Sớm lấp đầy tỷ lệ cấp thẻ căn cước cho công dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với tỷ lệ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và căn cước trong độ tuổi đạt 98,5%, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu.

Ngày 1/7/2024, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực, Công an Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch 191/KH-UBND triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sẵn sàng thi hành Luật Căn cước. Ngày 22/7/2024, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 252/KH-PC06 về việc mở đợt cao điểm thực hiện Luật Căn cước, thời gian từ ngày 22/7 - 2/9/2024, chia làm 2 giai đoạn (đợt 1 từ 23/7 - 2/8 và đợt 2 từ 3/8 - 2/9).

l-7508-5076.jpg
Cán bộ phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) hỗ trợ công dân làm thủ tục.

Theo đánh giá từ Công an tỉnh, các địa phương đã triển khai thực hiện sát, đúng với tình hình thực tiễn. Ngoài 3 đơn vị TP Hà Tĩnh, huyện Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh đã được Bộ Công an công nhận hoàn thành 100% tỷ lệ thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước; các địa phương còn lại đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong quá trình thực hiện.

Tính từ ngày 1/7 đến nay, tổng hồ sơ thu nhận tại TX Kỳ Anh là 30.771 hồ sơ, trong đó: 9.570 hồ sơ đối với công dân từ 0 - 6 tuổi, 21.211 hồ sơ công dân từ 6 tuổi trở lên (gồm 6 - 14 tuổi và trên 14 tuổi).

m-4886-8857.jpg
Công an TX Kỳ Anh tập trung nhân lực, thiết bị với quyết tâm lấp đầy tỷ lệ thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước trong thời gian sớm nhất.

Trung tá Nguyễn Văn Long - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an TX Kỳ Anh) trao đổi: Đơn vị đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt Luật Căn cước năm 2023; phối hợp với ngành GD&ĐT, các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ và ban chuyển đổi số cộng đồng triển khai các nhóm tuyên truyền cho tất cả các diện đối tượng... Để đốc thúc quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngày 17/10, Tổ công tác Đề án 06 đã ban hành Công văn số 97/TCTTKĐA06 về việc phối hợp thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn thị xã. Theo đó, đề nghị ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Căn cước và nghị định hướng dẫn thi hành; chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động phát huy tính tiên phong, gương mẫu, hoàn thành 100% thủ tục cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử. Công an thị xã phối hợp với các đơn vị tổ chức thu nhận hồ sơ, bố trí phương tiện, thiết bị, nhân lực để cấp thẻ đảm bảo đúng tiến độ.

c-7725-2342.jpg
Sử dụng thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên thẻ căn cước gắn chip điện tử để tra cứu thông tin về công dân.

Tại Nghi Xuân, toàn huyện đã thu nhận 12.961 hồ sơ đối với công dân từ 0 - 6 tuổi, 16.092 hồ sơ đối với công dân từ 6 - 14 tuổi và 2.763 hồ sơ đối với công dân trên 14 tuổi.

Trung tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện) trao đổi: "Với quyết tâm hoàn thành cấp thẻ căn cước cho công dân theo đúng tiến độ được giao, đơn vị đã chủ động thành lập các tổ lưu động cấp căn cước phục vụ Nhân dân, làm việc 3 ca trên ngày, ngoài giờ hành chính và cả ngày nghỉ với tinh thần “hết việc cứ không hết giờ”. Đặc biệt, cán bộ của đơn vị nắm bắt được tâm lý người dân khi đưa con em lên làm căn cước, để tránh chờ đợi, lực lượng công an đã sắp xếp các cháu hợp lý, khoa học. Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tận cơ sở; tập trung vào việc phổ biến, giải đáp thắc mắc để công dân hiểu về lợi ích của thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước...".

te-5152-2677-2525.jpg
Toàn tỉnh đã thu nhận 1.574.413/1.597.187 hồ sơ cấp căn cước công dân/căn cước trong độ tuổi.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 1.574.413/1.597.187 hồ sơ cấp căn cước công dân/căn cước trong độ tuổi (đạt 98,5%); thu nhận 1.126.229 hồ sơ định danh điện tử; trong đó, đã kích hoạt 954.665 tài khoản (26.241 tài khoản mức 1 và 928.424 tài khoản mức 2), đạt 113% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Từ ngày 1/7/2024, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện và trực tiếp tiến hành thu nhận 429.953 hồ sơ cấp, quản lý căn cước; trong đó, thu nhận 162.760 hồ sơ đối với công dân 0 - 6 tuổi, 225.948 công dân từ 6 - 14 tuổi và 41.245 công dân trên 14 tuổi. Toàn tỉnh cũng đã thu nhận 7.185 hồ đăng ký định danh và xác thực điện tử.

Hà Tĩnh còn 22.774 công dân chưa được cấp căn cước, trong đó, 19.418 công dân ngoại tỉnh, 641 công dân ở nước ngoài, 41 người thi hành án, số còn lại phải thu nhận là 2.674 hồ sơ.

i-5603-3685.jpg
Cùng với việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh tích cực tuyên truyền người dân thực hiện cấp phiếu LLTP trên VNeID.

Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) cho biết: "Chúng tôi tiếp tục tập trung phân tích đánh giá, triển khai ứng dụng, tiện ích của các cơ sở dữ liệu được tích hợp trên VNeID, thẻ căn cước; rà soát, cập nhật hoàn thành 100% chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống". Đồng thời, kiểm tra, phúc tra công tác triển khai Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú đối với các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, các trường hợp di biến động... Bên cạnh đó, phát huy vai trò cơ quan thường trực triển khai đề án 06 các cấp, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện hiệu quả Luật Căn cước năm 2023, góp phần đổi mới quản lý dân cư, thúc đẩy chuyển đổi số..."

Chủ đề Căn cước công dân

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!