Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

(Baohatinh.vn) - Phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà phải có nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn nữa.

Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn bế mạc Đại hội của đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng,

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa cán bộ, đảng viên và Nhân dân!

Sau 3 ngày làm việc dân chủ, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Tại phiên khai mạc chính thức sáng 15/10, Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại hội vui mừng được đón tiếp đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên Thường trực Bộ Chính trị; đồng chí Lê Xuân Tùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại phiên bế mạc chiều 16/10, Đại hội vui mừng được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Sự hiện diện của các đồng chí thể hiện sự quan tâm sâu sát của Trung ương đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà phát huy truyền thống, khát vọng phát triển, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Kính thưa Đại hội!

Trong những ngày qua, cùng với đồng bào cả nước, đại hội chúng ta luôn hướng về Nhân dân các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình chịu ảnh hưởng lớn của mưa lũ. Chúng ta hết sức chia sẻ với những mất mát, cảm phục sự hi sinh của một số tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, công nhân trong khi làm nhiệm vụ tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng hàng chục người dân miền Trung đã thiệt mạng do mưa lũ, trong số đó có con em quê hương Hà Tĩnh. Đại hội xin gửi lời thăm hỏi sâu sắc và mong các gia đình sớm vượt qua đau thương.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Tại phiên khai mạc, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã tiến hành quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ với số tiền gần 300 triệu đồng.

Kính thưa Đại hội!

Với tinh thần trách nhiệm cao, trên cơ sở cân nhắc, rà soát kỹ lưỡng, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, đã thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội đã thống nhất tập trung thực hiện 27 chỉ tiêu, đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thuộc 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Trong đó, tập trung cao để cụ thể hóa 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tham luận.

Đại biểu Đại hội đồng tình cao với dự thảo Báo Chính trị; nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh nhà đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu, giải trình nghiêm túc trước Đại hội để giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX hoàn thiện, ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Thường trực Tỉnh ủy gồm 3 đồng chí; bầu 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả các nội dung, nhất là kết quả các lần bầu cử Ban Chấp hành khóa mới với gần 50% các đồng chí đạt số phiếu trên 99%; bầu cử các chức danh Bí thư, các Phó Bí thư đạt số phiếu tuyệt đối thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao của Đại hội; là niềm tin của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà giao phó cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại hội trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và các gia đình có công với nước, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, những người con Hà Tĩnh ở trong nước, nước ngoài đã luôn theo dõi, cổ vũ, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung của Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn và dành những tình cảm tốt đẹp nhất đối với đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Nam Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Quốc Khánh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII không tiếp tục tái cử. Sự chân thành, tận tuỵ, trách nhiệm của các đồng chí trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ là động lực để Ban Chấp hành khóa mới và đội ngũ cán bộ các cấp trong bộ máy hệ thống chính trị nỗ lực, phấn đấu.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII không tiếp tục tái cử.

Đại hội biểu dương các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành đã tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, huy động được sức mạnh tổng hợp; biểu dương các tập thể, cá nhân, các bộ phận đã phục vụ Đại hội chu đáo, an toàn.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã tuyên truyền kịp thời công tác chuẩn bị và quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn): cùng theo dõi phiên khai mạc đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh nhiều thời cơ thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình sẽ có nhiều khó khăn, thách thức.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đòi hỏi Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà phải có nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn nữa. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung mà đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đã chỉ đạo tại Đại hội và ý kiến căn dặn mong muốn của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu với Đại hội. Trong đó, phải đặc biệt chú ý các bài học và nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, sâu sắc về chăm lo gìn giữ, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ; giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; bám sát thực tiễn; lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; chống chủ nghĩa cá nhân, khiêm tốn, cầu thị học hỏi, thắng không kiêu, bại không nản.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. Xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những hạn chế của từng địa phương trong mối tương quan của khu vực và cả nước để cụ thể hóa thành phương hướng, mục tiêu, kế hoạch.

Phải kế thừa tốt những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua; quán triệt sâu sắc quan điểm: xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng - phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực, nền tảng tinh thần xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy cao và mở rộng dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp năng động, sáng tạo, tận tụy. Từng cấp ủy viên phải làm việc thực chất, tránh xa căn bệnh thành tích; thượng tôn pháp luật, coi trọng chữ tín, nêu cao ý chí, khát vọng; thể hiện rõ chính kiến trong những việc mới, việc khó; dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm và biết chia sẻ trách nhiệm.

Đối với người đứng đầu các cấp, phải luôn biết lắng nghe, gần gũi, sâu sát, xả thân, biết tạo cảm hứng, tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân cống hiến. Trong mọi lúc, mọi nơi phải gương mẫu, trung thực, bao dung, cầu thị học hỏi, phát huy cao trí tuệ tập thể.

Kịp thời cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; mở rộng các tuyến giao thông chiến lược, hình thành các trục phát triển; đầu tư hạ tầng số, kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị; phấn đấu xây dựng thành phố Hà Tĩnh từng bước trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ; phát huy cao giá trị, bản sắc văn hóa, trí tuệ con người Hà Tĩnh; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tập trung huy động mọi nguồn lực, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp; huy động tối đa nguồn lực để xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân chung sức, đồng lòng, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIX đã đề ra.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; chủ động theo dõi, nắm chắc, dự báo tình hình; kịp thời ứng phó với mọi tình huống an ninh trật tự; nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh các đối tượng phản động, cực đoan lợi dụng kích động chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự trong từng thôn xóm, tổ dân phố, tổ liên gia; bám sát đường lối đối ngoại của Đảng để chủ động, nâng cao năng lực, hiệu quả hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực.

Đại hội mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của quê hương Hà Tĩnh anh hùng; thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIX đã đề ra.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển của quê hương, đất nước, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!