Thế giới ngày qua: Philippines sa thải 1.200 cảnh sát một thành phố

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 17/9.

the gioi ngay qua philippines sa thai 1 200 canh sat mot thanh pho

Iran tuyên bố sở hữu “cha của các loại bom”: Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy Lực lượng Không gian vũ trụ của Vệ binh cách mạng Iran, ngày 16/9 tuyên bố nước này sở hữu “cha của các loại bom” nặng 10 tấn có sức công phá mạnh hơn cả “bom mẹ” GBU-43/B do Mỹ sản xuất.

GBU-43/B của Mỹ nặng 9,8 tấn và có sức công phá tương đương 11 tấn TNT.

Mỹ phát triển GBU-43/B vào năm 2003 và lần đầu tiên thả xuống Afghanistan hồi tháng 4.2017, nhắm vào tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). (Ảnh: Bom mẹ GBU-43/B. Nguồn: Global Look Press)

the gioi ngay qua philippines sa thai 1 200 canh sat mot thanh pho

Ai Cập kết án cựu Tổng thống Morsi 25 năm tù vì làm gián điệp: Kênh truyền hình Ai Cập Nile TV ngày 16/9 đưa tin tòa phá án Ai Cập đã bác kháng cáo và giữ nguyên mức án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi với tội danh làm gián điệp cho Qatar. Tại Ai Cập, án tù chung thân tương đương với 25 năm tù.

Mohamed Morsi là Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập. Ông đắc cử vào năm 2012.

Tháng 7/2013, Tổng thống Morsi bị lật đổ bởi tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Sisi sau cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày của dân chúng nhằm yêu cầu ông Morsi từ chức. (Ảnh: Cựu Tổng thống Mohammed Morsi. Nguồn: AP)

the gioi ngay qua philippines sa thai 1 200 canh sat mot thanh pho

Anh bắt nghi phạm thứ hai vụ đánh bom tàu điện ngầm: Cảnh sát Anh vừa thông báo đã bắt giữ một nam thanh niên 21 tuổi là nghi phạm thứ 2 trong vụ đánh bom khiến 30 người bị thương tại nhà ga tàu điện ngầm Parsons Green, phía Tây thủ đô London sáng 15/9.

Nghi phạm này đã được đưa tới một đồn cảnh sát phía Nam của London để bắt đầu quá trình thẩm vấn.

Vụ đánh bom trên là vụ tấn công khủng bố thứ 5 xảy ra trong 6 tháng qua ở Anh. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. (Ảnh: Hiện trường vụ đánh bom mới nhất ở Nguồn: Daily Mirror)

the gioi ngay qua philippines sa thai 1 200 canh sat mot thanh pho

Philippines sa thải 1.200 cảnh sát một thành phố: Ông Oscar Albayalde, cảnh sát trưởng Manila, ngày 16/9 cho biết khoảng 1.200 cảnh sát, tức là gần như toàn bộ cảnh sát ở thành phố Caloocan, sẽ bị sa thải và thay thế do cảnh sát khu vực này thời gian qua liên tiếp dính líu đến các vụ nổ súng, giết người.

Những người này sẽ được đào tạo lại trong 45 ngày. Sau thời gian này, nếu người nào không bị cáo buộc hình sự có thể được điều động đến các sở cảnh sát khác. (Ảnh: Khoảng 1.200 cảnh sát ở thành phố Caloocan bị sa thải. Ảnh minh họa: PhilStar)

the gioi ngay qua philippines sa thai 1 200 canh sat mot thanh pho

Thủ tướng Nhật Bản để ngỏ khả năng bầu cử sớm vào tháng 10: Giới chức Nhật Bản ngày 17/9 cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe đang xem xét khả năng tổ chức bầu cử sớm vào tháng 10 tới.

Thủ tướng Abe nói rằng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này sau ngày 22/9 khi kết thúc chuyến thăm New York (Mỹ) để tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nguồn: Reuters)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia, đang triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động của vụ phun trào núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài.
Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.
Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Trong khi hai nguồn tin giấu tên được Reuters trích dẫn cho biết kế hoạch này sẽ buộc Ukraine nhượng lại lãnh thổ và vũ khí thì tạp chí Financial Times dẫn nguồn nói rằng kế hoạch còn yêu cầu lực lượng vũ trang Ukraine phải giảm một nửa và tiếng Nga được công nhận chính thức.