Tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/2, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện một số sở, ngành liên quan.

Theo dự thảo, chủ đề của Đại hội được xác định là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sức mạnh văn hóa, khát vọng của người Hà Tĩnh; đẩy mạnh khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại, đến năm 2025 tổng sản phẩm bình quân đầu người thuộc các tỉnh dẫn đầu Bắc Trung Bộ, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo chính trị

Nội dung của dự thảo báo cáo chính trị gồm 2 phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XVIII, nhìn lại 30 năm Hà Tĩnh tái lập tỉnh; phần thứ hai, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong phần thứ nhất, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm;

Nhìn lại 30 năm Hà Tĩnh tái lập tỉnh, đánh giá khái quát quá trình phát triển của tỉnh từ năm 1991 - 2020, trong đó nêu những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đúc rút 5 bài học kinh nghiệm cho cả giai đoạn 30 năm.

Tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống góp ý về chủ đề đại hội; cách dùng từ, cụm từ một số đề mục trong dự thảo báo cáo và bố cục phần nguyên nhân hạn chế

Ở phần thứ hai, dự thảo xây dựng phương hướng, mục tiêu và chỉ ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 với 11 chỉ tiêu về kinh tế; 9 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Đồng thời dự thảo cũng xác định 3 nhiệm vụ đột phá, 5 chương trình trọng điểm, 12 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu.

Tham gia góp ý tại cuộc họp, đại biểu cho ý kiến về bố cục của dự thảo báo cáo, chủ đề đại hội; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặc biệt là các chỉ tiêu lớn; các nhóm nhiệm vụ đột phá, chương trình trọng điểm và giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Cần điều chỉnh một số thành tố trong chủ đề đại hội.

Đa số đại biểu cho rằng, bố cục báo cáo cơ bản cân đối và hợp lý. Tuy nhiên, cần xem xét điều chỉnh chủ đề đại hội; bổ sung phần giải pháp trong lĩnh vực văn hóa, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, quan tâm phát triển đô thị; cần có thêm chỉ tiêu về giáo dục trong mục chỉ tiêu cụ thể; mỗi nhiệm vụ đột phá nên xác định rõ cốt lõi để tập trung thực hiện hiệu quả...

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao những đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu.

Tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu phát huy tinh thần tập thể xây dựng hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể tiếp tục góp ý bằng văn bản, gửi về tổ biên tập; tổ biên tập văn kiện tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo đảm bảo theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, chủ đề đại hội phải đảm bảo 5 thành tố cơ bản và định hướng của Trung ương (vai trò lãnh đạo của Đảng; vai trò của nhân dân; đổi mới, động lực phát triển; quốc phòng- an ninh; mục tiêu đại hội); đảm bảo các nội dung súc tích, có tính khái quát cao, thể hiện tư tưởng xuyên suốt của đại hội; tiếp tục hoàn thiện nội dung đánh giá 30 năm tái lập tỉnh, định hướng mục tiêu đến năm 2030…

Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phát động phong trào thi đua rộng khắp lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Cùng với đó, quan tâm phòng chống dịch Covid 19; tiếp tục triển khai những nội dung, kế hoạch hoạt động cuối tháng 2 và tháng 3.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!