Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm

Ông Yoon Suk Yeol đánh dấu sự khởi đầu của nhiệm kỳ 5 năm tổng thống vào nửa đêm 9/5 tại boongke dưới lòng đất bằng thủ tục nhận báo cáo đầu tiên từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân trong tư cách tổng tư lệnh.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm

Tổng thống Yoon Suk Yeol chào khi nhận báo cáo từ quân đội trong hầm ngầm của văn phòng tổng thống mới ở Yongsan, Seoul, ngày 10/5, ảnh do văn phòng tổng thống cung cấp. (Ảnh: YONHAP)

Văn phòng An ninh quốc gia của tổng thống cho biết, khi nhận báo cáo từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, Tổng thống Yoon Suk Yeol có phát biểu đánh giá cao công sức của quân đội trong việc bảo vệ biên cương lãnh thổ, tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Đánh dấu sự ra mắt của chính quyền mới, Hàn Quốc đã cử hành lễ rung chuông ở trung tâm thành phố Seoul vào lúc 4h sáng giờ địa phương, thời điểm kết thúc giờ giới nghiêm ban đêm và bắt đầu ngày mới dưới triều đại Joseon (1392-1910).

20 đại diện được lựa chọn từ công chúng, trong đó có một công dân nhập tịch, một nhà khoa học vũ trụ và một người đào tẩu từ Triều Tiên, đã rung chuông 33 lần tại tháp chuông Bosingak. Trước lễ rung chuông, nhiều sự kiện văn hóa khác nhau đã được tổ chức để chào mừng chính phủ mới bắt đầu nhiệm kỳ của mình.

Lễ nhậm chức chính thức dự kiến ​​bắt đầu vào 11h giờ sáng 10/5 tại tòa nhà Quốc hội. Hơn 40.000 người dự kiến sẽ dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Yoon, trong đó có nhiều nhà ngoại giao và chính trị gia quốc tế.

Ông Yoon nhậm chức vào thời điểm Hàn Quốc đang phải vật lộn để đối phó với những thách thức kinh tế liên quan đến đại dịch COVID-19, chiến sự ở Ukraine và các yếu tố khác dẫn đến lạm phát, lãi suất và tỉ giá hối đoái đều cao vút.

Theo Hãng tin Yonhap, nhiệm kỳ của ông hứa hẹn sẽ cam go với các mục tiêu ngăn chặn khủng hoảng kinh tế, có được sự hợp tác của một Quốc hội do phe đối lập kiểm soát và ứng xử khéo léo trong vấn đề Triều Tiên.

Ông Yoon cũng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là hàn gắn mối quan hệ rạn nứt sâu sắc với Nhật Bản.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Yoon thể hiện ý muốn xây dựng một mối quan hệ hướng tới tương lai với Nhật bất chấp những tranh chấp chưa được giải quyết của hai nước về vấn đề dùng phụ nữ Hàn để mua vui cho quân nhân Nhật trong thời chiến, lao động cưỡng bức và vấn đề lãnh thổ bắt nguồn từ chế độ thuộc địa 1910-1945 của Tokyo trên bán đảo Triều Tiên.

Chỉ 10 ngày sau khi nhậm chức, ông Yoon sẽ đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm ngày 20, 21/5. Dự kiến, vấn đề an ninh kinh tế và Triều Tiên sẽ là nội dung chính trong cuộc họp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2/2026 được xem là một trong những diễn biến địa chính trị đáng chú ý nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!