
Nguyên nhân dẫn đến mức phạt "khổng lồ" này là do người vi phạm thuộc nhóm những cá nhân giàu nhất Thụy Sĩ. Đặc biệt, bang Vaud - nơi xảy ra hành vi vi phạm - đang áp dụng mức phạt tài chính dựa trên các yếu tố như thu nhập, tài sản và tình hình tài chính cá nhân.
Thụy Sĩ không phải quốc gia duy nhất áp dụng hình phạt theo thu nhập. Đức, Pháp, Áo và nhiều quốc gia Bắc Âu cũng sử dụng hình thức xử phạt này nhằm đảm bảo tính công bằng trong thi hành luật.
Năm 2010, một triệu phú lái xe Ferrari đã bị phạt khoảng 290.000 USD vì vi phạm tốc độ tại bang St. Gallen, miền Đông Thụy Sĩ. Thời điểm đó, tổ chức an toàn giao thông Road Cross của Thụy Sĩ từng chỉ trích mức phạt quá nhẹ đối với các tài xế giàu có. Tuy nhiên, sau đó, cử tri nước này đã thông qua một đạo luật hình sự sửa đổi được hoàn thiện ba năm trước đó cho phép tòa án áp dụng mức phạt dựa trên tình hình tài chính cá nhân đối với các hành vi vi phạm như vượt tốc độ hay lái xe khi say rượu.
Theo luật hiện hành, nếu người vi phạm có thu nhập thấp, họ có thể bị giam giữ qua đêm thay vì nộp tiền phạt. Trong khi đó, những người giàu có ở quốc gia vùng núi Alps này có thể bị phạt lên tới hàng chục nghìn USD cho cùng một hành vi vi phạm.
Hồi tháng 6, một tòa án tại bang Vaud đã ra phán quyết yêu cầu người vi phạm nộp trước 10.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 12.300 USD). Người này cũng có thể phải nộp thêm 80.000 franc (khoảng 80.000 USD) nếu tái phạm trong vòng ba năm tới với hành vi tương tự.
Nhật báo Thụy sĩ 24 Heures là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về vụ việc. Theo đó, người vi phạm là một công dân Pháp, nằm trong danh sách 300 người giàu nhất Thụy Sĩ do tuần báo kinh tế Bilan công bố, với khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD.
Tờ báo cho biết vụ việc xảy ra vào tháng 8/2024, khi một camera giám sát tự động của cảnh sát ghi lại hình ảnh người đàn ông lái xe với tốc độ 77 km/h tại khu vực giới hạn tốc độ 50 km/h ở Lausanne. Sau đó, công tố viên đã tính toán mức phạt tối đa theo quy định của pháp luật. Người phát ngôn của Văn phòng Công tố bang Vaud ông Vincent Derouand xác nhận rằng bị cáo không phản đối phán quyết.
Bộ luật hình sự của bang Vaud quy định mức phạt tài chính dựa trên “tình hình cá nhân và kinh tế của người phạm tội tại thời điểm ra phán quyết”, trong đó xem xét kỹ các yếu tố như thu nhập, tài sản, mức sống và nhu cầu tài chính của gia đình.
Được biết, người vi phạm từng bị bắt vì một hành vi vượt tốc độ tương tự cách đây 8 năm. Khi đó, ông ta bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ và có thể đã phải nộp thêm 60.000 franc nếu tái phạm trong vòng hai năm sau đó.
Tại Thụy Sĩ, ngay cả lực lượng cảnh sát cũng không nằm ngoài quy định. Năm 2016, một sĩ quan cảnh sát đã bị phạt vì lái xe với tốc độ gần gấp đôi giới hạn cho phép trên đường phố Geneva, dù đang truy đuổi các nghi phạm liên quan đến vụ nổ cây ATM ngân hàng.