Thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp theo chiều sâu, bền vững

(Baohatinh.vn) - Chiều 29/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết nhiệm vụ 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành NN&PTNT Hà Tĩnh.

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị thời gian tới, Sở NN&PTNT soát xét lại tổng thể về từng sản phẩm cây, con, từ đó, xây dựng lộ trình cho từng sản phẩm chủ lực; đưa công nghệ vào quản lý nông nghiệp.

thuc day tai co cau nong nghiep theo chieu sau ben vung

Trong chính sách ruộng đất, cần khảo sát ở một số địa phương để thực hiện mô hình tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp xây dựng cánh đồng lớn. Chương trình MTQG xây dựng NTM chuyển dần theo hướng phát triển sản xuất. Tiếp tục tăng cương quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối với dự án chăn nuôi bò Bình Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành; đồng thời đề nghị công ty thực hiện tốt các cam kết thực hiện dự án.

thuc day tai co cau nong nghiep theo chieu sau ben vung

Ông Trần Hữu Duyệt, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên: Nhờ hấp thụ chính sách trên 100 tỷ đồng đã giúp huyện thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phân thành 3 vùng sinh thái sản xuất rõ rệt: vùng bán sơn địa, vùng giữa và ven biển.

Báo cáo của Sở NN&PTNT cho thấy, năm 2016 trong bối cảnh khó khăn, thiên tai hạn hán, lũ lụt liên tiếp xảy ra, sự cố môi trường biển ảnh nghiêm trọng đến sản xuất. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất gắn với xây dựng NTM. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt trên 4,89%, cao hơn trung bình cả nước (1,2%); tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 18.242 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2015.

thuc day tai co cau nong nghiep theo chieu sau ben vung

Ông Nguyễn Trí Hà, Chi cục trưởng Chi cục BVTV: Sản xuất rau, củ, quả trên cát mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn được duy trì. Người dân đã quen với quy trình sản xuất, do vậy nhiều vùng vẫn thu hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, các vùng sản xuất vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Sản lượng lương thực đạt trên 56,6 vạn tấn; chăn nuôi phát triển cả quy mô và chất lượng đàn; các dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, bò sữa từng bước đi vào sản xuất; chỉ tiêu về sản xuất lâm nghiệp đạt kế hoạch đề ra. Thủy sản, diêm nghiệp đã bước đầu khắc phục khó khăn và ổn định tình hình với tổng sản lượng thủy sản đạt 39.817 tấn; 10.000 tấn muối. Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt cao hơn năm 2015.

Năm 2017 thực hiện kế hoạch trong điều kiện kinh tế phục hồi, ngành đặt ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng 3,5%/năm; giá trị sản xuất đạt 18.894 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng chăn nuôi vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu (53,1%). Theo đó, đặt ra 9 nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch trong năm tới.

thuc day tai co cau nong nghiep theo chieu sau ben vung

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Thanh Bình, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thú y

thuc day tai co cau nong nghiep theo chieu sau ben vung

... trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân...

thuc day tai co cau nong nghiep theo chieu sau ben vung

... trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 của Bộ NN&PTNT cho tập thể Sở NN&PTNT

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã trao Huân chương lao động hạng Hạng Ba cho 1 cá nhân; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 7 cá nhân. Thừa ủy quyền Bộ NN&PTNT, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho tập thể Sở NN&PTNT và các thành tích khác.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.