Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các lĩnh vực y tế

(Baohatinh.vn) - Tại 2 địa phương ở Hà Tĩnh, các đoàn công tác của Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả trên các lĩnh vực y tế; đề nghị cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các lĩnh vực y tế...

Sáng 29/6, Bộ Y tế thành lập 2 đoàn công tác, làm việc với Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà về công tác phòng, chống dịch bệnh và dinh dưỡng cộng đồng và kết quả triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác dân số và môi trường y tế.

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng làm trưởng đoàn 1 và Tiến sỹ Dương Chí Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế làm trưởng đoàn 2.

Tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và một số đơn vị trong ngành.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các lĩnh vực y tế

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm – Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế - trưởng đoàn công tác làm việc với Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên.

Tại huyện Cẩm Xuyên, sau khi nghe Trung tâm Y tế huyện báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh và dinh dưỡng cộng đồng, các thành viên của đoàn công tác đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Cẩm Xuyên đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em…

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các lĩnh vực y tế

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, dinh dưỡng cộng đồng tại Trạm Y tế xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên). Trong ảnh: Đoàn đến thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân điều trị tại Trạm Y tế xã Cẩm Minh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng cộng đồng, TS Nguyễn Lương Tâm đề nghị: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên cần bám sát chặt chẽ diễn biến của từng loại dịch bệnh, không được chủ quan lơ là; khi có dịch bệnh xuất hiện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành từ huyện đến xã, thị trấn để triển khai một cách đồng bộ, không để dịch bệnh bùng phát.

Về công tác dinh dưỡng cộng đồng, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng đề nghị, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong vấn đề dinh dưỡng, chú trọng các hoạt động thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe.

Tại huyện Thạch Hà, các đồng chí trong đoàn đã nghe, trao đổi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác dân số, môi trường y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trong đó, tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc về quản lý chất lượng nước, chăm sóc sức khỏe người lao động, công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, thu gom xử lý chất thải y tế, công tác dân số…

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các lĩnh vực y tế

Tiến sỹ Dương Chí Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cùng đoàn công tác làm việc với Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.

Theo đó, thời gian qua, phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác dân số được quan tâm, công tác an toàn thực phẩm được đảm bảo, công tác môi trường y tế có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Dương Chí Nam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả trên các lĩnh vực y tế của huyện Thạch Hà; tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị để tổng hợp, gửi cấp có thẩm quyền có giải pháp, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các lĩnh vực y tế

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đã đi kiểm tra việc triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác dân số và môi trường y tế tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh tại Trạm Y tế Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà).

Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế cũng đề nghị: Huyện Thạch Hà cần quan tâm đến hệ thống liên lạc tại các trường học và trạm y tế khi có yêu cầu (vì hiện nay tất cả cán bộ y tế trường học đã chuyển về trạm y tế xã); rà soát lại quy trình sơ cứu ban đầu đối với hệ thống giáo viên được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm; tăng cường công tác giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học; đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh tại các cơ sở y tế, chú trọng xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.