Thái Lan phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đề nghị tiêm đầu tiên

(Baohatinh.vn) - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Thái Lan đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa Covid-19 do hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển trước khi nước này triển khai chương trình tiêm chủng đại trà.

Thái Lan phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đề nghị tiêm đầu tiên

Vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac Biotech.(Ảnh: Bloomberg)

Lãnh đạo FDA Thái Lan, ông Paisarn Dunkum, hôm 22/2/2021 đã ký phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 có tên CoronaVac của hãng dược Sinovac Biotech. Giấy phép này sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm.

Lô vaccine CoronaVac đầu tiên gồm 200.000 liều dự kiến sẽ được vận chuyển đến Thái Lan vào ngày mai (24/2/2021).

Trước đó, vào tháng 1/2021, FDA Thái Lan đã phê chuẩn cho phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 do liên minh Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca (Anh) hợp tác phát triển.

Nước này đã đặt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 30 triệu người, đạt gần 50% dân số Thái Lan, vào cuối năm nay.

Ông Sopon Iamsirithaworn tại Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Thái Lan cho biết, chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở nước này chia thành 2 giai đoạn, gồm từ tháng 2-5 và tháng 6-12.

Trong giai đoạn đầu tiên, 2 triệu nhân viên y tế tuyến đầu ở những khu vực nguy cơ cao lây lan dịch nCoV sẽ được tiêm vaccine CoronaVac do hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển.

Giai đoạn 6 tháng tiếp theo sử dụng 61 triệu liều vaccine của Oxford-AstraZeneca. Dự kiến, vaccine Oxford-AstraZeneca sẽ được sản xuất nội địa ở Thái Lan kể từ tháng 6 tới.

Trong một diễn biến có liên quan, nhằm nâng cao niềm tin của người dân đối với vaccine ngừa Covid-19, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tự đề nghị trở thành người đầu tiên ở nước này tiêm vaccine ngừa nCoV do hãng Sinovac Biotech sản xuất.

Thái Lan phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đề nghị tiêm đầu tiên

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phát biểu đề nghị trở thành người đầu tiên ở Thái Lan tiêm vaccine ngừa nCoV do hãng Sinovac Biotech sản xuất. (Ảnh: Bangkok Post)

Tuy nhiên, theo tờ Bangkok Post, mong muốn của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha có thể không được chấp nhận, sau khi các chuyên gia y tế thông báo rằng thứ tự ưu tiên tiêm chủng vaccine CoronaVac phụ thuộc vào độ tuổi.

Lãnh đạo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Thái Lan, ông Sopon Iamsirithaworn, thông tin, vaccine CoronaVac được khuyến nghị sử dụng cho những người từ 18-59 tuổi. Đến nay, chưa có đủ dữ liệu cho thấy vaccine có hiệu quả đối với những người nằm ngoài nhóm tuổi này.

Vaccine của Sinovac Biotech cũng được khuyến cáo không sử dụng cho phụ nữ mang thai hoặc những người có tiền sử bị tác dụng phụ khi tiêm các loại vaccine khác trong quá khứ.

Trước đó, ngày 22/2/2021, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Philippines cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa Covid-19 CoronaVac.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc FDA Philippines Eric Domingo cho biết nhân viên y tế của Philippines sẽ không tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac Biotech. Nguyên nhân do tỷ lệ hiệu quả của vaccine này đối với đối tượng là các nhân viên y tế đã được tiêm thử nghiệm chỉ ở mức hơn 50%.

(Theo Bloomberg, Bangkok Post)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.