Sức hấp dẫn CCN kiểu mẫu về xã hội hóa đầu tư tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với hạ tầng hiện đại, cụm công nghiệp Thái Yên (phần mở rộng) ở Đức Thọ đang thu hút nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh nghề mộc trên địa bàn vào đầu tư. Đây là mô hình kiểu mẫu đầu tiên của Hà Tĩnh về xã hội hóa đầu tư cụm công nghiệp (CCN) gắn với phát triển làng nghề truyền thống.

Sức hấp dẫn CCN kiểu mẫu về xã hội hóa đầu tư tại Hà Tĩnh

Một góc cụm công nghiệp Thái Yên (phần mở rộng)

Mới hơn 5 tháng chuyển ra sản xuất, kinh doanh tại cụm công nghiệp mới, gia đình anh Nguyễn Hữu Hoàng (thôn Bình Đình, xã Thái Yên, Đức Thọ) đã đón nhận hàng chục đơn hàng trong và ngoài tỉnh. Cơ hội hợp tác nhiều hơn nên anh Hoàng đã đầu tư thêm dây chuyền máy móc sản xuất như: máy chạm, máy đục, máy cuốn, máy xẻ… và thuê thêm nhân công để kịp tiến độ giao hàng.

Sức hấp dẫn CCN kiểu mẫu về xã hội hóa đầu tư tại Hà Tĩnh

Mặt bằng mới tại cụm công nghiệp giúp anh Nguyễn Hữu Hoàng phát triển hơn về sản xuất, kinh doanh

Anh Nguyễn Hữu Hoàng – Giám đốc Công ty TNHH Đồ Gỗ Hoàng Lê Bình chia sẻ: “Từ ngày chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh ra đây, quy mô của doanh nghiệp chúng tôi tăng lên gấp 10 lần. Trước đây, sản xuất trong thôn quy mô chật hẹp, xe lớn không vào được nên rất ít khách hàng biết đến doanh nghiệp chúng tôi. Nhưng từ khi chuyển ra cụm công nghiệp, vị trí thuận lợi nên doanh nghiệp hợp tác được với rất nhiều bạn hàng lớn”.

Sức hấp dẫn CCN kiểu mẫu về xã hội hóa đầu tư tại Hà Tĩnh

Hạ tầng cụm công nghiệp Thái Yên (phần mở rộng) cơ bản đã hoàn thiện

Không riêng doanh nghiệp đồ gỗ Hoàng Lê Bình, hiện hơn 70 doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh nhận thấy tiềm năng của cụm công nghiệp Thái Yên (phần mở rộng) nên đã “tiên phong” mua đất, phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh.

Chỉ trong vòng hơn 1 năm được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư và khai thác hạ tầng cụm công nghiệp Thái Yên phần mở rộng, gắn với phát triển làng nghề truyền thống và du lịch”, Công ty Cổ phần Đầu tư IDI đã dốc lực hoàn thiện hạ tầng. Đến thời điểm này, hệ thống đường giao thông, đường điện cao áp, cây xanh… đã phủ kín khuôn viên rộng 15,7 ha. Đặc biệt, hệ thống dẫn thải và xử lỷ nước thải được đầu tư bài bản đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu bức thiết về ô nhiễm môi trường trong sản xuất nghề mộc truyền thống.

Sức hấp dẫn CCN kiểu mẫu về xã hội hóa đầu tư tại Hà Tĩnh

Khu hồ sinh học và khu bể xử lý nước thải của cụm công nghiệp Thái Yên

Ông Trần Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư IDI – chủ đầu tư dự án cho biết: “Hiện nay, cụm công nghiệp Thái Yên (phần mở rộng) đạt tỷ lệ lấp đầy gần 50%. Chúng tôi đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục: lát vỉa hè, đấu nối công tơ điện chiếu sáng để xong trước ngày 23/6 nhằm kịp tiến độ khai trương cụm công nghiệp”.

Sức hấp dẫn CCN kiểu mẫu về xã hội hóa đầu tư tại Hà Tĩnh

Một góc khu chợ gỗ - điểm nhấn của cụm công nghiệp Thái Yên

Một trong những điểm nhấn của cụm công nghiệp Thái Yên (phần mở rộng) là khu chợ gỗ nằm giữa khuôn viên. Chợ gỗ là địa điểm tụ họp của các thương nhân, trở thành nơi cung cấp gỗ nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất.

Gỗ nguyên liệu được mua bán tại đây giúp doanh nghiệp giảm được giá thành từ 2 – 3 triệu đồng/m3. Không phải mất phí vận chuyển, gỗ nguyên liệu còn được xẻ ngay tại chợ giúp doanh nghiệp hạn chế được vấn đề ô nhiễm môi trường, bụi cưa từ khâu này.

Sức hấp dẫn CCN kiểu mẫu về xã hội hóa đầu tư tại Hà Tĩnh

Bên trong khu chợ gỗ có xưởng cưa hiện đại

Mục tiêu lâu dài mà dự án “Đầu tư và khai thác hạ tầng cụm công nghiệp Thái Yên phần mở rộng, gắn với phát triển làng nghề truyền thống và du lịch” là góp phần giữ gìn và phát triển làng nghề truyền thống Thái Yên gắn với du lịch, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

“Để thực hiện được mục tiêu này, doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh nghề mộc Thái Yên rất cần sự đồng hành của chính quyền và các sở, ban, ngành trong việc xúc tiến thương mại, kết nối về du lịch để sản phẩm làng mộc Thái Yên được quảng bá rộng rãi hơn” - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư IDI chia sẻ.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!