Thế giới ngày qua: Lào công bố có 36 người chết vụ vỡ đập thủy điện

(Baohatinh.vn) - Triều Tiên, Hàn Quốc ấn định thời gian Thượng đỉnh liên Triều lần 3; Lào công bố có 36 người chết trong vụ vỡ đập thủy điện... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 13/8 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Lào công bố có 36 người chết vụ vỡ đập thủy điện

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong một Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều. (Ảnh: The Hill)

Triều Tiên, Hàn Quốc ấn định thời gian Thượng đỉnh liên Triều lần 3: Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 13/8 cho biết, hai miền bán đảo Triều Tiên đã quyết định sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 9 tới tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo của hai miền Triều Tiên đã có các cuộc gặp diễn ra hồi tháng 4 và tháng 5 tại làng biên giới Bàn Môn Điếm, đồng thời nhất trí sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương diễn ra vào mùa Thu năm nay tại Bình Nhưỡng.

Nếu như Tổng thống Moon Jae-in tới Triều Tiên, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới đây trong hơn một thập kỷ qua. Trước đây, hai miền Triều Tiên cũng đã tiến hành 2 cuộc gặp thượng đỉnh vào các năm 2000 và 2007, cả hai sự kiện này đều được tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Thế giới ngày qua: Lào công bố có 36 người chết vụ vỡ đập thủy điện

Người dân di chuyển trên một chiếc bè tự chế tại Attapeu ngày 25/7. (Ảnh: AFP)

Lào công bố có 36 người chết trong vụ vỡ đập thủy điện: Phalom Linthong, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Lào xác nhận, tính đến ngày 11/8, số người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Nam Noy là 36 và còn 98 người mất tích, Vientiane Times đưa tin.

Chiến dịch tìm kiếm những người mất tích có sự tham gia của 585 binh sĩ và 17 nhân viên cứu hộ đến từ Singapore. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đang gặp trở ngại bởi lớp bùn đất quá dày gây khó khăn cho việc xác định vị trí các thi thể.

Thế giới ngày qua: Lào công bố có 36 người chết vụ vỡ đập thủy điện

Khung cảnh hoang tàn sau một trận động đất ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Động đất tại Trung Quốc khiến ít nhất 18 người bị thương: Tính đến 19h chiều 13/8, theo giờ Bắc Kinh, đã có ít nhất 18 người bị thương, chưa có thông tin về người thiệt mạng trong vụ động đất tại thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo thống kê, trận động đất mạnh 5 độ richter, có tâm chấn nằm ở độ sâu 7000 mét đã kéo đổ và làm hư hỏng 6.000 căn nhà.

Chính quyền địa phương đã phải di dời khẩn cấp hơn 11 nghìn người đến nơi an toàn. Cơ quan chức năng tỉnh Vân Nam đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp 3 để đối phó trong tình hình động đất, gấp rút triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ các gia đình chịu thiệt hại do động đất.

Thế giới ngày qua: Lào công bố có 36 người chết vụ vỡ đập thủy điện

Tổng thống Colombia Ivan Duque tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Bogota ngày 7/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Colombia thông báo sẽ rút khỏi Liên minh các Quốc gia Nam Mỹ: Tân Ngoại trưởng Colombia Carlos Holmes mới đây thông báo nước này sẽ rút khỏi Liên minh các Quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), đúng như cam kết mà tân Tổng thống Iván Duque đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử của ông.

UNASUR được thành lập ngày 23/5/2008, với sự tham gia của 12 quốc gia Nam Mỹ nhằm thúc đẩy mối liên kết và hội nhập giữa các nước trong khu vực. Quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của UNASUR hiện nay là Bolivia.

Tuy nhiên, cơ chế hoạt động của UNASUR hiện đang đối mặt với khó khăn do thiếu người đứng đầu khối, dẫn tới việc ngày 20/4 vừa qua 6 nước Nam Mỹ bao gồm Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Paraguay và Perú đã quyết định tạm ngừng tham gia hoạt động của liên minh này.

Thế giới ngày qua: Lào công bố có 36 người chết vụ vỡ đập thủy điện

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran khẳng định sẽ không gây chiến hay đàm phán với Mỹ: Trên tài khoản Twitter, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei viết: "Thời gian gần đây, các quan chức Mỹ đã nói nhiều về chúng tôi. Bên cạnh trừng phạt, họ đang đề cập tới chiến tranh và đàm phán. Liên quan vấn đề này, tôi xin tuyên bố với mọi người: Sẽ không có chiến tranh hay đàm phán với phía Mỹ."

Hiện nay, dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Iran sẽ bị buộc quay lại bàn đàm phán sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, Tehran bác bỏ các cuộc đàm phán này, cho rằng Mỹ không còn đáng tin sau khi nước này vi phạm các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!