Thủ tướng Thái Lan Srettha bị bãi nhiệm

Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết, Thủ tướng Srettha Thavisin đã vi phạm các quy định về đạo đức khi bổ nhiệm người có tiền án vào nội các.

thủ tướng Thái Lan.jpg

Thủ tướng Srettha Thavisin (Ảnh: Bangkok Post).

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay 14/8 đã đưa ra phán quyết về đơn kiến nghị bãi nhiệm Thủ tướng Srettha Thavisin. Theo đó, Tòa án kết luận, Thủ tướng Srettha Thavisin đã vi phạm các quy định về đạo đức khi bổ nhiệm một luật sư từng ngồi tù vào nội các.

Với phán quyết này, Tòa án Hiến pháp Thái Lan quyết định bãi nhiệm Thủ tướng Srettha.

Ông Srettha trở thành thủ tướng Thái Lan thứ 4 trong vòng 16 năm bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm.

Ông Srettha bị bãi nhiệm sau khi nhậm chức chưa đầy 1 năm. Diễn biến mới này có thể khiến chính trường Thái Lan vốn không yên ả càng thêm biến động.

Sau khi ông Srettha bị bãi nhiệm, quốc hội Thái Lan sẽ triệu tập một cuộc bỏ phiếu để bầu ra thủ tướng mới.

Trước đó, ông Wissanu Krea-ngam, cố vấn của Thủ tướng Srettha, cho biết ông Srettha không thể giữ vai trò thủ tướng lâm thời nếu bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm. Thay vào đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Phumtham Wechayachai sẽ trở thành thủ tướng lâm thời.

Trả lời câu hỏi liệu ông Srettha, 1 trong 3 ứng viên thủ tướng của đảng Pheu Thai, có thể được tái bổ nhiệm làm thủ tướng nếu bị bãi nhiệm hay không, ông Wissanu nói: "Tôi nghĩ là có, nhưng chúng ta phải chờ phán quyết của tòa".

Hồi tháng 5, 40 thượng nghị sĩ Thái Lan đã đệ đơn kiến nghị Tòa án Hiến pháp nước này xem xét tư cách của Thủ tướng Srettha Thavisin. Động thái trên diễn ra sau khi Thủ tướng Srettha bổ nhiệm cựu luật sư Pichit Chuenban làm Chánh Văn phòng thủ tướng trong đợt cải tổ nội các.

Năm 2008, ông Pichit cùng với 2 đồng nghiệp bị kết án 6 tháng tù vì coi thường tòa án sau khi bị cáo buộc tìm cách hối lộ các quan chức tòa án bằng 2 triệu baht (55.218 USD) đựng trong hộp thức ăn. Sau vụ việc, ông Pichit bị treo giấy phép hành nghề luật sư 5 năm.

Những người chỉ trích chính phủ cho rằng ông Pichit được bổ nhiệm vào nội các do có mối quan hệ thân thiết với một khách hàng là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã trở về Thái Lan vào năm 2023 sau 15 năm sống lưu vong.

Tuy nhiên, người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke bác bỏ cáo buộc của các thượng nghị sĩ và cho biết chính phủ đã xem xét kỹ lưỡng trình độ chuyên môn của ông Pichit.

Ông Srettha Thavisin (61 tuổi) là cái tên mới trên chính trường Thái Lan dù là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản.

Ông Srettha chỉ mới gia nhập đảng Pheu Thai, đảng giành nhiều phiếu thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 năm ngoái. Ông Srettha được Pheu Thai chọn làm ứng viên thủ tướng và được quốc hội Thái Lan bầu vào tháng 8/2023 sau khi liên minh do đảng Tiến bước (MFP) dẫn đầu thất bại trong việc thành lập chính phủ.

Mặc dù có ít kinh nghiệm chính trường, song ông được đánh giá có kinh nghiệm về mảng kinh tế, thương mại. Ông Srettha từng cho biết ưu tiên của ông là kích thích nền kinh tế và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Vụ kiện nhằm vào Thủ tướng Srettha diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của Thái Lan chậm. Chính phủ Thái Lan dự đoán kinh tế nước này chỉ tăng trưởng khoảng 2,7% trong năm nay, thấp hơn so với các nền kinh tế tương đương ở khu vực.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Trong khi hai nguồn tin giấu tên được Reuters trích dẫn cho biết kế hoạch này sẽ buộc Ukraine nhượng lại lãnh thổ và vũ khí thì tạp chí Financial Times dẫn nguồn nói rằng kế hoạch còn yêu cầu lực lượng vũ trang Ukraine phải giảm một nửa và tiếng Nga được công nhận chính thức.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Khả năng Fed giảm lãi tháng 12 ngày càng mong manh, khiến giá vàng thế giới có thời điểm mất gần 140 USD một ounce phiên cuối tuần.
G7 kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp tại Ukraine

G7 kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp tại Ukraine

Tại cuộc họp diễn ra gần thác Niagara, các nhà ngoại giao G7 đã thảo luận nhiều phương án nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.