Thế giới ngày qua: Iraq tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 10/12.

the gioi ngay qua iraq tuyen bo danh bai hoan toan is

Palestine kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế: Palestine vừa lên tiếng kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế do Liên Hợp Quốc dàn xếp, với sự tham gia Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác, nhằm tái khẳng định giá trị pháp lý của những nghị quyết liên quan đến vấn đề Palestine. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Mỹ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Thành viên Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Wasel Abu Yusuf nói rằng, Mỹ đã bị cô lập trong bối cảnh tất cả các nước đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Ảnh: Quang cảnh Jerusalem. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua iraq tuyen bo danh bai hoan toan is

Iraq tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS: Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad ngày 9/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định, các lực lượng Iraq đã giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực biên giới với Syria từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tuyên bố kết thúc cuộc chiến kéo dài 3 năm nhằm đánh bật hoàn toàn các tay súng thánh chiến IS ra khỏi lãnh thổ Iraq.

Thủ tướng Abadi cho biết, Iraq đã giành chiến thắng trước IS nhờ sự đoàn kết và ý chí quyết tâm.

Trước đó, Lực lượng vũ trang Iraq tuyên bố, Iraq đã được “giải phóng hoàn toàn” khỏi các phần tử khủng bố IS. (Ảnh: Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Nguồn: AFP)

the gioi ngay qua iraq tuyen bo danh bai hoan toan is

Hạ viện Ba Lan thông qua cải cách tư pháp gây tranh cãi: Hạ viện Ba Lan ngày 8/12 thông qua các cải cách tư pháp gây tranh cãi mà các chính trị gia đối lập và Liên minh châu Âu (EU) cho là sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập của bộ máy tư pháp và nguyên tắc pháp quyền tại quốc gia này.

Theo dự luật mới, Quốc hội do đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền chiếm đa số có thể chọn lựa thành viên Hội đồng Tư pháp quốc gia (KRS) - cơ quan quyền lực chịu trách nhiệm bảo đảm tính công bằng tư pháp và có quyền bổ nhiệm thẩm phán, qua đó tăng cường quyền kiểm soát chính trị với Tòa án Tối cao.

Nếu như được Thượng viện thông qua và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ký ban hành, các đạo luật này sẽ làm leo thang căng thẳng khi EU trước đó đã cảnh báo sẽ có hành động pháp lý nếu Vacsava tiến hành cải cách. (Ảnh: Mối quan hệ giữa EU và Ba Lan xuất hiện những rạn nứt. Nguồn: AP)

the gioi ngay qua iraq tuyen bo danh bai hoan toan is

Quân đội Philippines đề nghị gia hạn thiết quân luật ở Mindanao: Người phát ngôn Các Lực lượng vũ trang Philippines (AFP), Thiếu tướng Restituto Padilla ngày 8/12 xác nhận, quân đội nước này đã đề nghị gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ khu vực Mindanao, miền Nam Philippines trong bối cảnh các phần tử cực đoan Hồi giáo tiếp tục tuyển mộ thêm thành viên và bạo lực gia tăng.

Mặc dù ông Padilla không nêu rõ thời gian gia hạn, song theo một số thượng nghị sỹ thì đề xuất nêu trên yêu cầu kéo dài tình trạng thiết quân luật thêm 1 năm.

Theo kế hoạch, tình trạng thiết quân luật tại Mindanao sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12 tới nếu không được quốc hội Philippines thông qua đề xuất kéo dài. (Ảnh: Thành phố Marawi lúc chiến sự ác liệt. Nguồn: Inquirer)

the gioi ngay qua iraq tuyen bo danh bai hoan toan is

Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump sắp từ chức: Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Dina Powell dự kiến từ chức vào đầu năm 2018. Tuyên bố trên được đưa ra vào hôm 8/12, hai ngày sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, cũng như chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Mỹ đưa đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Bà Powell cung cấp lời khuyên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc gặp với lãnh đạo nước ngoài. Bà từng là giám đốc nhân sự Nhà Trắng dưới thời cựu tổng thống George W. Bush, sau đó là trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề văn hóa và giáo dục. (Ảnh: Bà Dina Powell. Nguồn: Reuters)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!