Thế giới ngày qua: FBI bắt đầu lục soát tài sản ngoại giao Nga tại Mỹ

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 3/9.

the gioi ngay qua fbi bat dau luc soat tai san ngoai giao nga tai my

FBI bắt đầu lục soát tài sản ngoại giao Nga tại Mỹ: Các nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 2/9 bắt đầu lục soát văn phòng Thương vụ Nga tại thủ đô Washington bất chấp sự phản đối của Moscow.

Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nga triệu Phó Đại sứ Mỹ tại thủ đô Moscow, ông Anthony F. Godfrey tới để trao công hàm phản đối kế hoạch lục soát văn phòng Thương vụ Nga.

Đại diện thương mại Nga tại Mỹ Aleksander Stadnik gọi vụ lục soát này của Mỹ là hành động chiếm đoạt tài sản trái phép, vi phạm luật pháp quốc tế. (Ảnh: Toà lãnh sự của Nga ở San Francisco. Nguồn: ABC)

the gioi ngay qua fbi bat dau luc soat tai san ngoai giao nga tai my

Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 3/9 tuyên bố nước này đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) tối tân, có thể gắn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Người đứng đầu cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc Lee Mi-sun cho biết uy lực vụ thử lần này mạnh gấp 5 đến 6 lần vụ thử hạt nhân mà Triều Tiên tiến hành hồi năm ngoái.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ nhóm họp vào hôm nay (4/9) để thảo luận vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên. (Ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra một thiết bị nhiệt hạch. Nguồn: KCNA)

the gioi ngay qua fbi bat dau luc soat tai san ngoai giao nga tai my

Thủ lĩnh đảng đối lập Campuchia bị bắt: AFP dẫn thông báo từ chính phủ Campuchia ngày 3/9 cho biết, Kem Sokha, thủ lĩnh đảng đối lập Campuchia CNRP vừa bị bắt.

Khieu Sopheak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, nói ông Sokha được đưa đến Trung tâm Cải tạo 3 ở tỉnh Tbong Khmum vào khoảng 1 hoặc 2h sáng. (Ảnh: Ông Kem Sokha, thủ lĩnh đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia. Nguồn: Reuters).

the gioi ngay qua fbi bat dau luc soat tai san ngoai giao nga tai my

Đại sứ quán Myanmar ở Jakarta bị tấn công bằng bom xăng: Vụ việc xảy ra vào sáng 3/9 tại Đại sứ quán Myanmar ở thủ đô Jakarta (Indonsia). Kẻ tình nghi đã ném một quả bom xăng vào trụ sở, rất may không xảy ra thương vong.

Người phát ngôn cảnh sát Jakarta, ông Argo Yuwono cho biết, đang cử lực lượng truy tìm thủ phạm.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực nổ ra từ ngày 25/8 vừa qua ở Myanmar khi những người Hồi giáo thuộc cộng đồng người Rohingya thiểu số tấn công 24 đồn cảnh sát và đột nhập một căn cứ quân sự tại bang Rakhine. (Ảnh: Cảnh sát Indonesia canh gác trước cổng Đại sứ quán Myanmar. Nguồn: AFP).

the gioi ngay qua fbi bat dau luc soat tai san ngoai giao nga tai my

Ấn Độ cải tổ nội các với 9 gương mặt mới: Ngày 3/9, Thủ tướng Ấn Độ Nerendra Modi đã tiến hành cải tổ nội các trong nỗ lực đẩy mạnh những cam kết khi còn tranh cử. Đây là cuộc sắp xếp nội các lần thứ 3 kể từ khi Liên minh Dân chủ quốc gia (NDA) lên cầm quyền hồi năm 2014.

Trong cuộc cải tổ, Thủ tướng Modi giữ nguyên các vị trí lãnh đạo ở Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, song bổ nhiệm 9 gương mặt mới vào thành phần nội các.

Theo Zeenews, sở dĩ chính phủ của Thủ tướng Modi sẽ tiến hành cuộc cải tổ nội các lớn vì có nhiều thành viên Hội đồng Bộ trưởng tuyên bố từ chức, trong đó đáng chú ý có Bộ trưởng tài nguyên nước Uma Bharti, Bộ trưởng kỹ năng Rajiv Pratap Rudy, Quốc vụ khanh phụ trách tài nguyên nước Sanjeev Balyan, Quốc vụ khanh phụ trách y tế và phúc lợi xã hội Faggan Singh Kulaste. (Ảnh: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nguồn: Firstpost.com).

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia, đang triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động của vụ phun trào núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài.
Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.
Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Trong khi hai nguồn tin giấu tên được Reuters trích dẫn cho biết kế hoạch này sẽ buộc Ukraine nhượng lại lãnh thổ và vũ khí thì tạp chí Financial Times dẫn nguồn nói rằng kế hoạch còn yêu cầu lực lượng vũ trang Ukraine phải giảm một nửa và tiếng Nga được công nhận chính thức.