Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo chính thức lần đầu tiên

Sáng sớm 26/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức cuộc họp báo chính thức lần đầu tiên kéo dài hơn 1 giờ tại Nhà Trắng sau hơn 2 tháng nắm quyền.

Dư luận Mỹ đánh giá, trong cuộc họp báo này, ông Biden phải trả lời hàng loạt câu hỏi “hóc búa” khi Mỹ đang đối mặt với hàng loạt các thách thức như dịch bệnh COVID-19, tranh cãi về gói kích thích kinh tế, các vụ xả súng hàng loạt… cho đến giải quyết các bất đồng trong quan hệ với Trung Quốc, Nga…

Mở đầu phiên họp báo chính thức được kỳ vọng từ lâu, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đến thành công của Mỹ trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh COVID-19 cũng như các dấu hiệu tích cực của nền kinh tế nước này với dự báo tăng trưởng có thể đạt gần 6%, cao hơn nhiều so với dự báo gần 5% hồi tháng trước. Về nỗ lực đối phó dịch bệnh COVID-19, Tổng thống Biden đặt mục tiêu đầy tham vọng, tăng gấp đôi số mũi vaccine tiêm cho người dân trong 100 ngày đầu nắm quyền.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo chính thức lần đầu tiên

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: CNN)

“Về tiêm chủng, ngày 8/12, tôi nói rằng tôi hy vọng sẽ tiêm được 100 triệu liều vaccine cho người dân Mỹ trong 100 ngày đầu tiên. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó tuần trước, vào ngày thứ 58, sớm hơn 42 ngày so với kế hoạch. Hôm nay tôi đặt ra mục tiêu thứ hai, sau 100 ngày nắm quyền sẽ tiêm chủng được 200 triệu liều vaccine. Đúng vậy, 200 triệu liều vaccine trong 100 ngày.”- ông Biden cho biết.

Không ngoài dự đoán, các câu hỏi đầu tiên dành cho ông Biden tập trung vào những thách thức trong nước hiện nay như chính sách nhập cư, quyền bỏ phiếu, kiểm soát súng đạn cũng như hàn gắn mâu thuẫn nội tại, giải quyết bất đồng với đảng Cộng hòa. Dành khá nhiều thời gian cho vấn đề nhập cư, ông Biden cho rằng không thể đảm bảo giải quyết các vấn đề gốc rễ tại các nước có người di cư nhưng có thể khẳng định chính quyền Mỹ sẽ làm tốt hơn với chính sách nhập cư nhân đạo.

Mới đây, ông Biden đã chỉ định Phó Tổng thống Harris phụ trách giải quyết vấn đề người nhập cư với các nước ở phía nam. Liên quan đến mâu thuẫn đảng phái, ông Biden bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của các cử tri đảng Cộng hòa và để ngỏ khả năng tiếp tục ra tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024 tới.

Về biện pháp giải quyết các vấn đề nóng trên thế giới hiện nay như Triều Tiên, Afghanistan hay quan hệ với Trung Quốc, quan điểm của Tổng thống Mỹ Biden cơ bản không có gì khác so với các tuyên bố và phát biểu trước đây. Xác định Triều Tiên là mối đe dọa chính sách đối ngoại lớn nhất của Mỹ, Tổng thống Biden cảnh báo, Mỹ sẽ đáp trả thích đáng nếu lãnh đạo Triều Tiên có các hành động khiến căng thẳng leo thang.

Tuy nhiên, ông Biden cũng để ngỏ cánh cửa đối thoại khi cho biết, Chính quyền Mỹ đang chuẩn bị một số động thái ngoại giao. Về khả năng rút hết quân Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng 5 tới theo kế hoạch của người tiền nhiệm, Tổng thống Trump, ông Biden cho rằng rất khó để có thể thực hiện đúng hạn vì một số lý do kỹ thuật. Tuy nhiên, ông Biden tiếp tục khẳng định quan điểm không muốn để quân Mỹ đồn trú quá lâu.

Tập trung vào Trung Quốc, Tổng thống Biden đã trình bày khá chi tiết về các động thái thay đổi trong quan hệ hai nước, kể cả là cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Biden nhấn mạnh, Mỹ không tìm kiếm đối đầu nhưng Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế và cạnh tranh bình đẳng.

“Chúng tôi không tìm kiếm đối đầu, mặc dù chúng tôi biết rằng sẽ có cạnh tranh rất khốc liệt. Chúng tôi sẽ cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng chúng tôi khẳng định rằng Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế, cạnh tranh công bằng, thực hiện thương mại công bằng”- ông Biden nêu rõ.

Để cạnh tranh hiệu quả, Tổng thống Biden cũng đề xuất một số biện pháp cụ thể như đầu tư mạnh mẽ cho khoa học, công nghệ để duy trì vị thế lãnh đạo, tập hợp lực lượng đồng minh, đối tác cùng đối phó với Trung Quốc.

Cuộc họp báo chính thức đầu tiên của ông Biden sau hơn hai tháng nắm quyền được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, diễn ra sau khi một số nghị sỹ đảng Cộng hòa lên tiếng chỉ trích rằng Tổng thống Mỹ đang “trốn tránh” trả lời báo chí. Đây cũng là khoảng thời gian dài nhất mà một tổng thống Mỹ mới lên nắm quyền không tổ chức họp báo chính thức trong hơn 40 năm qua.

Theo VOV

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.