Tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính thuế với quy trình “hiện diện điện tử”

(Baohatinh.vn) - Với quy trình “hiện diện điện tử” ở các trung tâm phục vụ hành chính công phường/xã, cán bộ thuế Hà Tĩnh không tiếp xúc trực tiếp nhưng lại có mặt mọi lúc để hỗ trợ người nộp thuế.

Trước đây, để hỗ trợ người dân kê khai nộp thuế, ngành thuế bố trí nhân lực tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh/huyện. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, việc tinh gọn bộ máy gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với các địa phương. Để “hóa giải” những khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ngành thuế đã và đang triển khai quy trình “hiện diện điện tử” tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường, xã.

bqbht_br_1.jpg
Người dân nộp hồ sơ thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen.

Theo đó, cán bộ thuế “hiện diện” từ xa thông qua các nền tảng trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính thuế. Quy trình “hiện diện điện tử” được giám sát chặt chẽ trên hệ thống, đảm bảo tính liên thông, giúp người dân tránh phiền hà khi trực tiếp giao dịch với cán bộ thuế. Cùng đó, “hiện diện điện tử” là giải pháp linh hoạt giúp ngành thuế tiết kiệm nhân lực và nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

,Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen, khi đến thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế như: đăng ký mã số thuế, khai thuế, nộp thuế hộ kinh doanh, điều chỉnh thông tin..., người dân sẽ được cán bộ trung tâm hỗ trợ qua hệ thống điện tử để kết nối trực tuyến với cơ quan thuế. Toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ đều được số hóa, giám sát chặt chẽ, đảm bảo nhanh chóng, minh bạch và chính xác.

bqbht_br_4.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen là đơn vị tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục hành chính.

Anh Nguyễn Huy Sơn ở TDP 6, phường Thành Sen cho biết: “Tôi chỉ cần truy cập hệ thống dịch vụ công, đăng nhập tài khoản là có thể khai thuế, nộp thuế trực tuyến qua ứng dụng mà không cần đến cơ quan thuế. Nếu có khó khăn, cán bộ tại trung tâm hành phục vụ chính công hướng dẫn tận tình qua điện thoại. Theo đó, với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi không phải mất thời gian đi lại nhiều lần mới hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế mà được cán bộ trung tâm hướng dẫn kê khai qua mạng, nhờ vậy mà tránh được phiền hà khi phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thuế, đỡ mất thời gian và giảm được chi phí đi lại”.

Với quy trình “hiện diện điện tử”, hiện nay, thủ tục hành chính thuế ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen đều được thực hiện hoàn toàn qua môi trường mạng. Các khâu từ tiếp nhận hồ sơ đến phản hồi kết quả đều được thực hiện trên nền tảng số, có kết nối với cơ quan thuế cấp trên. Cán bộ thuế phụ trách địa bàn theo dõi và xử lý thông tin qua máy tính cá nhân, sẵn sàng hỗ trợ người dân qua điện thoại, zalo, email hoặc video call khi cần thiết.

Ông Lê Hữu Khoa - Tổ trưởng Tổ Quản lý các quản thu khác (Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Để đảm bảo liên thông khi triển khai quy trình “hiện diện điện tử”, từ 1/7, chúng tôi đã thành lập nhóm zalo gồm có cán bộ thuế và cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Khi tiếp nhận hồ sơ qua mạng, nếu có vướng mắc, cán bộ thuế sẽ trực tiếp trao đổi trên nhóm để hỗ trợ người dân kịp thời bổ sung, chỉnh sửa”.

bqbht_br_2.jpg
Ngành thuế thành lập nhóm zalo để tiếp nhận và xử lý vướng mắc trong quy trình "hiện diện điện tử".

Không riêng phường Thành Sen, hiện nay, tại tất cả các phường/xã trên địa bàn toàn tỉnh, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đều triển khai quy trình “hiện diện điện tử” tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Để đảm bảo liên thông, cán bộ trung tâm hành phục vụ hành chính công các phường/xã sẽ hỗ trợ thao tác cho người dân chưa quen với dịch vụ công trực tuyến. Những người lớn tuổi hoặc hộ kinh doanh cá thể lần đầu kê khai thuế điện tử được hướng dẫn tận tình cách đăng nhập hệ thống, tạo tài khoản, kê khai và nộp thuế qua mạng.

Ông Lê Văn Đạt – Phó Trưởng Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Với quy trình “hiện diện điện tử”, cán bộ thuế không phải ngồi cố định tại phường, xã như trước mà vẫn có thể nắm bắt đầy đủ thông tin, hỗ trợ người dân nhanh chóng. Trong bối cảnh địa bàn quản lý được mở rộng sau sáp nhập, hệ thống quản lý điện tử giúp chúng tôi giảm được nhiều thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và giảm áp lực công việc”.

bqbht_br_3.jpg
Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân kê khai nộp thuế.

Được biết, thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, đến nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh có 112 cán bộ, công chức xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, bởi vậy, đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn trong bố trí nhân lực tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Với quy trình “hiện diện điện tử”, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang tạo bước tiến quan trọng trong công tác quản lý thuế.

Cán bộ thuế không còn hiện diện theo cách truyền thống nhưng lại có mặt ở mọi lúc, mọi nơi khi người dân cần. Đó là sự hiện diện thông minh, hiệu quả và phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Việc triển khai cán bộ thuế “hiện diện điện tử” tại các trung tâm hành chính công không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy mà còn thể hiện nỗ lực của ngành thuế trong phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng cải cách hành chính.

Ông Trương Quang Long - Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Với việc hoán đổi để Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp, công chức, người lao động sẽ có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.
Điểm tựa "an cư" của người dân vùng thượng

Điểm tựa "an cư" của người dân vùng thượng

Những ngôi nhà mới, kiên cố thay thế nhà tạm bợ ở vùng đất khó khăn phía Tây Nam tỉnh Hà Tĩnh đã cho thấy chính sách nhân văn và sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội.