơ sở số lượng biên chế được giao hàng năm của UBND tỉnh; nâng quy mô giường bệnh các bệnh viện trên cơ sở nhu cầu KCB thực tế của người dân trên địa bàn (bao gồm giường bệnh kế hoạch và giường bệnh xã hội hóa); có chính sách tuyển dụng vào biên chế viên chức cho các đối tượng đang hợp đồng tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, đặc biệt là các cán bộ làm công tác chuyên môn đã được đào tạo; bổ sung biên chế công chức cho Sở Y tế vì khối lượng công việc nhiều.

Đối với Trung ương, cần thống nhất mô hình y tế trong cả nước và có tính ổn định lâu dài. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư nguồn lực phát triển hệ thống Y tế, quan tâm chính sách đặc thù đối với ngành y tế, trong đó có chế độ phụ cấp thâm niên, lương khơi điểm cho bác sỹ…

sap nhap don vi su nghiep nganh y te ha tinh phu hop thuc tien

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh Đoàn Đình Anh: "Về tuyển dụng bác sỹ, tỉnh đã cho chủ trương đặc thù nhưng thực hiện lại vướng mắc nên tuyển dụng không đáp ứng. Điều này gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Lỗi này là do bộ máy của chúng ta"

Thay mặt Đoàn giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Sau cuộc làm việc với Sở Nội vụ và UBND tỉnh sắp tới, Đoàn sẽ có kết luận chính thức gửi Sở Y tế.

Về phía ngành Y tế, trong xây dựng Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp của ngành cần cân nhắc, thận trọng, đặc biệt cần có sự sáng tạo, mạnh dạn để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương; tập trung để xây dựng một số bệnh viện trở thành những “cánh chim đầu đàn” của khu vực.

Đọc thêm

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Là chuyên gia hàng đầu của ngành da liễu Việt Nam và châu Á, GS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Trần Hậu Khang luôn hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với tâm niệm “kết nối để lan tỏa yêu thương”. Nhân dịp đón xuân mới Ất Tỵ, GS.TS. Trần Hậu Khang đã trải lòng cùng Báo Hà Tĩnh trong hành trình hướng về cội nguồn mà ông đã và đang thực hiện.
Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Khi mọi người đang vui vầy bên gia đình để đón Tết thì các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang miệt mài bên các giường bệnh để chăm sóc các bệnh nhân nặng.
Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong phục hồi chức năng

Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong phục hồi chức năng

Nắm bắt tốt xu thế phát triển mới cộng với sự quyết liệt và linh hoạt trong điều hành, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định chiều sâu về chuyên môn, là điểm sáng về lĩnh vực phục hồi chức năng.
Blouse trắng nơi đảo xa...!

Blouse trắng nơi đảo xa...!

Dù cách trở muôn trùng về mặt địa lý song quân và dân trên huyện đảo Trường Sa vẫn được bảo vệ và chăm lo chu đáo về sức khỏe để yên tâm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh

Khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh

Việc duy trì, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và đưa vào hoạt động trung tâm xạ trị đã thể hiện sự nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong việc khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh.